Lần đầu hát rock, Uyên Linh “cháy” hết mình cùng với Ngọc Hồ


Ở tập 3 với chủ đề “Đêm thăng hoa” đã diễn ra với những màn trình diễn đầy hấp dẫn và choáng ngợp mà 6 thí sinh Trần Phong, Đỗ An, Hữu Thanh Tùng, Thái Sơn, Đình Lộc, Trâm Anh mang lại. Trong tuần này, ngoài những tiết mục đặc sắc của 6 thí sinh còn lại là Ngọc Châu, Kiều Ngân, Hoàng Ku, Ngọc Hồ, BiMax, Diệp Bảo Ngọc thì chính là số điểm của giám khảo Huy Tuấn cũng sẽ được “bật mí” để quyết định xem ai sẽ là thí sinh đầu tiên nói lời chia tay với chương trình Trời sinh một cặp.

Lần đầu hát rock, Uyên Linh “cháy” hết mình cùng với Ngọc Hồ 

Xem những thành viên trong đội của mình như những người bạn thân thiết, Uyên Linh chia sẻ rằng cô chấp nhận cả những ưu khuyết điểm và cùng chia sẻ, ủng hộ nhau. Nói là làm, một Uyên Linh gai góc và cá tính chưa từng mặc đầm công chúa lại có thể yêu kiều, thướt tha trong tiết mục của Trần Phong hay “quẩy” hết mình trên sân khấu theo tiếng nhạc “ma thuật” của beatboxer Thái Sơn. Đến lượt Ngọc Hồ, nữ đội trưởng không ngần ngại cầm mic hát rock chỉ để chiều theo sở thích của anh chàng.

Uyên Linh trái và Ngọc Hồ 4 Lần đầu hát rock, Uyên Linh “cháy” hết mình cùng với Ngọc Hồ

Mang đến ca khúc Con cầu xin với bản phối hoàn toàn mới, cặp đôi Ngọc Hồ – Uyên Linh chinh phục khán giả chỉ bằng những câu hát đầu tiên khi cất giọng. Màn trình diễn đầy nội lực và hòa hợp đến không ngờ khiến giám khảo Nam Khánh chỉ có thể suýt xoa mà không “soi” ra được lỗi nào. Giám khảo Huy Tuấn chỉ dùng một câu xúc tích để miêu tả phần trình diễn này: “Các bạn đã biến một bài hát đơn thành một bài hát đôi vô cùng hiệu quả”. Trong khi đó, giám khảo Lưu Thiên Hương đã thốt lên rằng:“Uyên Linh là một người thiên biến vạn hóa, sau 4 tiết mục là 4 hình ảnh khác nhau hoàn toàn” còn ở Ngọc Hồ. Có thể nói Trời sinh một cặp không chỉ là chương trình khai phá tài năng tiềm ẩn của những nghệ sĩ chưa bao giờ cầm mic hát chuyên nghiệp mà còn giúp các vị đội trưởng “lột xác” hoàn toàn mới trong mắt khán giả.

Với tiết mục khép lại vòng thi “Đêm thăng hoa” này, Ngọc Hồ nhận được số điểm tuyệt đối là hai điểm 10 đến từ cặp đôi giám khảo khách mời.

Nam Khánh tiếp tục chiêu mộ Diệp Bảo Ngọc cho lớp học thanh nhạc của mình

Ở lần “chào sân” đầu tiên, Diệp Bảo Ngọc đã gây ấn tượng với khán giả truyền hình bằng chất giọng  trầm nhưng đầy nội lực qua ca khúc Đêm đô thị. Lựa chọn về với team Quốc Thiên, cô nàng không giấu được sự hồi hộp cùng lo lắng khi phải đứng chung sân khấu với giọng ca mình đã ngưỡng mộ từ lâu. Hiểu được tâm lý của thành viên đội mình, đội trưởng Quốc Thiên không ngần ngại động viên, nhiệt tình hướng dẫn và chỉ ra những khuyết điểm cho cô nàng.

Quốc Thiên và Bảo Ngọc Lần đầu hát rock, Uyên Linh “cháy” hết mình cùng với Ngọc Hồ

Lựa chọn bản mash-up Ước gì – Trăng dưới chân mình, bộ đôi khiến người xem phải gật gù tán thưởng đây chính là “trời sinh một cặp” khi mang đến một không gian sang trọng cùng tạo hình thanh lịch. Kết thúc tiết mục, giám khảo Lưu Thiên Hương không ngần ngại dành lời khen ngợi vẻ ngoài đầy cuốn hút của Diệp Bảo Ngọc cùng chất giọng dày, hiếm có dù chưa qua trường lớp đào tạo chuyên nghiệp. Cô nhận xét: “Chất giọng của em hiếm có và nếu em gọt giũa nó thì tương lai của em rất sáng với giọng hát trời cho của mình”. Chỉ ra được ưu và khuyết điểm trong giọng hát của học trò Quốc Thiên, nữ giám khảo không ngần ngại chiêu mộ thay cho lớp học thanh nhạc của giám khảo Nam Khánh khiến khán giả được một phen cười thích thú vì sự “bẻ lái” ngoạn mục này. Về phía giám khảo Nam Khánh, anh cho rằng Diệp Bảo Ngọc lựa chọn ca khúc không phù hợp với chất giọng dày, khỏe của mình và đồng tình với Lưu Thiên Hương khi khuyên nhủ cô nàng hãy về với mình để trải nghiệm vài khóa học nếu muốn theo đuổi con đường âm nhạc.

Vì bị “khớp” khi lần đầu kết hợp với Quốc Thiên nên phần trình diễn của Diệp Bảo Ngọc chỉ nhận được 2 điểm số 9,25 đến từ bộ đôi giám khảo khách mời.

Hớn hở ra mặt khi được “cầu hôn” trên sân khấu, Ái Phương bị trêu là đang “mót cưới”

Trong mắt Ái Phương, BiMax là một người nhiều năng lượng và điều đó được thể hiện rất rõ nét ngay ở vòng Chào sân. Tuy nhiên, lợi thế này cũng là điều mà nữ đội trưởng lo lắng nhất và luôn tìm cách để khai thác những tố chất đặc biệt khác của anh chàng khi cả hai cùng kết hợp trên sân khấu. Lựa chọn bản mash-up Cưới nhau đi – Cô dâu chính là mang đến sự bất ngờ dành cho khán giả. Không mang màu sắc u buồn như vòng thi trước, trong tuần này bộ đôi Ái Phương – BiMax đã khuấy động cả hội trường bằng một màu sắc âm nhạc vui tươi, rộn ràng cùng phong cách trình diễn hài hước, dí dỏm.

Ái Phương và Bimax 2 Lần đầu hát rock, Uyên Linh “cháy” hết mình cùng với Ngọc Hồ

Ngay khi vừa xuất hiện trên sân khấu, tạo hình áo dài đỏ của Ái Phương cùng sơ mi trắng – quần tây – nơ bướm của BiMax đã khiến không ít người reo lên thích thú vì cả hai quá xứng đôi vừa lứa. Câu chuyện tình yêu ngọt ngào theo từng giai đoạn từ khi rung động, biết yêu cho đến một happy ending không thể nào lãng mạn hơn nữa khiến tiết mục mở đầu của tập thứ 4 nhận được nhiều lời khen ngợi từ dàn giám khảo. Đặc biệt, ở gần cuối tiết mục khi BiMax bất ngờ quỳ xuống và trao nhẫn cầu hôn khiến khán giả có mặt tại trường quay được một phen cười đau bụng vì sự hớn hở và “mót cưới” của Ái Phương.

Nếu giám khảo Huy Tuấn khẳng định đây là tiết mục cực kỳ dễ thương thì giám khảo Lưu Thiên Hương đã phải thốt lên rằng: “Đây giống như một vở broadway vậy. Các bạn dẫn dắt âm nhạc và chuyển điệu liên tục tạo được không khí, tạo được cung bậc cho người xem”. Trong khi đó, Nam Khánh lại luôn miệng trêu vì sự quá chủ động của Ái Phương khi được BiMax cầu hôn và tặng ngay số điểm 9,5 giống với giám khảo Lưu Thiên Hương để làm “quà cưới” cho cặp đôi.

Uyên Linh tự nhận là “chị em sinh đôi khác size” khi kết hợp cùng Kiều Ngân

Được đánh giá là một trong những thí sinh siêng năng, chăm chỉ, đầy tính chủ động trong công việc nên Kiều Ngân nhận được sự tin tưởng và ủng hộ tuyệt đối đến từ đội trưởng Uyên Linh. Việc lựa chọn bản hit Tìm lại giấc mơ của ca sĩ Hồ Ngọc Hà được coi là thử thách lớn mà Kiều Ngân dành cho chính bản thân mình. Xuất hiện trên sân khấu với trang phục giống hệt nhau nhưng chênh lệch về chiều cao, Uyên Linh đã nói vui cùng khán giả rằng đây chính là “hai chị em sinh đôi mà khác size”. Khi nhận được lời cảm ơn từ Kiều Ngân vì đã dành cơ hội đứng trên sân khấu và hát cùng thần tượng của mình thì Uyên Linh đã bật mí chính cô đã nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ từ Kiều Ngân rất nhiều.

Kiều Ngân Uyên Linh MC Anh Huy 2 Lần đầu hát rock, Uyên Linh “cháy” hết mình cùng với Ngọc Hồ

Với phong cách trình diễn kiêu sa, quyến rũ cùng chất giọng đầy đặn, Kiều Ngân đã nhận được nhiều lời khen có cánh từ giám khảo Nam Khánh: “Anh rất ấn tượng với tiết mục này, dễ thương và cách chọn bài thông minh quá! Vừa đủ quãng giọng, vừa đủ khoe tất cả lợi thế vầ mặt hình thể diễn, giọng hát, vũ đạo”. Đồng tình với Nam Khánh, giám khảo Lưu Thiên Hương cũng đánh giá cao về sức mạnh cùng phong cách mang đậm tính “nữ quyền” của Kiều Ngân. Trái ngược với bộ đôi giám khảo khách mời, nhạc sĩ Huy Tuấn cho rằng Kiều Ngân vẫn chưa phát huy hết khả năng của mình ở vòng thi này và cần lựa chọn những ca khúc có tiết tấu hơn, di chuyển trên sân khấu nhiều hơn nữa. Ngay lập tức, giám khảo Lưu Thiên Hương đã nhắc nhở anh rằng đây là sự kết hợp của 2 người và tiết mục vừa rồi đã dung hòa được cá tính của Uyên Linh và Kiều Ngân.

Với cơn mưa lời khen đến từ giám khảo khách mời, Kiều Ngân nhận được hai số điểm 9,75 cho màn song ca cùng đội trưởng Uyên Linh.

Quốc Thiên – Hoàng Ku “chơi lớn” khi mang tiệc pijama lên trên sân khấu

Nổi tiếng là đội trưởng chiều thí sinh của mình hết mực, Quốc Thiên luôn cố gắng tập luyện vũ đạo để hỗ trợ cho các tiết mục của thành viên trong đội. Ở tuần trước, Quốc Thiên khiến khán giả sửng sốt khi lần đầu khoe vũ đạo không thua kém gì vũ công chuyên nghiệp Đình Lộc. “Thừa thắng xông lên” anh  tiếp tục gây bất ngờ cho mọi người trong tuần này khi mang cả một bữa tiệc pijama lên sân khấu Trời sinh một cặp cùng với ca khúc Buồn thì cứ khóc đi. Có thể nói, bộ đôi Quốc Thiên – Hoàng Ku đã mang đến một phần trình diễn không thể nào sôi động và cuốn hút hơn nữa.

Quốc Thiên Hoàng Ku  Lần đầu hát rock, Uyên Linh “cháy” hết mình cùng với Ngọc Hồ

Là đôi bạn thân thiết lâu năm, ở Quốc Thiên và Hoàng Ku có một sự ăn ý mà không cần nói ra với nhau. Điều này được thể hiện rõ khi nam đội trưởng chia sẻ Hoàng Ku là một người luôn đầy ắp ý tưởng nên anh chỉ cần lựa chọn bài hát thì Hoàng sẽ nghĩ ý tưởng thực hiện, anh đi phối nhạc thì Hoàng sẽ bắt tay dựng vũ đạo. Tiết mục khuấy động sân khấu của cả hai được giám khảo Lưu Thiên Hương vô cùng thích thú và dành nhiều lời khen tặng, thậm chí cô còn đứng dậy nhún nhảy theo giai điệu của bài hát. Giám khảo Huy Tuấn thì ngược lại khi thể hiện sự thất vọng của mình vì: “Đối với anh thì đây là tiết mục hơi thụt lùi một chút của Hoàng so với tiết mục hát solo để chọn về đội của Quốc Thiên”. Chỉ rõ khuyết điểm trong cách xử lý bài hát nhưng giám khảo cố định của chương trình vẫn không quên dành lời khen cho việc di chuyển sân khấu của Hoàng Ku tốt hơn nhiều so với đội trưởng Quốc Thiên. Với tiết mục khuấy động không khí này, Hoàng Ku nhận được hai số điểm 9,5 đến từ bộ đôi giám khảo khách mời.

Cặp đôi “tuyệt sắc giai nhân” Ái Phương – Ngọc Châu khiến khán giả không rời mắt khi kết hợp

Mang đến ca khúc Ngôi nhà hạnh phúc, cặp đôi “tuyệt sắc giai nhân” Ái Phương – Ngọc Châu khiến khán giả không thể rời mắt khỏi màn trình diễn của mình. Dù giọng hát không thật sự xuất sắc nhưng với lợi thế ngoại hình cùng cách xử lý được đội trưởng Ái Phương rèn giũa, Hoa hậu siêu quốc gia châu Á 2019 đã nhận được nhiều lời động viên và góp ý từ bộ ba ban giám khảo. Huy Tuấn dành sự thán phục cho Ái Phương khi cô dám “cướp” Ngọc Châu về với đội của mình vì với anh Ngọc Châu “là một viên ngọc khá thô và phải sửa sang rất là nhiều mới có thể tỏa sáng”, tuy nhiên với sức ảnh hưởng đến từ chính đội trưởng của mình, Ngọc Châu đã tự tin hơn rất nhiều so với lần xuất hiện ở vòng Chào sân.

Ái Phương Ngọc Châu. Lần đầu hát rock, Uyên Linh “cháy” hết mình cùng với Ngọc Hồ

Với giám khảo Lưu Thiên Hương, cô đánh giá cao thí sinh Ngọc Châu ở sự khiêm tốn, biết mình biết ta khi được MC Anh Huy hỏi về cảm xúc lúc kết hợp cùng Ái Phương. Ngọc Châu đã thật thà chia sẻ rằng: “Em rất là run không phải bởi em sợ em hát dở mà em sợ mình phá hủy màn trình diễn của đội trưởng em”. Giám khảo Nam Khánh chân tình góp ý Ái Phương nên suy nghĩ lựa những ca khúc có tiết tấu nhanh cho những vòng thi sau. Sau khi suy nghĩ, bộ đôi giám khảo khách mời cùng đồng lòng dành số điểm 9,25 cho Ngọc Châu.

Vừa được hát cặp cùng Quốc Thiên, Diệp Bảo Ngọc đã vào ngay top 3 nguy hiểm

12 tiết mục song ca đầu tiên của vòng thi “Đêm thăng hoa” đã kết thúc. Số điểm của nhạc sĩ Huy Tuấn được MC Anh Huy hé lộ với điểm 10 tuyệt đối dành cho thí sinh Đỗ An và anh cũng là thí sinh sở hữu số điểm cao nhất trong vòng này với tổng điểm là 30. Bám theo sát nút với tổng điểm 29,75 chính là Thái Sơn và Ngọc Hồ. Trong khi đó, Trần Phong và Kiều Ngân đều cùng đạt tổng điểm là 29. Trâm Anh, Đình Lộc, Hoàng Ku, Hữu Thanh Tùng đều cùng đạt tổng điểm là 28.

Lọt vào top 3 nguy hiểm khi sở hữu tổng số điểm thấp nhất trong vòng này chính là BiMax (28,25 điểm), Ngọc Châu (27,75 điểm) và Diệp Bảo Ngọc (27,75 điểm). Sau khi chia sẻ cảm xúc và quyết tâm của bản thân, top 3 nguy hiểm hồi hộp chờ đợi kết quả cuối cùng đến từ giám khảo Huy Tuấn thì anh cho biết rằng đây là vòng thi không loại và chúc mừng top 3 có thêm cơ hội thể hiện mình ở vòng sau. 

Với vòng thi không loại này, 2 tiết mục có điểm số cao nhất sẽ được lần lượt cộng thêm 0,5 và 0,25 điểm cho vòng thi tiếp theo. Cùng đạt số điểm cao nhì ở vòng này là Thái Sơn và Ngọc Hồ, chỉ có 1 người được quyền cộng 0,25 điểm cho vòng sau, giám khảo Huy Tuấn đã chia sẻ: “Khi mà 2 tiết mục đều xuất sắc như nhau, anh sẽ chọn bạn ít kinh nghiệm hơn” và người được lựa chọn chính là Ngọc Hồ.

Tập 5 của chương trình Trời sinh một cặp sẽ được phát sóng vào ngày 27/3/2021 sắp tới. Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam và công ty TNHH Giải Trí Vietcom sản xuất. Dẫn chương trình là MC Trần Anh Huy.

LC/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục