Mỹ Lệ: “Chồng tôi không tầm thường để bị vợ dắt mũi”


Là ca sĩ hiếm hoi của showbiz có tính cách thẳng thắn, bộc trực, nữ ca sĩ Mỹ Lệ không ngần ngại chia sẻ quan điểm của mình về gia đình và showbiz Việt hiện nay.

DEM MUA NHO ANH 4 Mỹ Lệ: “Chồng tôi không tầm thường để bị vợ dắt mũi”

“Mỹ nhân ngư” chia sẻ lý do vì sao cô “mất tích” một thời gian khá dài trên sân khấu: “Thời gian qua tôi dốc hết sức tập trung cho công việc kinh doanh, cần sự kín tiếng nên có phần sao nhãng, ít xuất hiện trên các sân khấu ca nhạc. Một phần khác tôi cảm thấy showbiz hiện tại thực sự trông thì rất nở rộ, được truyền thông quan tâm, đánh bóng nhưng lại quá bát nháo. Âm nhạc hiện tại có gì đó “ăn xổi ở thì”, nhanh, “fast food” chứ không để lại nhiều dư vị như ngày xưa. Khán giả cũng không còn quan tâm đến chuyên môn âm nhạc của người nghệ sĩ mà chỉ chú ý đến những vấn đề “râu ria” xung quanh như scandal, khoe mẻ của cải, sự giàu có. Các sản phẩm không còn đủ khả năng để tạo nên độ hot cho người nghệ sĩ như trước, những bài hát hay album được ra mắt dường như không còn hấp dẫn. Chính điều đó khiến tôi cảm thấy không còn tha thiết để tiếp tục theo đuổi âm nhạc”.

Dù thể hiện phần nào sự chán nản của mình đối với tình trạng nền âm nhạc hiện tại nhưng Mỹ Lệ chia sẻ chị vẫn ấp ủ một album chứ không hề nghĩ đến việc sẽ từ bỏ âm nhạc. Vốn là ca sĩ hát nhạc pop, là người luôn đi tiên phong trong các trào lưu, chị không sợ mình bị tụt lại so với các đồng nghiệp khác mà chỉ cảm thấy không còn cảm hứng với âm nhạc. Mỹ Lệ chia sẻ thêm: “Đôi khi tôi cũng tự hỏi mình lạc hậu rồi chăng? Tôi hy vọng âm nhạc Việt Nam sẽ khởi sắc và khán giả biết hưởng thụ các giá trị âm nhạc thực thụ như Adele đã làm được với Hello trong thời gian qua”.

Không chỉ thành công trong sự nghiệp ca hát, ca sĩ Mỹ Lệ cũng tạo được những thành công nhất định trong kinh doanh. Là một ca sĩ nổi tiếng, nhưng nữ ca sĩ gốc Huế luôn đặt gia đình ở vị trí quan trọng nhất. Hiện tại, Mỹ Lệ đang có cuộc sống hạnh phúc cùng chồng và hai cô con gái xinh xắn.  Khi được hỏi về hai cô con gái Misa và Misu, Mỹ Lệ không khỏi tự hào về tài năng của con mình: “Vợ chồng tôi hướng cho cháu học hành đầy đủ từ kiến thức cho đến âm nhạc, đàn, hát múa. Cả hai đứa đều được học trường múa từ nhỏ nên hát hay, đàn giỏi, múa dẻo, nhảy hip hop cũng tốt, múa bale cũng giỏi. Tuy nhiên, tôi không trang bị để hai con trở thành diễn viên hay ca sĩ  mà chỉ để chúng tự tin trong tương lai”.

DEM MUA NHO ANH 1 Mỹ Lệ: “Chồng tôi không tầm thường để bị vợ dắt mũi”

Tự hào về khả năng nghệ thuật vượt trội của con gái nhưng Mỹ Lệ chia sẻ chị vẫn muốn con nối nghiệp ba để trở thành doanh nhân hơn là một nghệ sĩ. Mỹ Lệ nói: “Tôi được theo học âm nhạc từ nhỏ và bắt đầu hoạt động khi trưởng thành nên không muốn con mình tham gia những cuộc thi và phải trình diễn quá sớm trên sân khấu. Cuộc sống của nó sẽ không còn tuổi thơ, tôi không muốn con mình như Xuân Mai rực rỡ lúc nhỏ nhưng bây giờ thì chìm nghỉm rất tội. Đời người chỉ nở một lần thì hãy để nở đúng vào thời điểm sẽ đẹp hơn chứ đừng bắt buộc nó nở quá sớm rồi lại tàn sớm. Hiện tại đã giỏi nhưng chưa thể khẳng định chúng có nổi tiếng hay không mà còn tùy duyên nữa”.

Không phải là ca sĩ duy nhất kết hôn cùng doanh nhân nhưng tổ ấm của vợ chồng ca sĩ Mỹ Lệ luôn nhiều người phải ghen tỵ bởi chị luôn hiện lên sự viên mãn hạnh phúc khi có được một chỗ dựa vững chắc về kinh tế. Nói về bí quyết để có được cuộc sống hạnh phúc như hiện tại, nữ ca sĩ tiết lộ: “Tôi dù thẳng thắn, nóng tính, mạnh mẽ nhưng trong gia đình, tôi chỉ cầm trịch được một số vấn đề nhỏ thôi. Là người phụ nữ của gia đình thì phải biết lúc cương lúc nhu, người đàn ông của tôi không tầm thường để vợ có thể dắt mũi, điều khiển được. Anh là người bình tĩnh, ít lời và chắc chắn rõ ràng. Anh là người làm kinh doanh nên không biết lãng mạn mà chỉ hết lòng vì vợ con và gia đình”.

Khi chia sẻ về việc quá coi trọng gia đình mà bỏ quên nghệ thuật, nữ ca sĩ đã có sự so sánh giữa mình và ca sĩ Mỹ Tâm như sau: “Trong sâu xa của người phụ nữ luôn mong chốn bình yên và một gia đình hạnh phúc, đó cũng là đích đến cuối cùng của người nghệ sĩ, trừ những người nghiêng về nghệ thuật như Mỹ Tâm, nhưng đến lúc nào đó cô ấy cũng sẽ thay đổi thôi, có thể bây giờ cô ấy còn trẻ còn cố gắng theo đuổi nhưng khi có con rồi mọi thứ sẽ thay đổi. Đó là bản năng mà bất kì người phụ nữ nào cũng vậy. Và tôi đang rất hài lòng với cuộc sống viên mãn hiện tại”.

GIA DINH MY LE Mỹ Lệ: “Chồng tôi không tầm thường để bị vợ dắt mũi”

Trở lại sau thời gian dài vắng mặt trên sân khấu, nữ ca sĩ Mỹ Lệ sẽ hội ngộ khán giả Sài Gòn đêm thứ bảy với ca khúc Đêm mưa nhớ anh (Lê Kim Trực). Phần trình diễn nhẹ nhàng, tha thiết đầy tình cảm với chất giọng Huế ngọt ngào của Mỹ Lệ chắc chắn sẽ là tiết mục đáng trông đợi cho những ai yêu mến chị. Bên cạnh sự xuất hiện của Mỹ Lệ, với chủ đề Tình nồng, Sài Gòn đêm thứ bảy còn có sự góp mặt của các tên tuổi nổi tiếng như: Ngọc Sơn, Ngọc Ánh, Anh Khoa, Ái Phương, Sơn Ngọc Minh, nhóm Mây Trắng… với các bản hit ngọt ngào về tình yêu. Đặc biệt là màn vẽ tranh bằng nước độc đáo, ấn tượng của họa sĩ Phạm Hồng Minh cùng  nhiều tiết mục hài kịch, thời trang hấp dẫn khác.

Chương trình ca nhạc thời trang Sài Gòn đêm thứ bảy với chủ đề Tình nồng sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ ngày thứ bảy 20/2 trên VTV9.

Thanh Vy/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục