Đánh nhau ở phố Nguyễn Huệ vì bị chê là… mặt vuông


Do mâu thuẫn trên mạng xã hội nên vào lúc 0h ngày 3/8, Thúy Vi đã nói với Thanh Vân là mặt vuông (nghĩa là mặt xấu) rồi hai bên lời qua tiếng lại cự cãi nhau và đăng clip chửi nhau, sau đó hẹn nhau lúc 19h cùng ngày gặp nhau tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Quận 1.

Sáng 4/8, trao đổi với chúng tôi, trung tá Lê Đức Thuận – trưởng Công an phường Bến Nghé (quận 1, TP.HCM) cho biết, sau khi được đưa về trụ sở Công an phường lập biên bản, tiến hành lấy lời khai của tất cả 16 đối tượng có liên quan đến vụ việc gây rối trật tự ở phố đi bộ Nguyễn Huệ.

 
“Hai nhân vật chính trong vụ làm náo loạn cả khu phố đi bộ vào đêm 3/8 đều là nữ đang ở độ tuổi mới lớn. Sau khi đưa về trụ sở Công an phường Bến Nghé, dưới sự chỉ đạo của Công an quận 1 chúng tôi tiến hành lấy lời khai cụ thể, kỹ càng và các đối tượng đều tỏ vẻ ăn năn, hối hận. Xét theo mức độ vi phạm chúng tôi đã tiến hành xử phạt hành chính về vụ việc này”, trung tá Thuận nói.

ae6623b700267c5c615ce78f4980a1ee Đánh nhau ở phố Nguyễn Huệ vì bị chê là... mặt vuông

Các đối tượng đều khóc lóc hối hận sau khi gây ra vụ náo loạn tại phố đi bộ. (Ảnh: Facebook)

Cũng theo Công an phường Bến Nghé, đối tượng “cầm đầu” 2 nhóm gây hấn là Đoàn Thanh Thúy Vi (SN 1997, P.Phú Thạnh, Quận Tân Phú) và Võ Huỳnh Thanh Vân (SN 1997, Dĩ An, Bình Dương) đều khóc lóc, tỏ ra hối lỗi: “Chúng cháu không nghĩ sự việc lại lớn như vậy”.

Trong biên bản báo cáo vụ việc của Trưởng Công an phường Bến Nghé về vụ gây gối mất trật tự xảy ra lúc 19h30 ngày 3/8 có nội dung diễn biến như sau: Do mâu thuẫn trên mạng xã hội nên vào lúc 0h ngày 3/8, Thúy Vi đã nói với Thanh Vân là mặt vuông (nghĩa là mặt xấu) rồi hai bên lời qua tiếng lại cự cãi nhau và đăng clip chửi nhau, sau đó hẹn nhau lúc 19h cùng ngày gặp nhau tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Quận 1. Đúng hẹn khi gặp nhau chưa kịp nói chuyện thì đám đông bạn bè kích nhau lớn tiếng la ó chửi bới hò hét.

Sau khi xác định đối ượng gây mất an ninh trật tự, CA phường Bến Nghé đã kết hợp với Đội Hình sự đặc nhiệm – CA Quận 1 và các đơn vị nghiệp vụ khác đưa về trụ sở 16 đối tượng. Đối tượng lớn nhất sinh năm 1994, còn lại là những đối tượng còn rất trẻ, trẻ nhất sinh năm 1999.

Việc hành động bồng bột khiến cả hàng nghìn người tụ tập lại có thể gây ra những hậu quả khó lường, vì thế sau khi đưa về trụ sở, cơ quan chức năng cũng định hướng để những thanh niên này có cái nhìn đúng đắn hơn trong việc ứng xử.

 Theo Tứ Quý / Trí Thức Trẻ

Các tin cùng chuyên mục