Danh ca Họa Mi khẳng định: “Chế Thanh hạnh phúc nên hát không đau khổ như tôi” 


Lần đầu được đổi hit với danh ca Họa Mi, Chế Thanh vô cùng phấn khích xin phép “ôm, hôn” đàn chị để bày tỏ sự vui mừng, ngưỡng mộ. 

Chế Thanh Họa Mi1 Danh ca Họa Mi khẳng định: “Chế Thanh hạnh phúc nên hát không đau khổ như tôi” 

Cùng xuất hiện trong tập 14 Ký Ức Ngọt Ngào phát sóng 21h Chủ Nhật ngày 3/1/21 trên kênh THVL1, danh ca Họa Mi – ca sĩ Chế Thanh vô cùng hào hứng vì lần đầu được đổi hit cho nhau. Nếu Chế Thanh quyết định thử sức với Cỏ úa thì Họa Mi đã lựa chọn Nhớ nhau hoài để thể hiện.

Ký Ức Ngọt Ngào14 Danh ca Họa Mi khẳng định: “Chế Thanh hạnh phúc nên hát không đau khổ như tôi” 

Màn trình diễn vừa kết thúc, Chế Thanh nhanh chân bước xuống sân khấu và đề nghị được hôn cảm ơn đàn chị. Lắng nghe đàn em thể hiện ca khúc yêu thích của mình, danh ca Họa Mi hào hứng nói: “Cảm ơn em rất nhiều, hát cái bài Cỏ úa nó có tình cảm khác vì em có mái ấm gia đình rất tốt, có vợ con thương yêu. Tính cách của em hát bài Cỏ úa nó sẽ không giống chị, Họa Mi có tâm sự khác nên khi hát nó đau khổ hơn chút xíu nữa. Thành ra mỗi người có một phong cách khác nhau”. Khác với Chế Thanh, chuyện tình yêu – hôn nhân của Họa Mi không mấy êm đẹp. Vì lòng mang nhiều tổn thương, mất mát nên cô đã thể hiện một Cỏ úa hoàn toàn khác, chất chứa bao hồi ức và nỗi đau. Dù không biết cố nhạc sĩ Lam Phương viết ca khúc Cỏ úa dành cho ai nhưng giai điệu và tâm trạng bài hát quá phù hợp khiến Họa Mi quyết định thể hiện ca khúc này.

Chế Thanh xin phép thơm má Họa Mi Danh ca Họa Mi khẳng định: “Chế Thanh hạnh phúc nên hát không đau khổ như tôi” 

Gật gù đồng tình, nam ca sĩ cười đáp: “Em xin lỗi chị, chị đau khổ nên Cỏ úa phù hợp với chị, em không khổ nên em úa giả, chị úa thiệt”. Tiếp lời, Thanh Trúc liền tiết lộ khi hát câu “cứ cúi mặt đi…” Chế Thanh không hề cúi mà lại ngẩng mặt nhìn xung quanh. Lần đầu hát hit của danh ca Họa Mi nam ca sĩ không khỏi bỡ ngỡ, sai sót tuy nhiên anh vẫn được đàn chị động viên, khen ngợi.

Về phía Họa Mi, cô đã khiến cả trường quay thổn thức khi thể hiện Nhớ nhau hoài – ca khúc của Chế Thanh mà cô yêu thích nhất. Nhạc vừa dứt nam ca sĩ đứng ngồi không yên, tiến đến ôm chầm lấy đàn chị nói: “Em phê, em cử động hết nổi luôn. Lần đầu tiên nghe chị hát bolero nó tha thiết đến vậy. Em phải công nhận rằng thế hệ của các chị mỗi người có một cá tính, phong cách riêng, chị cất tiếng hát lên là em biết chị ngay và cách thể hiện của chị khác em hoàn toàn, da diết lắm. Em ngồi em đơ, phê cứng ngắc luôn vậy đó”. Nam ca sĩ chia sẻ vô cùng hài lòng với phần thể hiện của Họa Mi. Bên cạnh đó, anh đặc biệt yêu thích thử thách đổi hit cho nhau trong Ký Ức Ngọt Ngào vì qua đó họ có thể hiểu nhau hơn.

Chế Thanh ôm cảm ơn đàn chị Danh ca Họa Mi khẳng định: “Chế Thanh hạnh phúc nên hát không đau khổ như tôi” 

Tập 14 Ký Ức Ngọt Ngào còn là lần đầu tiên Chế Thanh xuất hiện cùng con gái trên sóng truyền hình. Thừa nhận mình là người chịu khó thay đổi, đa dạng phong cách và sẵn sàng thử thách bản thân nên Chế Thanh đã mạnh dạn “bắn rap” khi song ca cùng ái nữ. Anh tâm sự: “Khi anh thể hiện một ca khúc nào thì một thời gian sau anh sẽ thể hiện theo phong cách khác, anh sẽ làm mới bài hát đó theo từng thời điểm. Ví dụ Bolero thì anh sẽ hát lại bài hát ngày xưa với phong cách hòa âm hiện tại. Còn bây giờ là nhạc rap đi, thì anh vẫn hát nhạc rap nhé trên bài hát của chính anh sáng tác. Để chi, để cho nó mới, nó lạ theo trào lưu của bây giờ. Anh lớn tuổi nhưng tại sao anh vẫn hát nhạc rap được? Vì anh hát nhạc rap trên bài của anh sáng tác thì không sao, anh nghĩ khán giả cũng sẽ chấp nhận và thích thú”.

Đúng như nhận định của nam ca sĩ, phần rap của anh khi song ca Yêu chị 2 lúa cùng con gái – Thủy Tiên khiến cả trường quay phấn khích, vỗ tay không ngớt. Tuy đã ngoài ngũ tuần nhưng sự năng động, trẻ trung của Chế Thanh khiến mọi người đều suýt xoa, ngưỡng mộ.

cha con Chế Thanh Danh ca Họa Mi khẳng định: “Chế Thanh hạnh phúc nên hát không đau khổ như tôi” 

Lần đầu được song ca và xuất hiện cùng cha trên sóng truyền hình, Thủy Tiên không giấu được sự lo lắng. Tuy nhiên cô đã hoàn thành tốt phần trình diễn, nhận được lời khen ngợi từ danh ca Họa Mi, còn MC Nguyên Khang thì hào hứng nhận xét: “Con gái của anh Thanh rất đa năng. Dòng nhạc quê hương sôi nổi diễn cũng ra, thể hiện rất đáng yêu…mà dòng nhạc sôi động, hát rap cũng làm rất tốt cho nên anh nghĩ đây là định hướng, em có thể phát triển dòng nhạc này để vươn tới thành công”.

LC/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục