Người đồng tính xứng đáng được yêu thương


Mới đây, nàng MC xinh đẹp Yumi Dương đã xuất hiện trong một MV của nam ca sĩ Nguyễn Xuân Lân với tư cách diễn viên. Đặc biệt, dù là vai diễn đầu tiên nhưng cô đã không ngại ngùng khi hóa thân thành một người đồng tính nữ.
Chào Yumi, bạn có cảm giác thế nào sau khi thử thách với một vai trò mới – diễn viên. Mà lại còn là một vai đồng tính nữ?

Đầu tiên, Mi sẽ phải cảm ơn ekip rất nhiều khi đã có lời mời tham gia vào bài hát này. Đây là lần đầu tiên Mi diễn xuất trong tâm trạng lo lắng như vậy. MV này không dài nhưng nó đòi hỏi một cô gái phải diễn tả được nét mặt, thái độ và nỗi buồn của một người đồng tính nữ. 

Mi có rất nhiều bạn là người đồng tính (nam lẫn nữ) và khi nhận lời vai diễn này Mi đã hỏi họ rất nhiều về cách diễn đạt cảm xúc. Chính vì thế, dù hơi khó khăn khi phải diễn một tâm trạng khác với tình cảm thật của mình, những chia sẻ từ bạn bè cũng phần nào giúp Mi được sống trong những vui buồn, hờn giận của một người con gái nhưng có tình yêu không dành cho một chàng trai.

afa7f656e4e478f035c80f39cb2fbcfa Người đồng tính xứng đáng được yêu thương b408336778c5f21bbf05cfce8f9da404 Người đồng tính xứng đáng được yêu thương
Cảnh trong MV




Quá trình tìm hiểu để hóa thân vào nhân vật có giúp Yumi trải nghiệm hoặc nhận ra điều gì thú vị về cộng đồng các bạn đồng tính nữ không?

Nếu không phải chia sẻ điều này thì trong lòng Mi vẫn luôn dành một tình cảm chân thành cho họ. Họ là những người bạn tốt, quan tâm bạn bè. Mi có những người bạn đồng tính nữ. Mi biết họ trong suốt một quá trình dài và chứng kiến được rất nhiều niềm vui nỗi buồn của họ. Mi nghĩ họ không đáng bị đau khổ và dèm pha nhiều như vậy mà xứng đáng được yêu thương và nhận lại yêu thương. 

Trong số những cặp đôi Mi biết, có rất nhiều cặp đôi vẫn hạnh phúc và Mi luôn mong họ sẽ luôn như thế. Để có được hạnh phúc bình thường trong cuộc sống này thì đã khó rồi, huống chi họ là những người khá đặc biệt về cuộc sống và cảm xúc. Mi nghĩ đến lúc mình nên dành một chút sự quan tâm và ủng hộ họ bằng việc thật, người thật, tiếng nói chân thật của chính mình .

Nếu có một bạn đồng tính nữ tỏ tình với Yumi sau khi xem xong đoạn video clip này, Yumi sẽ “giải quyết” thế nào?

Thật ra, không cần sau MV này đâu. Mi đã nhận được lời tỏ tình từ một cô bạn từ năm Mi học lớp 10. 

Thực ra, Mi rất tôn trọng với tình cảm của bất cứ ai dành cho mình, nhưng điều quan trọng là khi mình đã có người yêu thì cũng nên chân thành và khéo léo để bạn ấy nhận ra điều đó. Đó là sự tôn trọng và cũng là để bạn tìm cho mình một người phù hợp hơn. Mọi cánh cửa luôn mở rộng với mỗi trái tim mà. 

5762e2e55d092e5b927d94eaa7158786 Người đồng tính xứng đáng được yêu thương



Yumi có sẵn sàng ủng hộ cho hôn nhân của những người cùng giới chứ? Quan điểm của bạn về điều này là gì?

Mi đã nghe mọi người nói điều này từ rất lâu và Mi cũng như nhiều người khác rất ủng hộ cho hôn nhân đồng giới. Bởi vì, Mi quan niệm một điều, ai sinh ra cũng có quyền cá nhân riêng của họ, không quan trọng là bạn yêu ai, giới tính gì. Đồng tính không phải là một bệnh mà chỉ là xu hướng tình cảm của họ khác với mọi người nói chung. Và quan trọng hơn, giá trị của hôn nhân được xây dựng trên cơ sở tình yêu chân chính, muốn được chung sống và chia sẻ thì tại sao lại không thể tiến đến hôn nhân?

Trong suy nghĩ của Mi, chỉ cần bạn yêu họ, muốn chăm sóc họ, muốn đau khổ và hạnh phúc cùng họ, thì dù không thể kết hôn với giấy tờ chính thức nhưng trong chính tấm lòng bạn đã là một lời hứa còn bền vững hơn chính tờ giấy chứng nhận hôn nhân kia, phải không? (cười)

Được biết đến với vai trò là một MC cho các chương trình và kênh truyền hình lớn như The Voice, Kênh truyền hình K-Plus, YAN TV… Giờ lại thử sức và cũng nhận được nhiều lời khen từ khán giả cho vai trò của một diễn viên, Yumi có ý định gì xa hơn cho con đường nghệ thuật của mình?

Hiện tại, Mi đang tham gia một bộ phim truyền hình và đóng vai phản diện. Mi không định làm diễn viên mà chỉ là muốn thử sức mình với nhiều vai diễn khác nhau nên cũng nhận lời “thử” xem sao. Nhưng có lẽ công việc Mi yêu thích của Mi là một MC nên Mi vẫn sẽ làm tròn trách nhiệm với nó.

Mi không quá tham lam để tiến xa hơn hay để có được nhiều hơn. Chỉ là Mi muốn biết mình còn có thể làm được đến đâu nên Mi sẽ ít khi “Say No” với mọi công việc ngỏ lời mời mình!

Cám ơn Yumi rất nhiều!

Mai Thảo

Các tin cùng chuyên mục