Lý Nhã Kỳ thân thiết hơn với Việt Anh sau tin đồn cặp kè


Một lần nữa, Lý Nhã Kỳ phủ nhận hôn nhân của Việt Anh đổ vỡ do scandal liên quan đến cô. Theo cô, có thể tình cảm vợ chồng anh âm ỉ rạn nứt từ lâu.

 

Lý Nhã Kỳ gặp PV vào lúc 2h chiều tại TP.HCM. Trong bộ váy trắng giản dị, kiều nữ thu hút mọi ánh mắt thực khách xung quanh. Dù phóng viên nói Lý Nhã Kỳ cứ tự nhiên dùng bữa xong rồi trò chuyện nhưng chị tiếp tục… nhịn đói vì không muốn để người khác đợi chờ.

– Sau thành công của phim “Gió nghịch mùa”, chị chưa tham gia phim nào. Vì sao vậy?

– Nhận được nhiều lời mời nhưng tôi không tham gia vì các vai đó đều có nét na ná những vai tôi đã đóng thành công. Lặp lại vai diễn được khán giả yêu thích sẽ làm họ bớt ngưỡng mộ mình.

– Hay vì chị không nuôi được cảm xúc? Người ta nói tần số xuất hiện của một diễn viên tỷ lệ thuận với sự nổi tiếng?

– Bạn nói vậy tôi không đồng ý. Bạn thấy đó, Angelina Jolie, Thành Long, Thư Kỳ đâu có xuất hiện tràn lan trong một năm? Khi xác định bản thân ở vị trí nào, tôi đủ tự tin và có kế hoạch để giữ vị trí đó. Bản thân tôi đang có rất nhiều cảm xúc để sẵn sàng vào những vai mới lạ và chất lượng.

– Nghe nói Lý Nhã Kỳ mang hai tính cách, lúc thì lãng đãng mơ màng, khi thực tế lại cương quyết. Điều ấy có khi nào trở thành hạn chế cho một người nghệ sỹ như chị?

– Tôi có hai tính cách khác nhau không lẫn vào nhau. Khi đóng phim, tôi hoàn toàn nghệ sỹ, sống bằng cảm xúc. Khi vừa tắt đèn, bước vào kinh doanh, tôi mạnh mẽ và có chút khó tính. Nhân viên của tôi từng nhận xét công việc tôi giao không làm họ áp lực nhưng họ bị áp lực khi làm việc với tôi.

– Vậy chắc hẳn chị là người rất sợ thất bại?

– Không. Tôi rất thích sự thất bại nhưng thất bại phải hợp lý. Sau mỗi lần như thế mình có thể định hình bản thân đang thiếu gì, cần phải học hỏi thêm chỗ nàp. Thất bại cho tôi sức bật mạnh hơn, giúp tôi nhảy xa hơn và luyện sức chịu đựng.

– Trong 4 năm về Việt Nam, thất bại lớn nhất của chị là…

– Là những gì đạt được chưa thật sự lớn để cảm nhận mình đang có gì. Tôi luôn cố gắng để có thể tốt hơn. Tôi biết lường trước và có khả năng nhìn xa một vấn đề nên khó gặp thất bại nào khiến mình suy sụp.

 

322575be9f9561122817684a44735e39 Lý Nhã Kỳ thân thiết hơn với Việt Anh sau tin đồn cặp kè

 

 

– Chị bảo khi đóng phim, mình sống nghiêng về cảm xúc. Vậy có khi nào chị không kiểm soát được bản thân?

– Tôi luôn kiểm soát được bản thân mình và chưa từng xảy ra chuyện gì ngoài mong muốn. Những tình huống ngoài tầm kiểm soát của tôi là scandal. Mọi người thường nói công nghệ lăng xê nhưng thật ra tôi không hề muốn điều đó và cũng không thể cấm người khác lời qua tiếng lại về mình.

– Khi xảy ra scandal về mình, chị có cảm giác thế nào?

– Nếu scandal đó là sự thật, tôi sẽ suy nghĩ, trăn trở nhưng nếu là tin đồn vô căn cứ thì tôi không quan tâm. Chỉ người không có bản lĩnh mới để cuộc sống bị ảnh hưởng vì những điều không có thật.

– Vậy nếu người khác và gia đình họ bị ảnh hưởng từ scandal liên quan đến các chị thì sao?

– Tôi không thể giải quyết vấn đề của người khác khi tôi cũng vướng vào scandal đó. Quan trọng là bản thân người ta đối diện với scandal đó trong xã hội, gia đình, cuộc sống như thế nào. Mỗi người có cuộc sống riêng, tôi không phải là mẹ và họ không còn là con nít.

– Chị từng chia sẻ về quan hệ với diễn viên Việt Anh là trên mức tình bạn. Đó có phải là cách biểu hiện tình cảm vượt qua ranh giới bình thường?

– Tôi và Việt Anh chơi thân sau phim Gió nghịch mùa, được khán giả yêu mến nhưng bù lại, chúng tôi vướng vào không ít tin đồn. Từ sự đồng cảm đó, hai đứa càng thân thiết. Tôi hiểu rõ Việt Anh là người đàn ông thông minh, có trách nhiệm, chịu đựng và biết cách xử lý công việc.

– Có vẻ chị hơi thiên vị khi nhận xét về Việt Anh. Người đàn ông thông minh, có trách nhiệm và khéo xử lý hẳn không thể để gia đình đổ vỡ chỉ sau một scandal?

– Chúng ta không nên nhìn từ một phía, nhất là chuyện gia đình riêng. Biết đâu Việt Anh muốn níu giữ hạnh phúc mà không được và ngược lại. Gia đình Việt Anh có thế nào cũng không phải do scandal giữa chúng tôi mà có thể nó đã âm ỉ từ lâu. Chúng ta không thể phán đoán và can thiệp.

– Chị có thấy buồn vì mình đã tham gia bộ phim nên mới gây ra những thị phi không đáng?

– Tôi không bao giờ cảm thấy buồn. Cảm xúc đó chỉ dành cho những người không phân biệt được thị phi và sự thật.

– Chị đang giữ cương vị Chủ tịch Quỹ từ thiện Sheen Hok Việt Nam nên dành hầu hết thời gian diễn xuất hay kinh doanh cho nó. Chị có nghĩ từ thiện là một nghề của nghệ sỹ?

– Từ thiện không phải nghề mà phải nói là sự nghiệp. Nghề thì có thể đi làm, kinh doanh kiếm tiền nhưng nghiệp thì không. Khi xem đó là sự nghiệp thì những việc tôi làm đều là dự án. Vì dụ tôi lập dự án mổ mắt cho một tỉnh thì dự án đó có thể kéo dài từ 2 đến 5 năm, phải vận động các mạnh thường quân trong và ngoài nước cùng thực hiện dự án mổ mắt cho tất cả trẻ em khiếm thị ở tỉnh đó.

– Điều gì làm những người bạn quốc tế giao cho chị trọng trách quan trọng, tin tưởng rằng chị mong muốn và hết lòng làm từ thiện?

– Bằng trái tim. Các mạnh thường quân nước ngoài khi gặp tôi đều ngỏ lời và giúp đỡ tôi làm từ thiện ở Việt Nam.Từ thiện không nhìn từ góc độ doanh nhân có tầm nhìn xa để kiếm lợi, không làm theo kiểu nghệ sỹ để nổi tiếng, phải nhìn từ trái tim. Trái tim là chìa khóa kết nối mọi người.

Hoàng Vũ


Các tin cùng chuyên mục