Lê Khánh: ‘Đồng tính không phải là một điều xấu hổ’


Lê Khánh được khán giả biết đến nhờ vào khiếu hài hước rất duyên, không lẫn với bất kỳ ai. Hoạt động trên sân khấu kịch đã lâu nhưng chỉ khi đến với truyền hình và điện ảnh, tên tuổi của cô mới sáng rực rỡ và trở thành một trong những diễn viên được yêu thích nhất hiện nay.

Lê Khánh có cảm thấy mình may mắn không, khi luôn có những người đi trước như diễn viên Đức Hải, đạo diễn Võ Việt Hùng hay Victor Vũ chấp cánh cho sự nghiệp?
Khánh cũng tự cảm thấy mình may mắn khi được các anh chị nghệ sĩ tin tưởng giao cho nhiều vai diễn khác nhau. Tự bản thân Khánh cũng phải nỗ lực tìm tòi và học hỏi từ diễn xuất đa dạng của các tiền bối để ít nhiều tích lũy kinh nghiệm cho riêng mình. Bên cạnh đó, Lê Khánh luôn tin vào Tổ, luôn nghĩa rằng nếu Tổ thương Tổ sẽ cho, còn Tổ mà không thương thì sẽ lấy lại rất nhanh. Tất cả đều do mình, phải sống sao để không cảm thấy hổ thẹn với Tổ nghiệp, cố gắng không để nghề mình bị mai một. Để Tổ lấy lại nghề là điều kinh khủng nhất đối với người diễn viên.
Qua các vai diễn như Sanaly trong “Mùi Ngò Gai” hay Quyên trong “Cô Dâu Đại Chiến”, diễn xuất của Lê Khánh rất duyên dáng. Tiếp xúc với chị bên ngoài cũng thấy chị chẳng khác trên phim là mấy. Chị phát hiện ra khiếu hài hước từ khi nào?
Tức lúc còn đang học ở trường Sân khấu Điện ảnh. Mà thú thật, thời gian đầu Khánh rất ngại đứng trên sân khấu, ngại diễn xuất, ngại cả khán giả. Làm diễn viên mà vậy đấy (cười lớn). Nhưng vì quyết tâm chọn nghề nên không có đường lui, chỉ biết phải cố gắng tiến tới. Nếu không nỗ lực vượt qua khó khăn thì sẽ thất bại. Sau những cố gắng rồi từ từ cũng quen, Khánh không còn cảm thấy run sợ nữa.
4b0097db045fd8f929656070dd81faa1 Lê Khánh: Đồng tính không phải là một điều xấu hổ
Giả dụ có lời mời vào vai một nhân vật đồng tính, Lê Khánh sẽ chấp nhận chứ? Chị có sợ bị hiểu lầm không?
Nếu thật sự có lời mời, hay khi đọc kịch bản mà Khánh có thể cảm nhận được tính cách nhân vật và truyền tải được nội dung, thì dù không được mời mình cũng sẵn sàng xin được diễn vai đó. Hơn nữa, khán giả cũng tinh ý lắm chứ. Đâu phải mình cứ đóng vai ăn cướp thì ở ngoài sẽ ăn cướp, vai vai vũ nữ thì ngoài đời cũng là vũ nữ đâu (cười lớn).
Nếu trong gia đình có người thuộc cộng đồng LGBT, chị sẽ đối diện với điều đó ra sao?
Thật ra, trong gia đình Khánh cũng có người thuộc cộng đồng LGBT. Điều đó bình thường, hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Ngày xưa, đồng tính được xem là một điều đáng xấu hổ nhưng đó chẳng qua cũng là do xã hội, môi trường sống và chủ yếu do quan niệm mà thôi. May mắn là những người lớn trong nhà rất cởi mở nên họ không cảm thấy tự ti hay khó chịu gì cả. Trái lại, mọi người đều chấp nhận một cách tự nhiên và vui vẻ.
9190a48f64a8b6a4ae3562d4010c08db Lê Khánh: Đồng tính không phải là một điều xấu hổ
 Lê Khánh là một trong những ngôi sao Việt đầu tiên hưởng ứng chiến dịch “Tôi Đồng Ý” – ủng hộ hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới tại Việt Nam
Khánh có lo lắng cho tương lai của người thân khi họ không có quyền kết hôn như những người dị tính khác không?
Chúng ta cũng phải tùy thuộc vào môi trường mình sống. Lê Khánh nghĩ điều quan trọng là hãy sống hạnh phúc, thật sự hạnh phúc. Biết đâu trong tương lai gần, khi chúng ta không ngờ đến, hôn nhân đồng tính sẽ được xã hội chấp nhận. Khánh vẫn tin một ngày ngày nào đó, điều này sẽ xảy ra.
Cám ơn chị!
Tường Vi (Theo AttitudeVN)

Các tin cùng chuyên mục