Kỳ Duyên ‘Không chạnh lòng khi Trịnh Hội lấy vợ’


Từng vài lần về Việt Nam nhưng từ chối mọi cuộc phỏng vấn của báo chí, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên bất ngờ lên tiếng chia sẻ cuộc sống riêng ở hải ngoại. Người đẹp cho biết, hiện tại cô và chồng cũ Trịnh Hội gần như rất ít liên lạc với nhau.

 

– Hiện tại mối quan hệ của chị và chồng cũ thế nào?

– Chúng tôi vẫn là bạn bè nhưng tôi và anh Trịnh Hội không liên lạc thường xuyên lắm vì ai cũng có cuộc sống mới rồi. Chỉ khi nào có việc cần lắm lắm chúng tôi mới gửi email cho nhau (cười).

355bc82c582e24407a53647eb6afca07 Kỳ Duyên Không chạnh lòng khi Trịnh Hội lấy vợ

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên.

– Từng có thời gian chung sống cùng nhau, chị nhận xét chồng cũ của mình là người thế nào?

– Trịnh Hội là một người chưa tìm được chính mình.

– Biết tin Trịnh Hội có hạnh phúc mới, chị có cảm thấy chạnh lòng?

– Những thông tin về tình cảm của Trịnh Hội mà tôi biết cũng đều do đọc được trên mạng thôi. Nếu đó là thông tin thật thì tôi mừng cho Trịnh Hội đã lấy được người mình yêu trong nhiều năm qua.

Tại sao tôi phải chạnh lòng khi thấy người từng chia sẻ một đoạn đời với mình có hạnh phúc mới? Tôi thấy đó là một điều đáng mừng mới phải, nhất là khi chính tôi cũng đã tìm được hạnh phúc khác. Tôi chỉ buồn khi mình làm ai đó phải đau khổ. Và tôi cũng chỉ chạnh lòng khi vì mình mà người khác không tìm được hạnh phúc. Nếu thật như vậy thì tôi không chỉ chạnh lòng mà còn cảm thấy ăn năn nữa. Trong trường hợp này thì chúng ta hãy “nâng ly rượu mừng cho cả hai họ” (cười).

Khi biết tin Trịnh Hội cưới vợ mới, tôi cũng đã chia sẻ cảm xúc của mình trên trang web cá nhân.

– Có bao giờ chị nghĩ cái tên Kỳ Duyên có liên hệ đến những mối quan hệ tình cảm đặc biệt của chính mình?

– Mẹ tôi nói tên Kỳ Duyên có nhiều nghĩa lắm. Đó có thể hiểu là một cuộc gặp gỡ kỳ lạ như người ta hay nói “duyên kỳ ngộ”, một chuyện tình đẹp hay là một sự duyên dáng thu hút đặc biệt… Tôi chưa bao giờ nghĩ tên mình có mối liên hệ đến các quan hệ tình cảm của bản thân nhưng hy vọng nếu hiểu theo nghĩa “duyên dáng thu hút đặc biệt” thì nó sẽ có ảnh hưởng tốt cho việc làm MC của tôi.

– Là MC nổi tiếng trong cộng đồng người Việt ở Mỹ, để tạo được vị trí như ngày hôm nay, chị đã trải qua những khó khăn gì?

– Tôi qua Mỹ từ nhỏ nên việc thích nghi hòa nhập vào xã hội Mỹ cũng không khó khăn nhiều.

7bdc5fa61d77fd6974a0427b07f12d90 Kỳ Duyên Không chạnh lòng khi Trịnh Hội lấy vợ

Sau cuộc ly hôn với chồng cũ Trịnh Hội, Kỳ Duyên đã ổn định lại cuộc sống và có tình yêu mới.

– Thu nhập chính của chị là từ nghề MC hay kinh doanh mỹ phẩm trên web cá nhân?

– Ở hải ngoại không có nhiều MC nên tôi vẫn có show diễn đều đủ sống lai rai qua ngày. Những năm gần đây tôi may mắn được nhiều thương hiệu mời đóng quảng cáo, làm khuôn mặt đại diện cho các sản phẩm nên cũng kiếm được thu nhập thêm.

– Chị từng thể hiện khả năng ca hát và khiêu vũ rất có nghề, sao chị lại quyết định chọn chọn nghề MC để theo đuổi?

– Các cụ nói “nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”. Tôi nghĩ ông trời công bằng lắm, Ngài chỉ cho mỗi người được xuất sắc trong một lĩnh vực nghệ thuật thôi. Thiếu gì người mẫu quốc tế rất xinh đẹp nhưng đi đóng phim lại không thành công. Và ngược lại cũng có nhiều tài tử Hollywood nổi tiếng nhưng khi lập ban nhạc và chuyển sang ca hát thì thất bại nặng nề. Tôi không tham lam vả lại cũng tự “biết người, biết ta”. Tôi có thể nhảy và hát nhưng ở mức trung bình giúp vui trong các chương trình thôi chứ không dám nhận mình là ca sĩ hay vũ công được.

– Các con chị có bộc lộ thiên hướng nghệ thuật giống mẹ, sau này chị dự định sẽ cho con mình theo nghiệp gì?

– Các con tôi còn nhỏ quá. Tôi muốn để chúng tự nhiên phát triển. Nếu con tôi muốn học nhạc tôi sẽ cho chúng học nhạc, chúng muốn học nhảy tôi cũng sẵn sàng cho chúng học. Tôi sẽ không ép buộc con cái vào bất cứ con đường nào. Tôi chỉ nói với hai con một điều: tốt nghiệp đại học là việc cần thiết. Sau này chúng theo nghề gì cũng được, miễn là phải tìm được đam mê trong công việc của mình.

15c5691bef476671e0d9b62fc3664256 Kỳ Duyên Không chạnh lòng khi Trịnh Hội lấy vợ

Kỳ Duyên và bạn trai hiện tại David T.Ton, tên Việt Nam là Huân. Ảnh: Quân Ngọc

– Đã nhiều năm hoạt động trên sân khấu trong vai trò MC, trông chị vẫn trẻ trung, đầy sức sống. Bí quyết nào giúp chị luôn xinh đẹp, tươi tắn như vậy?

– Nhờ khoa học tân tiến nên tôi có điều kiện chăm sóc da bằng những loại kem dưỡng tốt. Nếu dưỡng da sớm, khoảng từ độ tuổi 30 trở lên, phụ nữ có thể duy trì được nét trẻ trung lâu dài. Ngoài ra việc uống thuốc bổ đều đặn và luyện tập thể thao cũng rất tốt cho sức khỏe và vóc dáng của phái đẹp. Tôi cũng chú ý không để mình béo quá vì người phụ nữ có thân hình thon gọn nhìn sẽ tươi trẻ hơn.

Có một số bí quyết không gì mua được nữa là phải tìm sự cân bằng và bình an trong tâm hồn, biết chấp nhận và cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đang có, yêu thật nhiều và cười mỗi ngày ít nhất một lần.

– Người ta thường nói “Hồng nhan bạc phận”, chị nghĩ sao về câu nói này?

– Trong xã hội ngày nay, tôi cho rằng “cái nết” không thể đánh chết được “cái đẹp”. Có một khuôn mặt dễ thương, một nụ cười khả ái, một vóc dáng cao ráo, lịch thiệp… là lợi thế của mỗi người. Tất cả những nét đẹp bề ngoài cuốn hút này đều giúp ta dễ đi đến thành công hơn trong cuộc sống bởi nó gây được thiện cảm ở người đối diện. Cái đẹp không chỉ cần cho phái nữ mà còn cần cho cả phái nam.

Quan niệm của tôi về người phụ nữ đẹp thì trừ những người trời bắt phải chịu phận “quá xấu”, phần đông phụ nữ đều có thể trở thành người đẹp nếu biết cách ăn mặc, chăm sóc và trang điểm. Chúng ta vẫn thường thấy trên báo hình ảnh của những người mẫu, tài tử, MC… khi không son phấn trông thật khác. Không ít người đã phải kêu lên “Trời ơi, cô nọ, anh kia nhìn ở ngoài không trang điểm xấu quá!” Bản thân tôi rất rành chuyện này vì chính tôi cũng từng bị kêu “Trời ơi…” như thế rồi. Người đẹp mà không biết chăm chút, làm đẹp thì trông cũng bình thường thì ngược lại người bình thường mà biết sửa soạn chút sẽ trở nên xinh đẹp khác hẳn.

Về câu nói “Hồng nhan bạc phận”, tôi nghĩ những người không “hồng nhan” cũng bị “bạc phận” rất nhiều. Có điều vì không phải hồng nhan nên họ có bị bạc phận hay không cũng chẳng ai để ý. Đó là lý do chúng ta thường nghe “Hồng nhan bạc phận” hơn. Sự thật thì tỉ lệ gặp rủi ro, bất hạnh trong cuộc sống của tất cả mọi người đều ngang nhau thôi.

– Nam diễn viên, MC Trịnh Hội chồng cũ của chị từng góp mặt trong phim điện ảnh ’14 ngày phép’ và được trao giải Cánh diều Vàng 2010. Trong tương lai chị có dự định về nước và tham gia hoạt động nghệ thuật?

– Tôi chưa coi phim 14 ngày phép có anh Trịnh Hội đóng và cũng chỉ biết chút ít về giải Cánh diều Vàng nên không dám nhận xét về bộ phim và giải thưởng này. Tuy vậy tôi nghĩ anh Trịnh Hội lần đầu tham gia đóng phim mà đã được giải thưởng như thế thì hẳn là anh ấy rất có triển vọng về lĩnh vực này. Bản thân tôi cũng rất mong có dịp về thăm quê hương và nếu được mời đóng phim nữa thì càng vui. Trong các lĩnh vực nghệ thuật, tôi mê nhất là phim ảnh.

Hoàng Vũ 


Các tin cùng chuyên mục