Ngọc Hồ trổ tài ‘múa kiếm’ quyết giành lấy ‘tình yêu’ từ Uyên Linh


Tuần này, 6 thí sinh còn lại của Trời sinh một cặp sẽ đến với vòng thi mang chủ đề “Dấu ấn thập kỷ”. Những ca khúc đi cùng năm tháng và để lại ấn tượng khó phai cho nhiều thế hệ khán giả sẽ một lần nữa được các thí sinh cùng với 3 vị đội trưởng mang đến chương trình. Những cảm xúc quá khứ được “sống lại” một cách tài tình như thế nào, hãy cùng theo dõi tập 9 ngay sau đây nhé!

Giám khảo khách mời là NSND Bạch Tuyết và ca sĩ Cẩm Vân – những “cây đa, cây đề” gạo cội của âm nhạc Việt sẽ mang đến những nhận xét chân thành cùng các điểm số dành tặng cho thí sinh.  

Chụp hình lưu niệm cùng Ban Giám Khảo Ngọc Hồ trổ tài múa kiếm quyết giành lấy tình yêu từ Uyên Linh

Quốc Thiên – Hoàng Ku khuấy động sân khấu với điệu nhảy nổi tiếng của nhóm Black Pink

Là một người con của đất Thủ đô ngàn năm văn hiến và hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, Hoàng Ku quyết định thể hiện bản mashup Hà nội mùa vắng những cơn mưa – Sài Gòn. Mở đầu tiết mục là chất giọng trầm ấm của đội trưởng Quốc Thiên khi nhắc về nỗi nhớ mỗi lần đến với Hà Nội. Giọng hát da diết, đầy tình cảm của cặp đôi “thầy trò” cất lên khiến khán phòng như lặng đi và chìm đắm về một miền ký ức xa thẳm. Tuy nhiên, ngay sau đó cả hai đã khuấy động sân khấu với ca khúc đầy vui tươi, rộn ràng cùng điệu nhảy nổi tiếng của nhóm nhạc nữ Black Pink.

Hoàng Ku Quốc Thiên 2 Ngọc Hồ trổ tài múa kiếm quyết giành lấy tình yêu từ Uyên Linh

Thể hiện lại ca khúc từng rất thành công của giám khảo Cẩm Vân, stylist Hoàng Ku không giấu khỏi hồi hộp và lo lắng. Anh chia sẻ khi đứng trong cách gà và biết được rằng “đàn chị” chính là giám khảo khách mời ngày hôm, anh đã không ngừng lẩm nhẩm với bản thân “hát cho cẩn thận, hát cho đúng lời nhé”. Ngay sau đó, Cẩm Vân đã tiếp lời rằng ca khúc Hà nội mùa vắng những cơn mưa được cô trình bày cách đây 25 năm nhưng khi được cặp đôi trình bày lại thành bản mashup lại rất thành công vì thể hiện được rõ Hà Nội và Sài Gòn của bây giờ. Cô còn đánh giá cao giọng hát đầy tiềm năng và triển vọng của một stylist như Hoàng Ku, tuy nhiên do đây là tiết mục mở màn nên không tránh khỏi bị “khớp” mà thể hiện đoạn kết chưa ăn ý với nhau lắm. Quốc Thiên đã phải đứng ra giải thích rằng do phần kết mới đổi nên cả hai mới không nhịp nhàng được. Tỏ ra là một vị giám khảo dễ tính, NSND Bạch Tuyết cảm thông cho sự thay đổi đột ngột của Quốc Thiên và Hoàng Ku. Đồng tình với cô chính là giám khảo Huy Tuấn, anh cho biết: “Em phải nói đỡ cho các bạn vì cái kết này là do em. Khi tập em có khuyên các bạn nên kết như thế này”. Mặc dù không hài lòng về đoạn kết nhưng giám khảo Cẩm Vân vẫn giành số điểm 9,75 cho cặp đôi, trong khi đó giám khảo Bạch Tuyết dù khen ngợi hết lời chỉ cho điểm số 9,5.

Ngọc Hồ trổ tài “múa kiếm” quyết giành lấy “tình yêu” từ Uyên Linh

Lựa chọn ca khúc gắn liền với tuổi thơ của bản thân, Ngọc Hồ đã nhận được sự đồng tình và hỗ trợ hết mực từ phía đội trưởng Uyên Linh. Không chỉ tái hiện một không gian đậm chất Nhật Bản, Ngọc Hồ còn khéo léo đưa bộ môn kiếm thuật cũng là môn thể thao Ngọc Hồ thi đấu chuyên nghiệp trước khi anh gặp phải chấn thương lên sân khấu. Hóa thân thành cô nàng Nhật Bản trong bộ đồ kimono truyền thống, Uyên Linh khiến khán giả bất ngờ vì màn “lột xác” lần này. Với tiết mục Tiếng hát chim đa đa, mối tình tay ba đầy bi thương được tái hiện một cách rõ nét khiến nhiều người không khỏi thổn thức và xót xa cho chuyện tình đẹp nhưng lại đầy oan trái.

Ngọc Hồ Uyên Linh và MC Anh Huy Ngọc Hồ trổ tài múa kiếm quyết giành lấy tình yêu từ Uyên Linh

Ngay khi tiết mục kết thúc, giám khảo Bạch Tuyết không ngớt lời khen ngợi về ý tưởng quá xuất sắc cùng tài năng ca hát của Ngọc Hồ. Cô nói: “Từ dàn dựng cho đến giọng hát, cho tới 2 bên nương nhau từng câu thì các bạn đã khiến cho tôi rất là xúc động”. Vì quá phấn khích nên cô đã không ngần ngại ca một câu vọng cổ quen thuộc khiến khán giả trong trường quay phải ồ lên thích thú vì sự trẻ trung và bắt trend cực nhanh của nữ giám khảo. Với Cẩm Vân, cô chia sẻ: “Lần đầu tiên Vân nghe hát song ca và hát rất là quyện”. Về phía giám khảo Huy Tuấn, anh đánh giá cao phần dàn dựng sáng tạo và khác biệt hoàn toàn với những phiên bản dàn dựng trước đó. Đồng tình với Huy Tuấn, NSND Bạch Tuyết không chỉ khen ngợi sức tưởng tượng của Ngọc Hồ mà còn dành lời góp ý nho nhỏ cho Uyên Linh. Sự tinh tế của nữ giám khảo khiến cặp đôi lập tức gửi lời cảm ơn trân trọng đến cô. Tiết mục này nhận được điểm 10 tuyệt đối từ giám khảo Cẩm Vân và số điểm 9,75 từ giám khảo Bạch Tuyết.

Hữu Thanh Tùng bẽn lẽn khi được NSND Bạch Tuyết “soi” mái tóc “mất trật tự nhưng vô cùng tổ chức”

Là vị đội trưởng duy nhất chỉ còn sở hữu 1 thành viên trong đội, Ái Phương cho rằng bản thân thật sự may mắn vì có thể toàn tâm, toàn sức dành hết sự hỗ trợ cho Hữu Thanh Tùng. Với mong muốn tái hiện lại một không gian cũ cùng sự hân hoan đến với khán giả, cả hai quyết định chọn liên khúc đình đám một thời là Huyền thoại người con gái – Thương nhau ngày mưa cùng sự trợ diễn từ những người bạn thân thiết. Trong trang phục đậm chất retro, cặp đôi hóa thân thành những thành viên trong một ban nhạc và mang đến giọng hát vui tươi, rộn ràng. Hữu Thanh Tùng khiến nhiều người liên tưởng đến tượng đài âm nhạc Elvis Phương với giọng hát nam tính, tròn đầy, sắc nét, đã một thời khuấy động phong trào nhạc trẻ đầu tiên của Sài Gòn thập niên 1960-1970 bằng hình ảnh sôi nổi, luôn cháy hết mình trên sân khấu.

Tiết mục của Ái Phương và Hữu Thanh Tùng 4 Ngọc Hồ trổ tài múa kiếm quyết giành lấy tình yêu từ Uyên Linh

Tiết mục được giám khảo khách mời Cẩm Vân đánh giá cao từ giọng hát cho đến bản phối đặc sắc, đầy tinh tế. Nhưng cô vẫn không quên “soi” về phần kết và sự dàn dựng khiến mình không quá hài lòng. Với giám khảo Bạch Tuyết sau khi dành lời chúc mừng, cô còn chia sẻ về sự ấn tượng với mái tóc của Hữu Thanh Tùng rằng “rất mất trật tự nhưng mà vô cùng tổ chức”. Về phía giám khảo Huy Tuấn, anh thông cảm cho khó khăn mà Ái Phương gặp phải khi chỉ còn 1 thành viên nhưng vẫn phải thẳng thắn thừa nhận rằng không quá ấn tượng khi theo dõi tiết mục. Kết quả Hữu Thanh Tùng nhận được 2 số điểm 9,75 từ cặp đôi giám khảo khách mời.

Diệp Bảo Ngọc “hóa” thiên thần kể chuyện tình buồn cùng “ác ma” Quốc Thiên

Luôn dành sự tin tưởng tuyệt đối cho tài năng của thí sinh đội mình, Quốc Thiên không tiếc lời khen ngợi dành cho Diệp Bảo Ngọc khi cô lựa chọn 2 ca khúc của ca sĩ Phương Thanh để thể hiện trong tuần này. Tiết mục được mở màn bằng tiếng kèn saxophone và khi giọng hát Quốc Thiên cất lên mở màn liên khúc Một thời đã xa – Đêm lao xao đã khiến khán phòng chìm trong im lặng để mỗi người theo đuổi những nỗi niềm riêng biệt. Ngay sau đó, Diệp Bảo Ngọc với tạo hình mong manh như thiên thần khi xuất hiện từ chiếc xích đu treo trên cao và bắt đầu kể về một chuyện tình đẹp nhưng có kết thúc buồn đã khiến mọi cảm xúc như vỡ òa. Vẫn là chất giọng hiếm đặc trưng, Diệp Bảo Ngọc dễ dàng khoe trọn những nốt cao cùng phần bè phối khéo léo của mình.

Tiết mục của Diệp Bảo Ngọc và Quốc Thiên 5 Ngọc Hồ trổ tài múa kiếm quyết giành lấy tình yêu từ Uyên Linh

Giám khảo Cẩm Vân không giấu khỏi xúc động sau khi xem xong tiết mục, cô dành nhiều lời khen ngợi từ cách dàn dựng sân khấu cho đến nội dung câu chuyện, việc chuyển tông bài hát cùng phần hát bè hòa quyện của cặp đôi. Với giám khảo Bạch Tuyết thì: “Các bạn đã thoả mãn được tôi ở phần nghe lẫn phần nhìn”, việc kết hợp cùng tiếng kèn saxophone và giọng hát khiến cô nhận định tiết mục này “vừa truyền thống mà rất là văn minh”. Đồng tình với giám khảo Bạch Tuyết chính là nhạc sĩ Huy Tuấn, anh cho biết việc lựa chọn bài hát chính xác cùng phần bè khiến cặp đôi được đánh giá cao hơn hẳn so với các tiết mục khác. Sự kết hợp của Quốc Thiên và Diệp Bảo Ngọc mang về điểm 10 tuyệt đối từ giám khảo Cẩm Vân và 9,75 từ giám khảo Bạch Tuyết.

Vừa hát vừa khoe vũ đạo, Thái Sơn ẵm ngay điểm tuyệt đối từ giám khảo khách mời

Sở hữu 2 tông giọng hoàn toàn khác nhau cùng việc quyết định sẽ thực hiện màn vũ đạo ngay trên sân khấu tạo nên cho Thái Sơn một loạt khó khăn khi đến với vòng thi “Dấu ấn thập kỷ” lần này. Thấu hiểu điều đó, đội trưởng Uyên Linh đã vô cùng kiên nhẫn khi chỉnh sửa những nốt cao cho anh chàng cũng như tập luyện những động tác vũ đạo một cách thuần thục hơn. Lựa chọn ca khúc Cho em một ngày  với bản phối hoàn toàn mới đúng theo phong cách cá tính của Thái Sơn, nhiều khán giả còn bất ngờ khi anh chàng khoe màn nhảy popping đầy chuyên nghiệp. Những cú giật người đầy mê hoặc, những màn floating, gliding và sliding (trôi, trượt, lướt) cùng bàn chân chuyển động khá đặc biệt khiến nhiều người có cảm giác Thái Sơn nhảy popping mà như đang trôi nhẹ nhàng theo tiết tấu của bài hát. Đặc biệt, giọng giả thanh của anh được khai thác triệt để với các nốt cao sáng cùng cách xử lý bài hát đầy tinh tế đến từ đội trưởng Uyên Linh.

Uyên Linh và Thái Sơn Ngọc Hồ trổ tài múa kiếm quyết giành lấy tình yêu từ Uyên Linh

Tiết mục này nhận được “cơn mưa” lời khen từ ba vị giám khảo ngay khi kết thúc. Giám khảo Bạch Tuyết là người mở đầu trước với lời nhận xét: “Đây là một bài phối mà theo tôi là cực kỳ thông minh. Ngay trong tư duy của tụi con cũng là điều bất ngờ của những người trẻ thế hệ @. Điều này làm cho cô, chú Tuấn, cô Vân rất tự hào về tụi con”. Trong khi đó, giám khảo Cẩm Vân không chỉ đánh giá cao tiết mục mà còn dành lời thán phục trước sự đa tài của Thái Sơn vì “Phần hòa âm của con đổi mới hoàn toàn bài hát kinh điển của nhạc sĩ Dương Thụ. Bất ngờ thứ 2 là con nhảy rất hay, bất ngờ thứ 3 là giọng con rất là chuyên nghiệp… Con là một tài năng rất là sáng giá và cô chúc mừng cho sự hợp tác này”. Với giám khảo Huy Tuấn, là người dõi theo hành trình của các thí sinh từ đầu thì lần này giọng hát của Thái Sơn khiến anh đánh giá cao ở sự ổn định và chắc chắn chỉ tiếc là phần hát của Sơn quá ít khiến nam nhạc sĩ hơi tiếc nuối. Với tiết mục xuất sắc này cả hai đã nhận được điểm 10 tuyệt đối từ cặp đôi giám khảo khách mời.

Quốc Thiên chơi lớn khi “tặng” dàn hợp xướng 30 người cho Đỗ An

Nổi tiếng là thí sinh “chịu chơi” nhất trong chương trình với phần dàn dựng sân khấu quá mức hoành tráng khiến nhiều người phải “choáng” khi thưởng thức. Tuy nhiên trong vòng thi lần này, ông xã Lê Thúy lại thay đổi chiến thuật khi quyết định đơn giản cảnh trí và tập trung mức độ hoành tráng cho âm nhạc. Mang đến liên khúc 3 bài hát nhạc phim bất hủ cuối thập niên 90 là Giã từ dĩ vãng – Những nẻo đường phù sa – Những bàn chân lặng lẽ, cặp đôi khiến khán giả không khỏi xúc động khi được quay về một miền ký ức xa thẳm với những giai điệu quen thuộc một thời. Chất giọng nam trầm ấm và sáng của Đỗ An khi kết hợp cùng Quốc Thiên một lần nữa được tôn lên bởi sự hỗ trợ của dàn hợp xướng 30 người. Khi được MC Trần Anh Huy thắc mắc thì Quốc Thiên đã cho biết dàn hợp xướng này do đích thân anh mời chỉ để “tặng” riêng cho tiết mục ngày hôm nay của Đỗ An. Anh cho biết thêm, ở những tiết mục trước khi thấy ông xã Lê Thúy cứ loay hoay, cặm cụi chăm chút cho từng chi tiết nhỏ trên sân khấu khiến anh “thấy thương đồng đội” và muốn dành tặng món quà thay cho lời cảm ơn của mình.

Đỗ An 1 Ngọc Hồ trổ tài múa kiếm quyết giành lấy tình yêu từ Uyên Linh

Tiết mục này không chỉ mang đến sự bất ngờ cho khán giả mà chính các giám khảo cũng bất giác ngây ngẩn vì xúc động. Với NSND Bạch Tuyết, cô nhận xét Đỗ An khá thông minh khi lựa chọn các ca khúc nhạc phim đều có chung nội dung về lòng yêu nước: “Các bạn đem lên sân khấu mấy chục trái tim để nói với khán giả rằng chúng tôi, những người Việt nam tuổi trẻ, chúng tôi yêu nước và nhận trách nhiệm với cuộc sống. Rất cảm ơn các bạn”. Giám khảo Cẩm Vân thì lại tự thú rằng cô khá lo lắng khi thấy phần dàn dựng sân khấu đơn giản và liệu chỉ có dàn hợp xướng để bè thì tiết mục này có chạm được đến cảm xúc của khán giả hay không? Kết quả rằng Quốc Thiên và Đỗ An đã không khiến mọi người thất vọng vì tiết mục tuy “lạ” nhưng rất tuyệt vời này. Với giám khảo Huy Tuấn dù đưa ra những lỗi nhỏ trong giọng hát của Đỗ An nhưng anh cũng không thể phủ nhận tiết mục này chính là “đỉnh cao của sự đầu tư”. Ở tiết mục mang đậm dấu ấn thời gian này, cặp đôi giám khảo khách quyết định dành tặng 2 điểm 10 tuyệt đối.

Kết thúc vòng thi thứ 5, số điểm của nhạc sĩ Huy Tuấn đã được hé lộ khiến cho bảng tổng sắp của các thí sinh có sự thay đổi. Theo đó, 2 thí sinh có tổng điểm cao nhất là 29,75 điểm thuộc về Thái Sơn và Đỗ An. Các thí sinh còn lại đều rơi vào tốp nguy hiểm là Diệp Bảo Ngọc và Ngọc Hồ cùng đạt tổng số điểm 29,5; Hữu Thanh Tùng 29 điểm; Hoàng Ku 28,75 điểm. Tuy nhiên giám đốc âm nhạc kiêm giám khảo xuyên suốt chương trình Huy Tuấn thông báo tin vui là sẽ cho tốp nguy hiểm thêm cơ hội và không loại bất cứ thí sinh nào. Ở vòng thi không loại này, thí sinh Thái Sơn sẽ được cộng 0,5 và Đỗ An được cộng 0,25 cho vòng thi kế tiếp.

Tập 10 chương trình Trời sinh một cặp phát sóng vào ngày 1/5/2021 sắp tới. Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam và công ty TNHH Giải Trí Vietcom sản xuất. Dẫn chương trình là MC Trần Anh Huy.

LC/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục