Đại diện Đồng Tháp tại Hoa hậu Việt Nam muốn xóa bỏ định kiến xấu về người đẹp, Hoa hậu


Với vẻ quyến rũ, hiện đại nhưng vẫn đậm chất truyền thống Nam Bộ, Bùi Thị Yến Nhi đến từ Đồng Tháp đang là thí sinh nhận được nhiều chú ý trước thềm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018.

Bui Thi yen Nhi 10 Đại diện Đồng Tháp tại Hoa hậu Việt Nam muốn xóa bỏ định kiến xấu về người đẹp, Hoa hậu

Chỉ còn gần một tuần nữa, đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 sẽ được diễn ra tại Tp.HCM. Trước thềm cung kết, nhiều thí sinh được đánh giá cao có khả năng sở hữu vương miện được lộ diện. Bùi Thị Yến Nhi số báo danh 096 là một trong số gương mặt tạo nhiều dấu ấn trong suốt quá trình đến với cuộc thi.

Đại diện cho tỉnh Đồng Tháp, Bùi Thị Yến Nhi sinh năm 1997 được chú ý với chiều cao 1,68 m cùng các số đo chuẩn 83-61-88.  Bên cạnh đó cô còn có thành tích học tập tốt và được đánh giá là sinh viên chăm chỉ, học giỏi và giàu cảm xúc.

Bui Thi yen Nhi 7 Đại diện Đồng Tháp tại Hoa hậu Việt Nam muốn xóa bỏ định kiến xấu về người đẹp, Hoa hậu

Do lịch trình học tập dày đặc, cùng với kỳ thi học kỳ, Yến Nhi đành lỡ hẹn với sơ khảo khu vực phía Nam. Vẫn không từ bỏ ý định, cô gái này một mình vượt chặng đường dài để đến với sơ khảo phía Bắc. May mắn thay, Yến Nhi lọt top 38 người đẹp đồng hành cùng chung khảo. Sau đêm chung khảo phía Bắc diễn ra tại Cửa Lò ngày 22/7 vừa qua, cô gái Đồng Tháp chính thức ghi tên mình vào danh sách 44 ứng viên tranh tài ở đêm chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2018.

Là cô gái đầu tiên của vùng đất sen hồng Đồng Tháp tham gia cuộc thi nhan sắc lớn nhất Việt Nam đến hiện tại, với Yến Nhi đó vừa là niềm tự hào vừa là cơ hội quý mà bản thân luôn trân trọng. Thành công hay không ở cuộc thi có lẻ cũng không quan trọng. Điều quan trọng với Yến Nhi bấy giờ đó chính là sự chia sẻ thông điệp “Sống có trách nhiệm” đến với các bạn trẻ và quan trọng hơn là tinh thần lạc quan trong cuộc sống.

Bui Thi yen Nhi 4 Đại diện Đồng Tháp tại Hoa hậu Việt Nam muốn xóa bỏ định kiến xấu về người đẹp, Hoa hậu

Yến Nhi rất nặng lòng với những mảnh đời còn nhiều khó khăn. Dù là sinh viên nhưng cô lại thường xuyên tham gia công tác xã hội, giúp đỡ mảnh đời thiếu thốn và tham gia các hoạt động tình nguyện. Chia sẻ về hành trình tham gia Hoa hậu Việt Nam nữ thí sinh Đồng Tháp cho biết: “Nhờ tham gia Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 tôi mới có cơ hội trải nghiệm thiết thực về những hoạt động thiện nguyện, đến gần hơn với những mảnh đời khó khăn. Đó sẽ là vốn quý mà Yến Nhi tích lũy được sau chuyến đi này”.

“Trở về từ hành trình Vang mãi khúc quân hành, tôi không khỏi ngậm ngùi, cảm xúc ấy như chính tôi vừa trải qua những nổi đau của cuộc chiến tranh. Nơi mà những mất mát, đau thương tôi đều cảm nhận được” – Yến Nhi nói thêm.

Bui Thi yen Nhi 3 Đại diện Đồng Tháp tại Hoa hậu Việt Nam muốn xóa bỏ định kiến xấu về người đẹp, Hoa hậu

Bùi Thị Yến Nhi cho biết, khi đi thi ai cũng muốn mình đoạt giải cao nhất, nhưng không vì thế mà cô quá tham vọng với danh hiệu Hoa hậu. Tuy nhiên người đẹp quê Đồng Tháp cho biết sẽ cố gắng hết sức để chiến thắng hạng mục Hoa hậu nhân ái. Cô mong muốn dùng danh hiệu đó kêu gọi được nhiều người cùng chung tay giúp đỡ nhiều hơn nữa những trường hợp khó khăn trên đất nước.

Bui Thi yen Nhi 2 Đại diện Đồng Tháp tại Hoa hậu Việt Nam muốn xóa bỏ định kiến xấu về người đẹp, Hoa hậu

Sau khi cuộc thi kết thúc, dù chiến thắng hay không cô cũng tập trung chính vào việc học và chưa có ý định lấn sân vào showbiz. Nói về những scandal gần đây liên quan tới Hoa hậu bán dâm, Bùi Thị Yến Nhi khẳng định tinh thần không hề bị lung lay vì những điều không hay trước danh hiệu bản thân đang theo đuổi:  “Tôi nghĩ ở môi trường, ngành nghề nào cũng sẽ có người tốt và người xấu. Những thông tin tiêu cực liên quan tới Hoa hậu gần đây không hề khiến tôi chùn bước trước đêm chung kết sắp diễn ra. Ngược lại, điều đó khiến tôi có nhiều động lực để hoàn thành mục tiêu đề ra, mang hình ảnh và tiếng nói của mình xóa tan định kiến, giúp những mọi người sống trách nhiệm hơn”.

T.D/Lifestyle

 


Các tin cùng chuyên mục