Cho phép đăng ký kết hôn đồng giới


Kể từ ngày 3.6.2014, Bộ Ngoại giao Anh quốc đã quyết định cho phép các cặp đồng tính kết hôn tại Đại sứ quán và Tòa lãnh sự Anh quốc ở những quốc gia chưa có Luật hôn nhân bình đẳng, kể cả Việt Nam. Điều kiện duy nhất là một trong hai người phải là công dân Anh quốc.
7c324014384e1608cd3ae126e8bd8170 Cho phép đăng ký kết hôn đồng giới
Chính phủ Anh cho biết đạo luật này sẽ có hiệu lực tại 23 quốc gia và sẽ giúp những công dân Anh đang làm việc tại nước ngoài có khả năng đăng ký kết hôn trong trường hợp pháp luật nước sở tại chưa cho phép. 
Các quốc gia trong danh sách này bao gồm: Úc, Azerbaijan, Bolivia, Campuchia, Chile, Trung Quốc, Colombia, Costa Rica, Cộng hòa Dominica, Estonia, Hungary, Nhật Bản, Kosovo, Latvia, Mông Cổ, Montenegro, Nicarague, Peru, Philippines, Nga, San Marino, Serbia và Việt Nam.
Những cặp đôi kết hôn ở các quốc gia trên sẽ được công nhận hợp pháp tại Anh cũng như các quốc gia có quy định công nhận hôn nhân đồng giới của nước khác. Đạo luật Hôn nhân đồng giới tại Anh đã có hiệu lực từ ngày 23.3.2014. 
Theo PinkNews

Các tin cùng chuyên mục