Tim Cook được bình chọn là ‘Nhà lãnh đạo của năm’


CEO của ‘gã khổng lồ’ Apple vừa xuất hiện trên trang bìa của tạp chíFortune trong ấn phẩm đặc biệt ‘Những nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới’.

Ngoài kinh doanh, danh sách còn liệt kê những tên tuổi lớn khác trong nhiều lĩnh vực khác như Giáo hoàng Francis (hạng 5), Taylor Swift (hạng 6), Mark Zuckerberg (hạng 25), Jeff Bezos (hạng 27), và Jimmy Fallon (hạng 45).
8543ed99ec3842d1cb33976f211f4c5c Tim Cook được bình chọn là Nhà lãnh đạo của năm
 Tim Cook trên trang bìa của tạp chí Fortune
Riêng với Tim Cook – người đứng ở vị trí quán quân, Fortune không chỉ đề cập đến sự sáng tạo liên quan đến Apple Pay và Apple Watch mà còn ca ngợi việc ông ngày càng cởi mở hơn trong cả những vấn đề không liên quan đến kinh doanh. “Bằng việc tuyên bố mình là người đồng tính, Cook đã làm một chuyện mà ít người có thể đoán trước: trở thành một hình mẫu tiêu biểu trên toàn thế giới”, tạp chí này viết.
Trong bài phỏng vấn với Fortune, khi nói về việc tiếp bước Steve Jobs, Cook cho biết: “Tôi vốn rất dày dặn, nhưng giờ lại càng dày dặn hơn nữa. Sau khi Steve mất, tôi mới biết được điều mà ai cũng phỏng đoán là sự thật, rằng ông chính là tấm chắn nhiệt cho chúng tôi, cho ban quản trị. Chúng tôi đã không biết trân trọng điều đó, bởi đơn giản là chúng tôi không nghĩ đến nó. Chúng tôi chỉ nghĩ đến các sản phẩm và cách thức kinh doanh mà thôi. Chỉ có ông là hứng hết búa rìu. Nhưng ông cũng là người nhận được khen ngợi. Thành thật mà nói, tôi không nghĩ mọi chuyện lại có cường độ mãnh liệt đến vậy… Chỉ khi bị xe tải đuổi theo phía sau, bạn mới học được một số kỹ năng. Có thể một ngày nào đó những điều như vậy sẽ trở nên hữu dụng trong các khía cạnh khác của cuộc sống”.
e4b5af8270bff3025ac6bc56081ce8ac Tim Cook được bình chọn là Nhà lãnh đạo của năm

Tim Cook cũng nói về chuyện công khai xu hướng tính dục đồng tính vào mùa thu năm trước: “Tôi không nghĩ chuyện kinh doanh có liên quan gì đến việc cá nhân… Nhưng thành thật mà nói, nếu như tôi không nhận ra việc mình công khai sẽ có thể giúp được rất nhiều người, tôi sẽ không làm vậy… Không hay ho gì khi phải phơi bày cuộc sống của mình trước mặt mọi người”.

Khi được hỏi về những nhận xét mà truyền thông dành cho mình, Cook tự tin: “Tôi không tranh cử thổng thống… Tôi không cần phiếu bầu của bạn. Tôi chỉ cần biết điều mình làm là đúng.  Nếu tôi có thể là người nắm giữ cuộc sống của mình chứ không phải một ai khác, thì đó là một cách sống tốt hơn cả”.
7a800fa02e230c3f29939d922865942c Tim Cook được bình chọn là Nhà lãnh đạo của năm
Ngoài ra, Tim Cook còn chia sẻ về vai trò CEO ở Apple: “Bạn sẽ đối mặt với rất nhiều chuyện, và bạn phải chú tâm đến từng chi tiết nhỏ. Bạn phải sẵn sàng điều hành trong chu kỳ ngắn hơn, ít điểm dữ liệu hơn, ít sự thật hơn. Khi bạn là một kỹ sư, bạn phải tính toán rất nhiều. Nhưng nếu bạn nghĩ rằng điểm dữ liệu quan trọng nhất chính là con người, bạn sẽ phải đưa ra những kết luận trong một thời gian rất ngắn. Bởi vì bạn muốn thúc đẩy những người đang làm tốt. Và bạn cũng muốn giúp những người khác phát triển hoặc trong trường hợp xấu nhất, bạn phải để những người không phù hợp ra đi.
612b3d71eb428282c122aa8a66a46988 Tim Cook được bình chọn là Nhà lãnh đạo của năm
Nói về tương lai của Apple, Cook tiết lộ ông đang hướng về phía thân thiện với truyền thông hơn nữa: “Mục tiêu của tôi là đưa những cá nhân trong ban điều hành đến gần với công chúng hơn. Bởi tôi nghĩ điều này sẽ có lợi cho Apple”.

Về phía những nhà đầu tư, ông khẳng định: “Những nhà đầu tư mà chúng tôi tìm kiếm phải là lâu dài bởi đó là cách chúng tôi đưa ra các quyết định… Nếu bạn là một nhà đầu tư ngắn hạn, dĩ nhiên là bạn có quyền mua hay trao đổi cổ phần nếu bạn muốn. Đó là quyết định của bạn. Nhưng tôi muốn mọi người biết rằng đó không phải là cách chúng tôi điều hành công ty”.

Toàn Tăng (Theo Fortune)
Một thế giới

Các tin cùng chuyên mục