Mỹ Duyên: Phát triển hay không là do nơi mình


Thời gian gần đây, diễn viên Mỹ Duyên hầu như không tiếp xúc cùng báo chí. Công việc nghệ thuật của chị cũng nhẹ nhàng, trầm lắng chứ không sôi nổi như trước đây bởi chị thường đóng đô ở sân khấu kịch là chính. Khi tìm kiếm và muốn biết về Mỹ Duyên, thường chỉ là những thông tin về những vai diễn của chị tại sân khấu kịch Idecaf.

Có lần, tôi nghe một nghệ sĩ chia sẻ rằng “Mỹ Duyên đang rất hạnh phúc với cuộc sống gia đình”. Điều này làm tôi nhớ đến một Mỹ Duyên cách đây sáu, bảy năm trước vẫn còn rất hăng hái, xôn xao trong thị trường phim Việt qua loạt phim “gái nhảy”, “Nữ tướng cướp”. Tôi thầm nghĩ “ có lẽ thời gian, tuổi tác, cuộc sống gia đình đã thay đổi nhiều thứ quá nhanh”. Chính vì thế tôi quyết định hẹn gặp chị để phỏng vấn để có thể chia sẻ thêm về cuộc sống và công việc hiện tại của chị đến những khán giả yêu quý đang luôn mong muốn biết thêm thông tin về chị.

my duyen 2 Mỹ Duyên: Phát triển hay không là do nơi mình

Hẹn Mỹ Duyên không đơn giản, thứ nhất chị ngại trả lời phỏng vấn, thứ hai chị đang bận với nhiều lịch làm việc vào lúc mùa tết và những dự án sẽ ra mắt sắp tới. Lúc ấy tôi mới hiểu, thì ra Mỹ Duyên vẫn hoạt động sôi nổi chỉ là chị đi theo một hướng khác, một con sóng ngầm nhưng vững chải.

Cuối cùng chúng tôi vẫn gặp nhau vào một buổi trưa giải lao khi tập kịch của chị tại Công ty Thái Dương trên đường Điện Biên Phủ, tranh thủ vừa dung bữa trưa ( cơm hộp) vừa trò chuyện cùng tôi. Chị cũng chia sẻ thêm, chị đang có nhiều sự chuẩn bị cho những vai diễn mới của chị sau này.

Thời gian gần đây chị khá trầm lắng và ít xuất hiện trong điện ảnh, do vị trí của chị đã không còn như trước hay do bản than chị muốn như thế?

Là con người thì ai cũng có lúc này lúc khác, khi lên khi xuống. Bạn thấy tôi ít xuất hiện tại vì bởi nhiều lý do khác nhau nhưng không phải mình muốn. Có những yếu tố không dung hòa được với nhau như : thời điểm, hoàn cảnh hoặc do mình bận rộn không tham gia được…

Chị có mong muốn mình sẽ trở lại rình rang như trước đây hay chấp nhận vị trí như hiện tại?

Ai cũng có những giai đoạn bắt đầu lai từ đầu. Khi nhận một vai diễn cũng có nghĩa là sẽ bắt đầu lại từ đầu. Không thể bất cứ lúc nào mình cũng ở mãi một vị trí được. Ai cũng cố gắng để mình tiến lên, thể hiện và khám phá mình ở mọi thời điểm khác nhau. Quan trọng là cơ hội và sự phù hợp của bản thân mình. Có thể khán giả thấy hiện tại tôi khá trầm lắng nhưng về diễn xuất so với ngày xưa tôi đã tiến bộ hơn, kinh nghiệm hơn rất nhiều. Vả lại, tôi cũng đang chuẩn bị, đầu tư cho những dự án tới của mình.

Sự thay đổi qua mỗi giai đoạn trong đời mình, có bao giờ chị cảm thấy mình chưa thể hiện được đúng vị trí như mong muốn tại từng thời điểm đó?

Tôi chưa bao giờ nghĩ vậy, khi làm một việc gì đó tôi không làm theo một mục đích vạch sẵn hay vì một điều gì đó. Quan trọng chỉ là có một công việc phù hợp, yêu thích đó là hạnh phúc của nghề diễn viên rồi.

Có phải vì thế mà đôi lúc chị đã từng tham gia những vở kịch với vai diễn rất nhỏ và ít đất diễn nhưng vẫn tràn đầy nhiệt huyết và chỉnh chu?

Tôi nghĩ là một người diễn viên thì mình có thể đóng tất cả các dạng vai, vai nhỏ, vai lớn, vai chính hay vai phụ…Trong một vở diễn, những vai nhỏ mới làm nên một vai chính và tất cả các vai diễn mới tạo nên vở kịch hay. Nếu người ta nói vai nhỏ không nên tham gia thì đó không phải là lời nói của một diễn viên đúng nghĩa.

Thời gian gần đây chị tham gia chủ yếu là kịch, nhưng diễn viên ngày càng nhiều và các tụ điểm sân khấu cũng phát triển thêm ra khiến thị trường phân thành nhiều khúc. Chị có lo sợ sân khấu sẽ không còn là mảnh đất bền vững cho chị phát triển?

Tôi nghĩ nói bền thì nó mới phát triển! Mà phát triển hay không là do nơi mình. Khán giả đến với mình vì họ thích thấy được sự sáng tạo, niềm vui, sự đồng cảm qua ánh mắt, nụ cười của cảm xúc vở kịch để họ có thể thấy được bản thân họ và trải nghiệm thêm trong câu chuyện của vở kịch…Vì vậy, mình có múốn nó phát triển, có chịu cải tiến, thay đổi, đầu tư nghiêm túc hay không để mang lại điều khán giả kỳ vọng thì đó mới là điều quan trọng.

Khán giả luôn nhìn thấy hình ảnh của chị trong các vai diễn trong phim thường là cô gái hồn nhiên, trẻ trung…trong khi sự trải nghiệm và tuổi tác của chị đã vượt xa điều đó. Chị không sợ mình giậm chân tại chỗ bởi sự đóng khung đó ư?

Khi người ta mời tôi vào những vai chính thường là những vai trẻ trung, nếu tôi đòi hỏi một vai diễn trải nghiệm hơn, già dặn và nhiều đất diễn hơn thì không thể vì những vai diễn như thế ở Việt Nam rất ít. Cho nên, mà điều này thì chỉ có sân khấu mới có. Vì thế, tôi mới có sự chuyển biến ngay trong vị trí một diễn viên. Tức là từ trong điện ảnh kết hợp với cả sân khấu. Vì ở một giai đoạn nào đó tôi phải thay đổi để tìm những vai diễn thích hợp với mình.

Trông chị trẻ ra và vui vẻ hơn rất nhiều. Có vẻ chị đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại?

Nói chung khá ổn định, tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. ( Cười)

Đa số diễn viên đều muốn kết nối hình ảnh của mình với truyền thông, khán giả nhưng dường như chị không mặn mà với điều này…

Bởi vì tôi muốn khán giả nhìn nhận tôi ở vị trí của một diễn viên. Công việc của tôi là trên sân khấu, trên màn ảnh. Ngoài đời tôi nghĩ mình cũng như bao nhiêu người khác có một cuộc sống riêng của mình. Tôi không muốn cuộc sống của mình bị ảnh hưởng và xăm soi quá nhiều từ phía dư luận.

Ngay cả việc tổ chức đám cưới cũng là một tin vui để chia sẻ đến khán giả và những người ủng hộ chị sao? Tại sao chị lại chọn cho mình một cách thể hiện “lặng lẽ” như thế?

Mỗi người có một cách nghĩ khác nhau. Với tôi, tôi là một người đơn giản và tôi thích làm những gì đơn giản nhất. Kết hôn là dựa trên cảm xúc, cách sống và quan tâm với nhau như thế nào. Kết hôn chỉ là một cách hợp thức hóa nên không cần thiết phải rình rang làm gì. Tôi và chồng tôi đều thích điều đơn giản như thế thì tại sao mình không làm như vậy mà phải cố lao đầu để làm một điều gì đó mình không thích?

Nhưng nếu làm điều “rình rang” như thế chị sẽ nhận được sự quan tâm nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn từ khán giả?

Đâu phải chỉ có cách đó là cách duy nhất và hay nhất!

my duyen Mỹ Duyên: Phát triển hay không là do nơi mình

Chị rất cố gắng để dành riêng ngày chủ nhât cho gia đình thì phải? Vì tôi thấy ngày ấy chị không tiếp khách công việc!

Là một diễn viên thì tôi không thể khống chế thời gian của mình hay dành riêng ngày nào đó cho riêng mình! Nhưng chỉ cố gắng để giữ được thói quen ngày chủ nhật cho gia đình nếu như không vướng lịch quay, diễn. Cái chính là trong gia đình mình phải hiểu và thông cảm nhau. Có nhiều khi tôi phải đi quay suốt, hoặc anh ấy phải đi công tác xa.

Công việc của anh chị khác nhau, cả hai lại phải thường xa nhau để đi công tác…điều đó có gây ảnh hưởng gì đến tình cảm của hai người?

Không, ngược lại tôi thấy mình rất là thích. Đi công tác xa đâu phải là không liên lạc với nhau, chúng tôi vẫn hỏi thăm nhau qua internet, điện thoại thường xuyên mỗi khi phải công tác xa nhau. Chồng mình có một niềm vui riêng trong công việc, tôi không áp đặt tình yêu là bất cứ lúc nào cũng phải ở bên mình, chăm sóc mình. Tôi cũng có công việc của mình, phải bận rộn suốt ngày thì làm sao có thể bắt người này luôn theo người kia được.

Theo chị thì hậu “đám cưới” làm sao để giữ lửa trong hạnh phúc gia đình?

Khi lấy nhau rồi thì phải càng quan tâm nhau nhiều hơn nữa. Lúc nào mình cũng phải làm mới mình. Không thể để mình trở nên xấu xí trong mắt người đó, đừng nghĩ rằng khi có chồng rồi thì sao cũng được. Mình phải luôn đẹp, chu toàn trong mắt chồng. Mặc dù điều đó rất khó làm nhưng nếu đã yêu thương chồng và gia đình của mình thì sẽ làm được.

Có khi nào chồng chị thấy nghề diễn viên quá cực bởi phải đi quay xa, thức khuya dậy sớm và vì thương chị đã khuyên chị dừng lại để an nhàn hơn?

Không, anh ấy chưa bao giờ nói với tôi như vậy. Chỉ có những lúc gặp phải công việc bị áp lực và bị căng thẳng thì anh ấy nhẹ nhàng góp ý tôi “Em có cảm thấy quá áp lực không bởi vì anh thấy em mệt mỏi quá! Nếu em cảm thấy thích thì cứ làm nhưng áp lực quá thì đừng làm nữa. Anh muốn là em không vì công việc mà phải cứ làm khó mình” ( cười).

Khi gặp những khó khăn như vậy chị thường giải quyết bằng cách nào?

Tôi đều chia sẻ cùng chồng mình và bạn bè, tôi không dấu chồng mình bất cứ điều gì., tôi thường bị rối khi gặp những vướng mắc khó giải quyết trong công việc và không biết phải làm thế nào. Chồng tôi trầm tính hơn tôi, anh ấy là đứng từ bên ngoài nên có cách nhìn bao quát hơn. Vì vậy, anh ấy thường đưa tôi những lời khuyên hay góp ý rất hữu ích. Trong công việc thì đôi lúc anh ấy cũng bị rối, chúng tôi cũng bàn bạc chia sẻ cùng nhau. Nhưng tôi thường xử lý công việc thường theo tình cảm.

Có bao giờ chị nghĩ mình sẽ lui về hậu trường để chăm sóc gia đình và có con để gia đình thêm trọn vẹn?

Phụ nữ bây giờ rất hiện đại cho nên tôi nghĩ những gì phụ nữ khác làm được thì tôi cũng có thể làm được. Tôi vẫn có thể dung hòa được công việc và cuộc sống gia đình con cái. Quan trọng là mình thu xếp như thế nào. Đương nhiên phải có sự hỗ trợ, phụ giúp của chồng. Chồng tôi rất thương vợ và không phải là người không hiểu chuyện.

Anh ấy thích nhất điều gì ở chị trong cuộc sống gia đình?

Tôi nghĩ điều quan trọng nhất của tôi đối với chồng đó là sự quan tâm. Sự quan tâm có nhiều cách chứ không nhất thiết phải xuống bếp hay ủi đồ… Quan tâm đến cảm xúc, tình cảm và những khó khăn thường ngày phải đối mặt trong công việc, cuộc sống.

Ba mẹ chồng chị sống bên Đức nên không phải làm dâu, nhưng việc gia đình, đặc biệt là việc nội trợ của chị có thường xuyên không khi quá bận rộn như vậy?

Tôi không làm dâu được nhưng chuyện bếp núc trong nhà chồng tôi giỏi hơn tôi nhiều. Chúng tôi rất hòa hợp chuyện gia đình. Nếu như tôi bận việc thì anh ấy sẽ vào bếp và ngược lại.

Năm mới sắp đến chị mơ ước điều gì?

Mong muốn của tôi thì nhiều lắm. Nhưng lớn hơn hết là hai vợ chồng mong muốn có một đứa con để thêm sự trọn vẹn của một gia đình. Con trai hay con gái đối với chúng tôi đều không quan trọng.

Cảm ơn chị, chúc điều ước của vợ chồng chị sớm thành hiện thực!

V.H


Các tin cùng chuyên mục