Khánh Ngọc khẳng định không hối hận khi lập gia đình ở tuổi 29 


Không chỉ tâm sự về thời hoàng kim, Lâm Vũ – Khánh Ngọc còn đổi hit cho nhau tại Ký Ức Ngọt Ngào 2023. 

Tiếp nối tập 1, tập 2 Ký Ức Ngọt Ngào là những tâm sự về thời hoàng kim của Lâm Vũ – Khánh Ngọc. Bên cạnh đó 2 thần tượng cùng 2 nghệ sĩ trẻ: Dee Trần, Thy Lư còn dành tặng khán giả những món quà âm nhạc thú vị.

Kỷ niệm khánh ngcoj1 Khánh Ngọc khẳng định không hối hận khi lập gia đình ở tuổi 29 

Mở đầu tập 2, là những kỷ niệm thời kỳ đỉnh cao của Khánh Ngọc. Khi hình ảnh album vol 2: Tình khúc Trịnh Công Sơn & Ngô Thụy Miên xuất hiện, nữ thần tượng thích thú nói: “Lúc này em cỡ 23 tuổi, mà mặt cũng già chát vậy đó“. Nghe vậy, MC Kim Tử Long liền cười đáp: “Đâu, rất đẹp, đẹp lộng lẫy“. Ngoài những hình ảnh đầy hồi ức và kỷ niệm, Khánh Ngọc còn đặc biệt mang đến một số kỷ vật: chiếc Cúp Giải nhất Tiếng hát truyền hình 2004, album vol 3 Ngỡ như giấc và album vol 1 Như em vẫn yêu. Có thể nói đó là những thứ nữ ca sĩ vô cùng yêu quý, trân trọng trong suốt sự nghiệp của mình.

Khi được MC hỏi có áp lực sau thành công của album đầu không, Khánh Ngọc hài hước nói: “Lúc đó em vô tư lắm anh ơi, em chỉ biết đi hát thôi, áp lực dồn cho công ty hết. Album đầu được mọi người yêu thích nhờ Vầng Trăng Khóc, Mộng Thủy Tinh. Album vol 2 công ty có ngã rẽ mới là tình khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và Ngô Thụy Miên. Album vol 3 chủ đề Ngỡ như giấc mơ và cái bài đó được mọi người yêu mến luôn, nên em được cơm no áo ấm thêm 1 lần nữa. Em nghĩ với cái nghề của mình thì cũng không nên tạo áp lực lên mình. Mọi thứ với em là tùy duyên. 

Khánh Ngọc cầm kỷ vật Khánh Ngọc khẳng định không hối hận khi lập gia đình ở tuổi 29 

Lập gia đình cũng là một phần khiến sự nghiệp của em chững lại. Thời gian em nghỉ thì tre già măng mọc, showbiz đâu dừng lại. Nhưng đến bây giờ cho em chọn lại thì em vẫn chọn như vậy vì lúc đó em cũng 29 tuổi rồi. Lập gia đình ở tuổi 29 em nghĩ không phải là sớm, mà lúc đó em nghĩ mình muốn có chồng, có con. Em nghĩ tuổi đó cũng đủ chín để lập gia đình“.

Ngắm nhìn album trên tay nữ thần tượng, Kim Tử Long liền chia sẻ: “Ngày xưa ca nghệ sĩ ai cũng có album riêng, lúc đầu là VCD sau là DVD, mỗi một lần phát hành là bao nhiêu ngàn đĩa, sau đó ngoài công ty phát hành ra nghệ sĩ còn đem đi bán nữa“. Tiếp lời, Lâm Vũ nói: “Lúc đó chưa có youtube nên giống như một cách marketing, hồi đó Lâm Vũ và anh Kim Tử Long bán nhiều đĩa lắm“.

Khi màn hình xuất hiện ảnh thời trẻ của Lâm Vũ, cả trường quay đều thích thú bật cười. Nếu Khánh Ngọc ghẹo môi đồng nghiệp quá đỏ thì Kim Tử Long trêu rằng: “Anh nói thật với em bây giờ em để kiểu tóc này thì kỳ lắm đó nha, ngày xưa còn được“. Tuy nhiên đến bức ảnh Lâm Vũ ngồi trên xe mô tô năm 2005, Khánh Ngọc lại tấm tắc khen ngầu và khẳng định: “Bảo sao mấy bạn fan nữ hổng chết lên chết xuống. Anh Vũ bây giờ chỉ khác lúc đó về cân nặng thôi“.

Bên cạnh đó, nam thần tượng cũng mang đến album và hình ảnh chụp chung cùng một người hâm mộ đặc biệt. Cầm chiếc album trên tay, Lâm Vũ bộc bạch: “Đây là cái album đầu tiên được công ty LQTT phát hành. Lúc này mình không có tiền nhưng có 1 cái album này và nó đưa mình đến công chúng, rất quan trọng trong sự nghiệp ca hát của mình. Lúc đó có Mỹ Tâm với em hát chung. Lúc đó mình cực khổ lắm không có tiền, cát-xê không có nên khi được một người ủng hộ và làm như thế này mình không biết nói là như thế nào, giống như mình đang trúng số độc đắc, đó như là một người ân nhân của mình. 

Mình cũng rất hạnh phúc khi chọn và sống được với nghề. Nghề đối với em là hạnh phúc chứ không phải cực khổ. Có những người chọn nghề nhưng nghề không chọn người ta. Còn bản thân mình đã chọn đúng nghề và nghề cũng chọn mình thì đó là một hạnh phúc không có gì đau khổ hay phải than vãn cả. Đó là sự đúng đắn, thành tựu em từng chọn trong cuộc đời“.

Ngoài album đầu tay thì người fan lớn tuổi cũng có ý nghĩa đặc biệt trong sự nghiệp của Lâm Vũ. Giơ những tấm ảnh kỷ niệm lên, anh tâm sự: “Đây giống như một người thân trong gia đình, ở bên từ lúc mình mới đi hát chưa nổi tiếng. Vậy mà yêu thương mình, mình đi đâu cũng lặn lội đi xe tới tặng hoa dù ở tỉnh hay là thành phố bất kể chương trình nào. Và đến giờ phút này cũng vậy, mình đi hát 25 năm thì 25 năm đi hát chỗ nào cũng có mặt 2 mẹ con cô Út. Từ lúc bé này còn nhỏ xíu cho đến khi bé có chồng con rồi vẫn còn đi xem mình hát. Đây là những kỷ niệm mang ý nghĩa tinh thần rất lớn trong cuộc sống của Lâm Vũ. Ngoài ra còn có một số người nữa yêu thương mình rất nhiều như: Chị Nga, bé Lan, bé Lài, bé Ngọc Trâm…Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng Lâm Vũ suốt 25 năm qua, đây là Ký ức ngọt ngào của Lâm Vũ“.

Lâm Vũ và kỷ vật Khánh Ngọc khẳng định không hối hận khi lập gia đình ở tuổi 29 

Không chỉ lắng nghe những lời tâm sự, khán giả còn được thưởng thức màn song ca hit xưa giữa thần tượng và nghệ sĩ trẻ. Nếu Lâm Vũ – Thy Lư cùng thể hiện Tình Cũ thì Khánh Ngọc – Dee Trần đã tái hiện Vầng Trăng Khóc trên sân khấu Ký Ức Ngọt Ngào. Có thể nói đây là một trải nghiệm đáng nhớ đối với Dee Trần và Thy Lư.

Đặc biệt, 2 thần tượng phải hoàn thành thử thách đổi hit cho nhau từ chương trình. Chia sẻ thích nhiều ca khúc của đồng nghiệp nhưng Khánh Ngọc chọn Về đâu em hỡi bởi cô có mối quan hệ thân thiết với nhạc sĩ Quốc An. Về phần Lâm Vũ anh đặc biệt yêu thích ca khúc Mộng Thủy Tinh. Với màu sắc khác biệt, cả 2 đã mặc lên chiếc áo mới cho hit của đối phương. Phần đổi hit kết thúc, Lâm Vũ hào hứng nói với Kim Tử Long: “Sau khi hát Mộng Thủy Tinh em định nói với Khánh Ngọc là em xin hát bài đó. Ca khúc này là của Nguyễn Văn Chung, rất khó tính nên em sẽ xin Nguyễn Văn Chung trước. Chắc chắn không bằng bản gốc đâu nhưng mình sẽ hát một cách khác“. Hết sức đồng tình, nam MC khẳng định Lâm Vũ sẽ thành công nếu quyết định cover.

Tập 3 Ký ức ngọt ngào sẽ phát sóng lúc 21h Chủ Nhật ngày 25/6 trên kênh THVL1.

LC/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục