Mỹ: Tỷ lệ ủng hộ hôn nhân đồng giới cao kỷ lục


ty le ung ho hon nhan dong gioi 2 VDXL Mỹ: Tỷ lệ ủng hộ hôn nhân đồng giới cao kỷ lục

Theo một cuộc khảo sát gần đây, 60% người dân Mỹ ủng hộ hôn nhân đồng giới, tăng 5% so với năm ngoái và là con số cao nhất từ trước đến nay.

Cuộc khảo sát thường niên này do tổ chức Gallup thực hiện với sự tham gia của 1.024 người ngẫu nhiên đến từ 51 tiểu bang và được công bố vào ngày hôm qua (19.05).
Kết quả cho thấy, tỷ lệ người dân Mỹ ủng hộ hôn nhân đồng giới đã tăng 5% so với năm ngoái và đạt cột mốc cao nhất từ trước đến nay – 60%. Có một sự tương phản rõ rệt nếu chúng ta so sánh con số này với kết quả từ năm đầu tiên (1996). Khi ấy, chỉ có 27% ủng hộ và 68% chống đối.
Mãi đến năm 2011 thì tỷ lệ ủng hộ hôn nhân đồng giới mới có thể chiếm đa số (53%).
15743746af26ff143521b21893997f2d Mỹ: Tỷ lệ ủng hộ hôn nhân đồng giới cao kỷ lục
Ngoài ra, cuộc khảo sát cũng chỉ ra một vài đặc điểm thú vị. 76% thành viên Đảng Dân chủ được hỏi cho biết họ ủng hộ hôn nhân đồng giới, trong khi Đảng Cộng hòa là 37%. Nhóm người có nhiều định kiến với vấn đề này nhất trong xã hội chính là những người trên 65 tuổi.
Hiện nay, 38 trong số 51 tiểu bang của Mỹ đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Cuối tháng 6 này, Tòa án Tối cao Mỹ dự kiến sẽ đưa ra quyết định liệu có nên thừa nhận hôn nhân của những người cùng giới tính trên diện rộng hay không.
Cụ thể, Tòa án Mỹ thông báo họ sẽ đưa ra hai câu hỏi:
– Các bang của Mỹ có cho phép các cặp đôi đồng giới kết hôn hay không.
– Các bang có công nhận hôn nhân đồng giới đối với các cặp đôi đến từ nơi khác không.
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder cho biết chính quyền Tổng thống Obama sẽ hoàn thành các thủ tục tòa án để thể hiện sự ủng hộ việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới trên toàn quốc. Ông Obama là vị tổng thống đương nhiệm đầu tiên ủng hộ hôn nhân đồng giới vào năm 2012.
Theo Một thế giới

Các tin cùng chuyên mục