Quán quân ‘Trời sinh một cặp’ mùa 6 gọi tên Hải Đăng Doo


Với thần thái đỉnh cao, Hải Đăng Doo cùng đội trưởng Giang Hồng ngọc đoạt giải quán quân Trời sinh một cặp.

Giam khao khach moi chup hinh ky niem voi 3 thi sinh dat giai cao nhat cua TSMC mua 6 Quán quân Trời sinh một cặp mùa 6 gọi tên Hải Đăng Doo

“Chàng trai gen Z” Hải Đăng Doo đã có một hành trình đáng nhớ cùng với Trời sinh một cặp khi liên tiếp nhận được những số điểm cao cũng như rất nhiều lời khen đến từ các vị giám khảo. Trong đêm chung kết, anh chàng cùng đội trưởng của mình đã lựa chọn trình diễn ca khúc Có không giữ mất đừng tìm – một sáng tác cực bắt trend của nhạc sĩ Bùi Công Nam. Cả 2 xuất hiện trên sân khấu trong trang phục đầy ấn tượng với bộ vest hồng cực bảnh của Hải Đăng Doo cùng chiếc áo khoác lông thú đỏ rực của đội trưởng Giang Hồng Ngọc. Đúng như lời bài hát là tiếng lòng đầy hả hê khi một cặp đôi đã chia tay nhau khi cùng nhìn lại mọi thứ đã qua, biểu cảm gương mặt và thần thái trình diễn của cả hai chính xác đến từng giây, nhất là khi Hải Đăng Doo thể hiện những cử chỉ khiêu khích “người yêu cũ” Giang Hồng Ngọc. Vũ đạo mạnh mẽ cùng với phần bắn rap cực ngầu khiến em út của Trời sinh một cặp làm không khí trường quay sôi động hẳn lên. Điểm nhấn của phần trình diễn là khi nhịp điệu bài hát càng lúc càng tăng nhanh ở đoạn cuối, tấm màn trắng rơi xuống, Giang Hồng Ngọc xuất hiện lộng lẫy cùng với Nam vương Đại sứ Hoàn vũ 2017 Lương Gia Huy bên chiếc mô tô cực bảnh, minh hoạ đúng câu hát “có không giữ thì mất đừng tìm”.

Tiết mục của Tiktoker Hải Đăng Doo và đội trưởng Hồng Ngọc Quán quân Trời sinh một cặp mùa 6 gọi tên Hải Đăng Doo

Giám khảo Huy Tuấn đánh giá cao phần trình diễn của cặp đôi chị em khi cho biết: “Tiết mục của hai bạn luôn là những tiết mục mang tính giải trí rất cao và hôm nay nó như một điểm rơi rất tốt. Hải Đăng có thể rất thoải mái trong đấy, vừa hát, vừa diễn rất tự tin. Để chọn ra một người nào đó có thể thành công ngay sau khi Trời sinh một cặp kết thúc thì anh nghĩ rằng người đó chính là Hải Đăng!”. Về phía Lưu Thiên Hương, cô dành nhiều lời ngợi khen cho phần trình diễn của cặp đôi: “Tiết mục của hai em, phải dùng từ Xuất sắc. Về phần nghe thì các bạn hát quá hay rồi! Ngọc thì đã bao nhiêu giải quán quân còn Hải Đăng hôm nay hát live rất hay. Chất giọng của em nghe rất dễ chịu, rất mới mẻ. Những người làm producer như chị hay anh Tuấn rất mong chờ những bạn có chất giọng như em, có style âm nhạc tốt như em để làm cho âm nhạc Việt Nam ngày càng phong phú, càng hay hơn. Chúc mừng hai em vì tiết mục xuất sắc quá!”. Giám khảo Tùng Dương không giấu được sự bất ngờ trước Hải Đăng Doo sau khi trực tiếp xem nam Tiktoker trình diễn lần đầu tiên trên sân khấu lớn: “Với sự rèn luyện về chuyên môn và phong thái đĩnh đạc, tự tin em đã có sẵn rồi thì phần bè phối ngày hôm nay đã rất ăn ý, hoà quyện với nhau, hát rất rõ lời. Cả hai em không quá sa đà vào chuyện hát song ca cùng với nhau mà bỏ quên phần dàn dựng tiết mục. Tiết mục rất hấp dẫn. Cái kết thế kia đã tạo nên một tổng thể rất, rất tốt và anh rất thích tiết mục này của hai em”.

Tiết mục trình diễn Có không giữ mất đừng tìm đã chiếm trọn cảm tình của cả ba giám khảo. Do đó, 2 điểm 10 tuyệt đến từ cặp đôi giám khảo khách mời khiến cả trường quay rộn ràng và thêm sôi nổi hơn.

Chia sẻ cảm xúc khi đoạt giải quán quân, Hải Đăng Doo cho biết bản thân đã chịu khá nhiều áp lực trong hành trình này. Tuy nhiên “những áp lực đấy đã giúp em tạo nên thành quả rất xứng đáng. Điều khiến Doo vui nhất là sau mỗi lần trình diễn lại được nghe các giám khảo nói rằng Doo đủ điều kiện, đủ tố chất để trở thành một ca sĩ trình diễn”. Ngoài ra, anh chàng còn gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến với vị đội trưởng của mình. Bởi Giang Hồng ngọc chính là người luôn theo sát, động viên, dẫn dắt và ủng hộ anh chàng hết mình. Chưa kể, cô còn tỉ mỉ chăm sóc khi luôn miệng nhắc em út nhà “Trời sinh một cặp” uống nước giá mỗi lần vì tập luyện mà khàn hết cả giọng. Khi được hỏi cả hai có thể bắt tay ra mắt một sản phẩm chung ngay sau khi cuộc thi kết thúc hay không thì Giang Hồng Ngọc đã cho biết: “Cũng rất có thể. Vì thật sự trông Ngọc cũng đâu có già lắm đâu, đúng không? Nói chứ, mình cũng phải luôn luôn thay đổi. Cái gì mà Ngọc có thể làm được thì Ngọc sẽ hỗ trợ Doo hết mình sau cuộc thi này”.

3 TS đạt giai cao nhat TSMC mua 6 Quán quân Trời sinh một cặp mùa 6 gọi tên Hải Đăng Doo

Về nhì và giành vị trí Á Quân, Hoàng Thùy không giấu khỏi niềm vui cũng như sự xúc động của mình. Cô nàng cho biết mình nhận được rất nhiều điều quý giá khi tham gia của thi này vì: “Sau cuộc thi, có rất nhiều khán giả bình luận và dành lời khen cho Thuỳ. Mọi người cũng rất bất ngờ với hành trình của Thuỳ trong cuộc thi này. Thuỳ chưa biết tương lai sẽ thế nào nhưng chắc chắn nếu Thuỳ lựa chọn lấn sân sang con đường ca hát thì Thùy sẽ cố gắng hết sức có thể, làm ra những sản phẩm chỉn chu nhất phục vụ khán giả”.

LC/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục