Uyên Linh bật cười khi con trai 3 tuổi của Ngọc Hồ lên sân khấu ‘bắn tim’ siêu ngọt


12 thí sinh của chương trình Trời sinh một cặp đã có những màn song ca đầu tiên đầy ấn tượng với 3 vị đội trưởng Uyên Linh, Quốc Thiên và Ái Phương. Tuần này sẽ là vòng thi mang chủ đề “Bước ngoặt cuộc đời” với những câu chuyện cùng trải nghiệm không thể thật hơn nữa đến từ chính các thí sinh. Đây cũng là vòng thi quyết định cho việc ai sẽ là người đầu tiên rời khỏi sân chơi này, ai sẽ là người cầm tấm vé để được đi tiếp các vòng thi sau. 

6 thi sinh v3A Uyên Linh bật cười khi con trai 3 tuổi của Ngọc Hồ lên sân khấu bắn tim siêu ngọt

Giám khảo khách mời của vòng thi này chính nữ ca sĩ Hồng Nhung và nam nhạc sỹ Nguyễn Hồng Thuận. Cặp đôi giám khảo khách mời đã là lần thứ 2 đến với chương trình Trời sinh một cặp nhưng vẫn không khỏi bất ngờ cùng ấn tượng trong mùa thứ 5 với format hoàn toàn mới và hấp dẫn hơn. Ở chủ đề “Bước ngoặt cuộc đời”, Hồng Nhung không giấu khỏi hào hứng và chờ đợi những câu chuyện của các thí sinh sẽ được trình diễn với tư duy âm nhạc cùng sự sáng tạo trên sân khấu. 

Với nhạc sỹ Nguyễn Hồng Thuận, khi được giao trọng trách “cầm cân nảy mực” anh chia sẻ mình sẽ không quá đòi hỏi ở những thí sinh về việc xử lý chuyên nghiệp thanh nhạc bởi họ đều là những nghệ sỹ hoạt động các công việc khác nhau mà không phải là ca sĩ. Thang điểm của anh sẽ dựa trên sự kết hợp của thí sinh cùng đội trưởng, việc lựa chọn bài hát cùng cách phối nhạc.

Uyên Linh bật cười khi con trai 3 tuổi của Ngọc Hồ lên sân khấu thể hiện màn “bắn tim” siêu ngọt ngào

Mang phong cách retro với sân khấu acoustic cùng hai bộ vest lịch lãm, cặp đôi Uyên Linh – Ngọc Hồ đưa khán giả chìm đắm cảm xúc trong âm nhạc của ca khúc Ba kể con nghe và mở ra cả khoảng trời tuổi thơ khi sống với gia đình. Ngọc Hồ chia sẻ rằng khoảnh khắc con trai chào đời chính là lúc anh biết cuộc sống của mình không chỉ thay đổi mà còn hiểu thêm về ba của mình, người vốn khắc khẩu với anh từ nhỏ đến giờ. Vốn nghĩ là ba không hiểu mình nhưng từ khi “lên chức” anh mới hiểu ra tình cảm của những người đàn ông luôn được thể hiện theo cách khác biệt và thầm lặng. Ở cuối tiết mục, với sự hỗ trợ của cậu con trai 3 tuổi cùng màn “bắn tim” đầy ngọt ngào khiến Uyên Linh được một phen bật cười vì độ dễ thương cùng tình cảm của hai cha con Ngọc Hồ.

Uyên Linh 2 cha con Ngọc Hồ và MC Anh Huy Uyên Linh bật cười khi con trai 3 tuổi của Ngọc Hồ lên sân khấu bắn tim siêu ngọt

Giọng ca da diết, đôi lần còn mang chút thổn thức khiến Nguyễn Hồng Thuận đồng cảm nhưng cũng thẳng thắn chỉ ra những chỗ Ngọc Hồ bị lạc giọng và chạy nhịp khiến cho Uyên Linh phải vất vả kéo lại. Ngay lập tức, nữ đội trưởng đã đứng ra bênh vực cho thí sinh của mình rằng: “Bài này Linh để cho Ngọc hát từ đầu đến cuối, tại vì đôi khi người đàn ông khó nói lên tâm sự của mình với con”. Đồng tình với Uyên Linh, Hồng Nhung cho rằng sự lạc nhịp của Ngọc Hồ rất hợp lý bởi đó cảm xúc nguyên sơ của những bậc đã làm cha mẹ và lựa chọn tiết mục này “rất là sâu sắc, rất là hoàn hảo”. Đánh giá cao giọng hát của cặp đôi, Hồng Nhung nói bản thân sẵn sàng bỏ tiền ra mua vé nếu cả 2 mang tiết mục này đi trình diễn ở những sân khấu khác. Chính vì vậy, nữ giám khảo dành điểm 10 tuyệt đối cho phần trình diễn của Uyên Linh và Ngọc Hồ, trong khi đó giữ vững lập trường là phải xét về chuyên môn nên Nguyễn Hồng Thuận chỉ cho số điểm 9,25.

Trâm Anh nghẹn ngào khi chia sẻ lý do đổ vỡ của mối tình 7 năm thanh xuân

Với Trâm Anh, vòng thi thứ 3 này vô cùng gian nan và gặp nhiều trắc trở. Phải kể đến lần đầu chọn bài hát lại bị trùng với thí sinh khác, đến khi chọn lại bài mới thì lại vướng phải tác quyền không xin phép được. Cuối cùng, ca khúc Chưa bao giờ đã được chọn để cặp đôi cô trò Ái Phương – Trâm Anh trình diễn trong tuần này. Với bản phối hoàn toàn mới phù hợp chất giọng của cả hai nên chính sự da diết, lắng đọng đã khiến cả hội trường bỗng chốc lặng người chỉ để thưởng thức và hòa mình trong bầu cảm xúc ấy.

Đội trưởng Ái Phương và Trâm Anh Uyên Linh bật cười khi con trai 3 tuổi của Ngọc Hồ lên sân khấu bắn tim siêu ngọt

Chia sẻ về lí do chọn ca khúc này, Trâm Anh đã không giấu khỏi xúc động khi nhắc lại chuyện tình 7 năm của chính mình. Lần bóc giở “vết thương” khi chia tay khiến cô nàng không khỏi nghẹn ngào nhưng chính sự đau khổ ấy đã giúp Trâm Anh thêm động lực mà thử sức ở những việc mình chưa từng làm như tham gia một cuộc thi truyền hình thực tế, mạnh dạn phát triển ước mơ trở thành ca sĩ mà bước đi đầu tiên chính là trở thành thí sinh của chương trình Trời sinh một cặp. Đồng cảm với những nỗi niềm của Trâm Anh, đội trưởng Ái Phương đã hỗ trợ hết mình không chỉ việc rèn luyện thanh nhạc mà cô còn uốn nắn từng động tác nhỏ nhất nhằm giúp cô học trò bé nhỏ có thể truyền tải cảm xúc của mình một cách chính xác và chân thành nhất đến với khán giả.

Ở tiết mục này, giám khảo Nguyễn Hồng Thuận cho rằng cặp đôi khá mạo hiểm khi lựa chọn bản phối có thể dễ dàng đưa ra khuyết điểm nếu giọng ca không vững. Bên cạnh đó, yếu tố tâm lý cũng khiến Trâm Anh khá rụt rè và chưa có sự tương tác nhiều trên sân khấu. Đồng tình với anh còn có giám khảo Hồng Nhung nhưng chị lý giải cho sự rụt rè của Trâm Anh có thể đến từ áp lực là thí sinh mở màn cho tuần này. Tuy nhiên chị lại không quên giành lời khen cho tiết mục song ca vì “Thời hiện nay, mọi người hét nhiều hơn là hát, nhưng hôm nay các em là hát chứ không hề hét. Đấy đã là một điều rất tuyệt vời”. Với giám khảo Huy Tuấn, anh đánh giá cao sự mạo hiểm của Ái Phương và Trâm Anh vì theo anh đến với chương trình Trời sinh một cặp, các thí sinh cần có những trải nghiệm và không cần những giọng ca quá xuất sắc ở những người không phải là ca sĩ chuyên nghiệp. Chỉ cần tiết mục của các thí sinh có cảm xúc, có câu chuyện và chạm đến được với trái tim khán giả là được. 

Khuyên Trâm Anh nên luyện thanh nhiều hơn nếu muốn trở thành ca sĩ, Nguyễn Hồng Thuận vẫn không quên hài hước khi đề xuất phòng thu của chính mình và cho cô nàng số điểm 9,25. Hồng Nhung dành tặng số điểm 9,5 cho sự nỗ lực của cô gái nhỏ nhắn trong đội Ái Phương.

Quốc Thiên khiến khán giả “giật mình” khi tiếp tục khoe vũ đạo đầy chuyên nghiệp 

Lựa chọn thể hiện ca khúc Chợt như giấc mơ, Đình Lộc “bật mí” anh đã bị đội trưởng Quốc Thiên bắt xem đi xem lại những thước phim về miền quê để lấy cảm xúc cùng hình tượng khi trình diễn trên sân khấu. Không chỉ vậy, Quốc Thiên còn phải tập luyện vũ đạo và dành thời gian miệt mài với anh ở phòng thu chỉ để uốn nắn giọng hát nhằm mang đến một tiết mục hoàn hảo nhất có thể. 

Quốc Thiên và Đình Lộc 2 Uyên Linh bật cười khi con trai 3 tuổi của Ngọc Hồ lên sân khấu bắn tim siêu ngọt

Với sự đầu tư về sân khấu và trang phục cùng giọng hát không thể nào hòa hợp hơn, Quốc Thiên – Đình Lộc đã mở ra một không gian làng quê có thể hình dung ra những lũy tre thanh bình hay mùi khói bếp ban chiều. Chia sẻ về bước ngoặt trong cuộc đời mình, nam vũ công đã hé lộ rằng tên bài hát dường như nói lên tất cả. Từ giai đoạn anh là một vận động viên rồi chuyển sang làm vũ công, mọi chuyện cứ như là “một giấc mơ” vậy. Mượn hình ảnh cây tre ở những ngôi làng quê, Đình Lộc muốn nhân cách hóa để nói lên ý chí cùng sự nỗ lực để mình có được ngày hôm nay. Có thể nói, đây cũng chính là tính cách tiêu biểu và đặc trưng của người Việt Nam máu đỏ da vàng.

Giám khảo Nguyễn Hồng Thuận đã dành lời khen ngợi cho cặp đôi từ việc lựa chọn bài hát, ý nghĩa cho đến cách phân phối nhiệm vụ của mỗi người để tạo nên một tiết mục vô cùng chỉn chu. Trong khi đó Hồng nhung lại so sánh khéo léo tiết mục của Quốc Thiên – Đình Lộc cùng Ái Phương – Trâm Anh trước đó. Hai câu chuyện, hai màu sắc khác nhau với sự phối hợp ăn ý của các cặp đôi khiến cho người xem đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác. Với giám khảo Huy Tuấn, anh đánh giá cao sự tiến bộ qua từng vòng của Đình Lộc cùng sự hỗ trợ hết mình đến từ phía nam đội trưởng Quốc Thiên. Tiết mục mang thông điệp và lý tưởng đậm chất dân tộc này khiến Đình Lộc nhận về cho mình 2 số điểm 9,5 đến từ bộ đôi giám khảo khách mời.

Nghe Hồng Nhung khen body của Quốc Thiên, Nguyễn Hồng Thuận không ngần ngại “bán đứng” nhạc sỹ Huy Tuấn

Không chỉ đầu tư về sân khấu, trang phục mà Quốc thiên – Diệp Bảo Ngọc khiến người xem không rời mắt bởi màn vũ đạo chuyên nghiệp cùng diễn xuất qua ánh mắt một cách xuất thần khi trình diễn một sáng tác của nhạc sỹ Trịnh Thăng Bình. Với ca khúc Khác biệt to lớn, Diệp bảo Ngọc muốn gửi thông điệp đến các bạn trẻ rằng ai cũng có một thời thanh xuân cùng một cái Tôi rất lớn mà đôi khi không thể hòa nhập được với người bên cạnh. Tuy nhiên, những đau khổ ấy lại là những bài học kinh nghiệm mà bất kỳ ai cũng phải trải qua.

Tiết mục của Quốc Thiên và Bảo Ngọc Uyên Linh bật cười khi con trai 3 tuổi của Ngọc Hồ lên sân khấu bắn tim siêu ngọt

Ngay khi tiết mục vừa kết thúc, nữ giám khảo Hồng Nhung không tiếc lời khen ngợi body “quá chuẩn” của Quốc Thiên. Điều này khiến Nguyễn Hồng Thuận “mượn tay” bán đứng Huy Tuấn khi chia sẻ lý do nam nhạc sỹ luôn miệng chê Quốc Thiên bởi sự ghen tị việc giữ hình thể một cách chăm chỉ của anh chàng. Không chỉ khen ngợi về ngoại hình, cặp đôi giám khảo khách mời còn đánh giá cao sự hỗ trợ đầy nhiệt tình của Quốc Thiên khi đầu tư việc tập luyện vũ đạo, vốn không phải là thế mạnh của anh cho các thí sinh của mình.

Với Diệp Bảo Ngọc, giám khảo Nguyễn Hồng Thuận khen ngợi những ưu điểm mà cô nàng đang có từ ngoại hình, diễn xuất cho đến màn vũ đạo cuốn hút. Mặc dù sở hữu giọng hát mỏng nhưng với cách lựa chọn bài hát đầy thông minh khiến cho ưu điểm của cô nàng được khoe ra một cách tối đa và hạn chế khuyết điểm ở mức thấp nhất. Nhằm bảo vệ cho học trò của mình, Quốc Thiên đã tiếp lời rằng giọng hát của Diệp Bảo Ngọc không hề mỏng mà chính anh yêu cầu cô phải sửa giọng trong tiết mục này để có thể phù hợp với ca khúc. Đồng tình với Quốc Thiên, nhạc sỹ Huy Tuấn cho biết giọng hát của Diệp Bảo Ngọc rất sáng và phù hợp hơn với các ca khúc ballad. Trong khi đó, Hồng Nhung lại dành sự thán phục khi Diệp Bảo Ngọc có thể vừa hát vừa trình diễn vũ đạo mà không hề bị hụt hơi bởi điều này đôi khi cũng làm khó nữ giám khảo.

Uyên Linh khoe vũ đạo khiến “đàn chị” Hồng Nhung phấn khích và hâm mộ

Với Kiều Ngân, khi lựa chọn ca khúc kết hợp cùng vị đội trưởng Uyên Linh nhà mình thì yếu tố thời trang luôn được cô nàng đặt lên hàng đầu. Bởi vậy không quá ngạc nhiên khi phần trang phục được đầu tư tối đa trong tiết mục Taxi – ca khúc từng làm nên tên tuổi cho nhóm nhạc teen HAT một thời. Cặp “chị em sinh đôi khác size” đã chiêu đãi khán giả một bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc cùng bản phối đậm chất nhạc Jazz. Với tiết mục này, Uyên Linh đã “chiều” thí sinh của mình hết cỡ khi vượt qua nỗi sợ của bản thân để trình bày màn vũ đạo “có một không hai” của chính mình.

Tiết mục của Kiều Ngân và đội trưởng Uyên Linh 3 Uyên Linh bật cười khi con trai 3 tuổi của Ngọc Hồ lên sân khấu bắn tim siêu ngọt

Giám khảo Nguyễn Hồng Thuận tỏ ra khá bất ngờ với khả năng xử lý thanh nhạc của Kiều Ngân khi lần đầu coi cô trình diễn mặc dù không hài lòng lắm với màn “rap diva” của cô nàng. Bên cạnh đó, anh còn đánh giá cao bản lĩnh của nữ MC khi có thể khiến đội trưởng của mình là Uyên Linh phải nhảy trên sân khấu. Ngay lập tức, Uyên Linh đã giải thích rằng cô rất cưng Kiều Ngân vì đây là nữ thí sinh duy nhất trong đội của mình. Đồng tình với suy nghĩ của Nguyễn Hồng Thuận, nữ giám khảo Hồng Nhung cho rằng cô còn phải noi gương Uyên Linh để sau này có thể vừa hát vừa trình bày vũ đạo

Với tiết mục đầy sự bất ngờ, cặp đôi giám khảo quyết định cho hai số điểm 9,5 để đông viên sự cố gắng và nỗ lực của Kiều Ngân cùng đội trưởng Uyên Linh. 

Ái Phương cùng BiMax “đốt cháy” sân khấu cùng thông điệp sống vì tương lai 

Hóa thân thành những chú lính chì xinh đẹp, cặp đôi Ái Phương – BiMax khiến người xem không thể rời mắt bởi ngoại hình sáng sân khấu cùng màn vũ đạo xuất sắc. Mang đến vòng thi này ca khúc Ngày mai, BiMax chia sẻ rằng mình lấy cảm hứng từ những lần mệt mỏi, chán chường khi đối diện với một loạt khó khăn xảy ra liên tiếp. Thế nhưng, chính những lúc này lại làm động lực để anh  chàng không ngừng trau dồi học hỏi để tiến về một tương lai tươi sáng, tốt đẹp hơn ở phía trước.

Đội trưởng Ái Phương và Bimax Uyên Linh bật cười khi con trai 3 tuổi của Ngọc Hồ lên sân khấu bắn tim siêu ngọt

Đánh giá cao màn kết hợp của cặp đôi, Hồng Nhung không ngừng gật gù tán thưởng bởi “Các em hát, các em nhảy múa và thử thách mình ở những nốt rất là khó”. Đồng thời nữ giám khảo cũng không quên “chỉnh” BiMax phải thay đổi thông điệp của bản thân rằng là không chỉ sống cho ngày mai mà phải sống chính từ ngày hôm nay thật trọn vẹn. Về phía giám khảo Nguyễn Hồng Thuận, anh không tiếc lời khen ngợi vì “anh thích tiết mục này từ bản phối, phần dàn dựng” nên “một diễn viên như em mà có thể hát và trình diễn được như vầy là quá tốt”.

Với tiết mục khép lại tập thứ 5 của chương trình Trời sinh một cặp ở vòng thi “Bước ngoặt cuộc đời”, cặp đôi Ái Phương – BiMax nhận được 2 số điểm 9,5 đến từ phía ban giám khảo khách mời.

Tập 6 của chương trình Trời sinh một cặp sẽ được phát sóng vào ngày 3/4/2021 sắp tới. Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam và công ty TNHH Giải Trí Vietcom sản xuất. Dẫn chương trình là MC Trần Anh Huy.

LC/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục