Bùi Lan Hương cùng học trò trình diễn ca khúc hit của thập niên 60


Sau khi chia tay ba thí sinh Ngọc Hoa, DJ Trang Moon và Tana Tang tại vòng thi trước, hành trình của Trời sinh một cặp tiếp tục với chủ đề “Thăng hoa cùng ban nhạc”. Bữa đại tiệc tuần này chiêu đãi khán giả trong không gian của tiếng bass, tiếng guitar, tiếng violin, tiếng piano, tiếng trống cùng hoà vào giọng hát của các cặp đôi đội trưởng – thí sinh đã mang đến những trải nghiệm đỉnh cao của âm nhạc. 

Đồng hành cùng giám khảo cố định Huy Tuấn trong tuần này là cặp đôi nghệ sĩ quen thuộc và nhiều kinh nghiệm trong việc trình diễn cùng ban nhạc là ca sĩ Hoàng Bách và ca sĩ Thiên Vương. Bộ đôi đã mang đến chương trình 2 ca khúc là Chạm vào vinh quangNam nhi. Mặc dù mang đến hai màu sắc âm nhạc hoàn toàn khác nhau nhưng việc cùng trình diễn đầy hòa hợp với ban nhạc của Hoàng Bách, Thiên Vương đã khiến phần mở đầu của vòng thi cực “cháy” và cuốn hút. 

Giám khảo Thiên Vương Giám đốc âm nhạc Huy Tuấn và giám khảo Hoàng Bách Bùi Lan Hương cùng học trò trình diễn ca khúc hit của thập niên 60

Khi được hỏi về việc chương trình tạo hẳn một vòng thi để các thí sinh được trình diễn với ban nhạc sống ngay tại sân khấu, giám khảo Thiên Vương cho biết: “Là một nghệ sĩ thì hát với nhạc làm sẵn sẽ không đã bằng việc được hát với live band thế này. Những cái ngẫu hứng, những cái lửa nó tạo ra một niềm hứng khởi giúp mình thăng hoa hơn. Có thể trước giờ các bạn chưa hát với live band bao giờ nên sự tự tin sẽ là yếu tố cốt lõi giúp các bạn chiến thắng trong vòng thi này”

Trong khi đó, giám khảo Hoàng Bách lại không giấu được sự ấn tượng của mình dành cho dàn thí sinh đầy chất lượng của Trời sinh một cặp năm nay. Anh chia sẻ rằng bằng với thực lực của các đội trưởng và thí sinh thì việc “kết đôi” với ban nhạc sẽ khiến các tiết mục thăng hoa hơn cũng như: “Với những gì mà Bách đã được xem và tưởng tượng trong đầu thì đêm nay sẽ là một đêm nhạc nghệ thuật chứ không phải chỉ là một cuộc thi”. Ở vòng thi này, cuối tiết mục của mỗi thí sinh sẽ là phần công bố điểm số của 2 giám khảo khách mời và điểm số của giám khảo Huy Tuấn sẽ được giữ đến cuối chương trình, ngay sau khi 9 thí sinh trình diễn xong.

Hoàng Bách khen ý tưởng của Trung Quân – Quỳnh Lý độc đáo, Thiên Vương lại sợ cặp đôi dễ đánh mất bản thân

Ở những vòng thi trước, đội trưởng Nguyễn Trần Trung Quân cùng thí sinh Quỳnh Lý của mình đã khiến các vị giám khảo liên tục bất ngờ với những tiết mục lồng ghép diễn xuất. Trong tuần này, cả hai lựa chọn trình bày bản mashup Đi học – Về ăn cơm – Đưa cơm cho mẹ đi cày cùng với ban nhạc. Trong tiếng kèn saxophone hoà cùng khung cảnh chuyển động của những hàng cây bên đường đã đưa khán giả quay lại một miền ký ức vừa nhẹ nhàng, vừa trong sáng của những ngày còn đến trường. Khung cảnh sân khấu sau đó chuyển sang cánh đồng lúa vàng ươm khiến không ít người có thể ngửi thấy mùi lúa chín của những ngày còn ở mẹ cha dưới quê nhà yên bình khi nhịp điệu lời hát vang lên: “Mặt trời soi rực rỡ / Gió lùa tóc em bay / Giỏ cơm trên tay / Em đi đưa cơm cho mẹ em đi cày”. Nhịp điệu bài hát dồn dập hơn khi Trung Quân – Quỳnh Lý chuyển sang bài hát Về ăn cơm và kết thúc trong không gian như muốn nổ tung sau phần hoà âm của bộ đôi với rất nhiều nốt cao và sáng.

Tiết mục của diễn viên Quỳnh Lý và đội trưởng Trung Quân 3 1 Bùi Lan Hương cùng học trò trình diễn ca khúc hit của thập niên 60

Giám khảo Hoàng Bách dành lời khen ngợi cho sự thông minh, sáng tạo của cặp đôi vì: “Đầu tiên phải dành một tràng vỗ tay thật lớn cho trang phục, cho ý tưởng lựa chọn các bài hát mashup với nhau và cả nhóm bè nữa. Ý tưởng của các bạn khá độc đáo và đẩy được cảm xúc của người hát và cả người nghe lên đến tận cùng, đó là điểm cộng rất lớn dành cho hai bạn”. Tuy nhiên, cựu thành viên của nhóm AC&M lại tỏ ra tiếc nuối vì phần hát “còn hơi lọng cọng một tí” và nếu được đầu tư hơn về thanh nhạc thì chắc chắn anh không ngần ngại mà cho ngay điểm tuyệt đối.

Trong khi đó, giám khảo Thiên Vương lại thắc mắc lý do vì sao cặp đôi quyết định biểu diễn cùng nhóm bè và anh cho rằng nhóm bè thật sự đã “cứu” Quỳnh Lý khá nhiều khi lần đầu trình diễn cùng ban nhạc. Nam ca sĩ chia sẻ: “Anh có thể thấy Quỳnh Lý chưa có nhiều tự tin khi trình diễn cùng live band. Trung Quân đứng phía đối diện nhưng vì lo cho Lý nên phần thể hiện của hai bạn chưa nhiều sự tương tác. Thêm nữa, khi một ca sĩ đứng trên sân khấu hát cùng ban nhạc thì sẽ máu lửa hơn bình thường rất nhiều lần. Nếu bạn chưa có nhiều kinh nghiệm thì bạn sẽ đánh mất bản thân mình luôn, các bạn có thể la hét và thấy đã khi trình diễn nhưng người nghe lại có thể không thấy như vậy. Các bạn nên kiểm soát mình hơn”. Dẫu dành nhiều lời góp ý nhưng Thiên Vương vẫn cho rằng đây là tiết mục xem rất đã tai và rất “cháy” sân khấu.

Về phía giám khảo Huy Tuấn, anh mong đợi nhiều hơn từ phía cặp đôi Trung Quân – Quỳnh Lý ở tuần này. Anh thẳng thắn nhận xét: “Các bạn luôn luôn rất mạnh về ý tưởng. Tuy nhiên, phần trình diễn vừa rồi với ban nhạc có thể các bạn “phê” quá hay sao nên hơi thiếu sự kiểm soát. Mình cần phải tập trung hơn vào giọng hát và cách hoà bè của hai thầy trò với nhau thì nó mới thành tiết mục Trời sinh một cặp được”.

Bộ đôi giám khảo khách mời Hoàng Bách và Thiên Vương nhất trí cho cặp đôi 2 điểm số 9.5 sau rất nhiều ý kiến đóng góp cho tiết mục mở màn của Trung Quân – Quỳnh Lý.

Hoàng Thuỳ hé lộ “liều thuốc” vực dậy bản thân sau trầm cảm

Trong tuần này, đội trưởng Bùi Lan Hương cùng thí sinh Hoàng Thùy đã lựa chọn cho mình phong cách rock khi thể hiện bản mashup Tìm lại – It’s my life. Xuất hiện trên sân khấu với tông màu đỏ – đen đối lập cùng hiệu ứng khói lửa bùng cháy, cặp đôi người đẹp gây ấn tượng mạnh mẽ cho khán giả với kiểu tóc thắt đặc trưng của các nữ rocker. Không chỉ “cháy” hết mình với âm nhạc, bộ đôi còn có màn tung váy choàng đỉnh cao khiến cả ba vị giám khảo cùng khán giả phải đồng thanh hú hét, cổ vũ. Xuyên suốt phần trình diễn, ống kính máy quay đã nhiều lần bắt gặp khoảnh khắc giám khảo khách mời Thiên Vương và Hoàng Bách “cháy” hết mình trên “ghế nóng” khi hoà nhịp theo từng tiếng trống, tiếng dằn của nhịp điệu bài hát.

Tiết mục của á hậu siêu mẫu Hoàng Thùy và đội trưởng Lan Hương 3 Bùi Lan Hương cùng học trò trình diễn ca khúc hit của thập niên 60

Kết thúc phần trình diễn, giám khảo Hoàng Bách không nhịn được mà phải bật thốt lên: “Máu quá! Máu quá!”. Anh nhận xét: “Các bạn đã mang đến không khí rock thật sự, chứ không phải chỉ vì các bạn đẹp đâu. Tất nhiên đẹp thì nó cũng rất quan trọng. Về phần hát, anh thấy em phải tập thêm một chút kiểm soát nếu em muốn hát nhiều hơn. Năng lượng và cái lửa trong mình đôi khi cũng làm mình bị chông chênh. Khi em hát với live band, bài hát có nhịp nhiều hơn thì cách mình sử dụng hơi, nhả chữ và kiểm soát năng lượng của mình cũng sẽ khác. Nếu có điểm trừ thì anh sẽ trừ vào đấy, còn lại thì toàn cộng và cộng và cộng thôi”.

Là người dày dặn kinh nghiệm khi trình diễn phong cách rock với ban nhạc, giám khảo Thiên Vương dễ bắt được “thóp” của Hoàng Thùy. Anh thẳng thắn cho biết: “Khi Thuỳ hát, em vẫn còn hay nhìn về phía Hương nên sự tập trung chưa nhiều. Để hát được một bài nhạc rock, ngoài cái lửa trong giọng hát của mình, lửa phải toát ra cả bên ngoài của mình nữa. Mình phải say với bài hát đó”. Tuy nhiên, khán giả đã rất bất ngờ khi Hoàng Thuỳ chia sẻ lý do cô lựa chọn hát rock trong vòng thi này vì: “Thật ra, đối với em, rock là một dòng nhạc rất khó. Trong quá khứ, em từng trải qua một thời gian trầm cảm rất nặng. Khi em tìm đến với âm nhạc và biết đến rock, tinh thần em đã khá lên rất nhiều. Hôm nay, tuy phần trình diễn của em chưa được như mọi người trông đợi nhưng với em, em vẫn nghĩ mình đã mang tinh thần rock, là một cô gái mạnh mẽ lên sân khấu”. Ngay lập tức, đội trưởng Bùi Lan Hương vội ôm lấy Hoàng Thuỳ khi người đẹp xúc động mà không kiềm được nước mắt. 

Đến lúc đưa ra điểm số, cả Hoàng Bách và Thiên Vương cùng đồng lòng đưa ra 2 con số 9.75 để ghi nhận sự cố gắng và động viên cho lần đầu tiên Hoàng Thuỳ hát cùng live cùng ban nhạc cũng như sự thử nghiệm phong cách mới của Bùi Lan Hương.

Long Chun “bóc tách” cảm xúc khi mang quãng thời gian khó khăn nhất của mình lên sân khấu

Tại vòng thi “Thăng hoa cùng ban nhạc”, Long Chun và đội trưởng Giang Hồng Ngọc đã chọn trình diễn ca khúc mang đậm tính tự sự là Nếu chỉ còn một ngày để sống cùng sự phụ diễn đầy bất ngờ của Long bé (em trai ruột của Long Chun). Bối cảnh sân khấu như đưa khán giả quay lại khoảng thời gian khó khăn mà Long Chun phải đối diện tại bệnh viện khi chờ đợi kết quả sinh thiết khối u. Phân đoạn cao trào đẩy cảm xúc của người xem và đắt giá nhất chính là lúc Long bé xuất hiện trên sân khấu, hứa sẽ ngoan và chỉ cần “anh đừng bỏ em đi là được”. Lời bài hát tuy buồn nhưng cặp đôi Giang Hồng Ngọc – Long Chun lại muốn nhắn nhủ một thông điệp tích cực là: “Nếu chỉ còn một ngày để sống thì chúng ta phải luôn trân trọng và hết mình với cuộc sống của chính chúng ta. Em cũng mong muốn mọi người có được những suy nghĩ tích cực, có được năng lượng nếu như rơi vào tình huống tương tự giống như Long”.

Tiết mục của diễn viên Tiktoker Long Chun và đội trưởng Hồng Ngọc 6 Bùi Lan Hương cùng học trò trình diễn ca khúc hit của thập niên 60

Với tiết mục này, giám khảo Thiên Vương thẳng thắn nhận xét: “Nếu không biết đây là câu chuyện thật của em, có lẽ anh không đánh giá cao kịch bản này. Về giọng hát thì không có gì để bàn cãi, Long hát rất tốt. Nhưng đối với anh, kịch bản này khá nặng. Đối với một người bệnh nhân đang trong tâm trạng như vậy, mình cần hát những bài hát mà họ nghe xong sẽ cảm thấy phấn chấn hơn, thấy yêu đời hơn, để họ có thêm ý chí, thêm nghị lực để vượt qua”. Đối lập với Thiên Vương, Hoàng Bách lại chia sẻ: “Riêng với Bách thì kịch bản này không phải là nặng. Ý tứ các bạn có nhưng phần dàn dựng lại chiếm thời lượng hơi nhiều mà lại không nói lên được quá nhiều điều. Khi Long rút gan rút ruột ra hát thì anh lờ mờ đoán được đây chính là câu chuyện của em, nhất là trong những đoạn cao trào”. Tuy dành được sự đồng cảm nhưng Hoàng Bách không quên nhắc nhở Long Chun rằng: “Long nên kiểm soát được cảm xúc của mình tốt hơn. Càng về sau khi em để cảm xúc dẫn dắt mình quá thì anh lại thấy em hơi lạc giọng một chút”.

Trên cương vị giám khảo cố định của chương trình ngay từ đầu và theo dõi Long Chun qua các vòng thi, giám khảo cố định Huy Tuấn đã phải đỡ lời: “Việc kiểm soát cảm xúc ở đây chính là vấn đề của Long. Giọng của bạn đã rất khoẻ nên lần nào bạn cũng trình diễn hết mình. Nhưng câu chuyện kiểm soát trong tiết mục này, anh thấy nó cũng đã được kiểm soát, cũng xem là một bước tiến khá lớn so với các vòng trước. Việc dàn dựng bè của Giang Hồng Ngọc trong bài này cũng khá hiệu quả”.

Tuy có ý kiến hơi trái chiều về vấn đề kịch bản nhưng giám khảo Hoàng Bách và Thiên Vương đều đồng lòng đưa ra 2 điểm số 9.5 cho bộ đôi Giang Hồng Ngọc – Long Chun.

Bùi Lan Hương cùng học trò trình diễn ca khúc hit của thập niên 60

Trong tuần này, Bùi Lan Hương đã lựa chọn trình diễn một trong những ca khúc nổi tiếng từ những năm 1960 là Feeling Good cùng với thí sinh đội mình là Minh Beta. Từng nhịp trống trên nền nhạc piano và saxophone được vang lên như nâng ánh sáng vàng ấm áp của những chùm đèn treo cao, khiến khán giả trôi về không gian âm nhạc những thập kỉ trước. Phần hoà âm và trình diễn cực ăn ý của bộ đôi từ đầu đến cuối đã chiếm trọn cảm tình của khán giả và giám khảo tại trường quay. 

Tuy nhiên, Minh Beta lại bất ngờ thông báo rằng đây sẽ là tiết mục tạm biệt chương trình khiến đội trưởng Bùi Lan Hương, các giám khảo và cả MC vừa “sốc”, vừa bối rối. Lý do đưa ra là anh muốn dành thời gian cho công việc kinh doanh cùng các dự án cá nhân. 

Tiết mục của Minh Beta và đội trưởng Lan Hương 3 Bùi Lan Hương cùng học trò trình diễn ca khúc hit của thập niên 60

Giám khảo Huy Tuấn nhận xét rằng: “Đây đúng là một tiết mục rất thăng hoa của hai bạn mà anh thấy ấn tượng nhất. Phần trình diễn có ban nhạc, có sự giao lưu, em có đoạn mở đầu tự sự rất chỉn chu, chuyên nghiệp. Anh nghĩ không hề dễ khi lần đầu hát cùng ban nhạc mà có được sự tự tin, hát tự sự vừa có ý thức vừa có sự phóng khoáng trong đó. Anh đánh giá rất cao tiết mục này”. Trong khi đó, giám khảo Thiên Vương lại cho biết: “Phải tự tin lắm mới dám chọn một bài thế này để hát và quả thực hôm nay Minh đã làm rất tốt. Ngay từ đoạn đầu, có thể đây là lần đầu hát với live band nên Minh còn hơi căng thẳng. Tuy nhiên qua đến đoạn sau thì Minh đã làm chủ được tình thế của mình. Vương cũng rất tiếc với một thí sinh dám chịu chơi như Minh, dám thử thách với những dòng nhạc tương đối khó nghe ở Việt Nam mà bạn dám đem ra hát thì việc bạn chia tay chương trình quả là một sự đáng tiếc”. Vì quyết định đầy bất ngờ của Minh Beta nên các giám khảo sau đó đã quyết định không chấm điểm cho phần trình diễn tạm biệt của anh chàng.

Vòng thi tiếp theo của chương trình Trời sinh một cặp vẫn là với chủ đề “Thăng hoa cùng ban nhạc” dành cho 5 thí sinh còn lại, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều tiết mục biến hoá và mới mẻ. Tập 8 sẽ được phát sóng vào lúc 21h15 tối thứ 7 ngày 2/7/2022 trên kênh VTV3. Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam và công ty Giải trí Vietcom sản xuất. Dẫn chương trình là MC Trần Anh Huy.

LC/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục