Băng Di “quá men” nên không có số yêu đại gia


Trên sân khấu, Băng Di lộng lẫy và quyến rũ bao nhiêu thì qua các chương trình truyền hình thực tế, game show, khán giả có thể hiểu hơn về một Băng Di hết sức giản dị, dễ thương nhưng cũng rất mạnh mẽ, quyết đoán. Với lợi thế về ngoại hình và năng khiếu ca hát, diễn xuất, có thể nói Băng Di là đại diện của một trong số những ngôi sao trẻ tài năng hiện nay của showbiz Việt.

 Tình cờ gặp Băng Di bên ngoài hậu trường Tuyệt Đỉnh Giác Quan – một gameshow được đông đảo các bạn trẻ yêu thích, cô ca sỹ trẻ đã có những chia sẻ rất thật về công việc và cuộc sống của mình.

Băng Di quá men nên không có số yêu đại gia 1 Băng Di quá men nên không có số yêu đại gia

Băng Di tham gia Tuyệt Đỉnh Giác Quan

Chào Băng Di, công việc hiện tại của bạn như thế nào, có bận rộn lắm không? Di có thể chia sẻ về những dự định hay dự án sắp tới của mình?

Vừa qua Di và Trang có tham gia chương trình “Cuộc đua kỳ thú” và là đội nữ duy nhất lọt vào top 3. Tuy không giành được quán quân nhưng Di rất hài lòng về kết quả này, trải qua các thử thách khó khăn, Đội Nâu đã chứng tỏ được rằng không hề là bánh bèo vô dụng và có thể vượt qua được giới hạn của bản thân, tham gia chương trình này Di được nhiều hơn mất. Ngoài ra Di cũng đang là MC cho một kênh truyền hình phụ nữ. Tháng 10 tới Di cũng sẽ quay trở lại phim trường trong một dự án phim mới. MV ca nhạc của Di mới nhất của Di cũng nhận được rất nhiều phản hồi tốt từ khán giả.

Di có thường tham gia các chương trình giải trí, gameshow không?

Di rất thích tham gia gameshow, chắc vì tính cách Di hơi điên điên tưng tửng nên phù hợp với tính chất vui vẻ, sôi động của gameshow. Ngoài Cuộc đua kỳ thú, Di rất thích chương trình Tuyệt Đỉnh Giác Quan, Di cảm thấy đây là show rất thú vị và hài hước, làm Di vừa muốn khóc và cười như điên mấy lần. Điều mà Di lo lắng nhất khi tham gia là mấy phần thi về vị giác, xem các phần trước thì thấy các thí sinh phải ăn dế, ăn bò cạp, ớt… chỉ nghĩ đến thôi là toát mồ hôi. (Cười)

Băng Di quá men nên không có số yêu đại gia 4 Băng Di quá men nên không có số yêu đại gia

Băng Di là đại diện của một trong số những ngôi sao trẻ tài năng hiện nay của showbiz Việt.

Trong cuộc sống, ai là người có sức ảnh hưởng với Di nhất?

Mẹ là người ảnh hưởng cách suy nghĩ của Di nhiều nhất, vì Mẹ đã hy sinh rất nhiều cho Di nên Di làm gì cũng nghĩ tới Mẹ trước tiên. Còn về công việc Di có một chị bạn lớn hơn Di nhiều, chị ấy luôn hướng dẫn cũng như cho lời khuyên Di trong công việc và những định hướng mới.

Hiện tại, có rất nhiều ca sĩ, diễn viên, người mẫu đã tạm dừng sự nghiệp của mình để “an phận” bên một đại gia nào đấy. Băng Di có bao giờ suy nghĩ đến điều đó chưa?

Di không có số yêu đại gia, người yêu Di cũng là một người rất bình thường, đối với Di giàu hôm nay chưa chắc đã giàu cả đời, nếu may mắn chồng mình có thể lo lắng cho mình thì đó là cái phúc của mình, nhưng bên cạnh đó mình cũng phải có công việc riêng, kiếm tiền ít cũng được nhưng nhất định không sống ăn bám.

Băng Di quá men nên không có số yêu đại gia 3 Băng Di quá men nên không có số yêu đại gia

Có tin đồn rằng bên ngoài Băng Di trông rất “men”, trái hẳn với hình tượng xinh đẹp quyến rũ trên sân khấu. Điều đó có chính xác không?

Di nghĩ đó không phải tin đồn đâu mà đó là sự thật, Di được Cha Mẹ sinh ra có ngoại hình rất nữ tính nhưng vì từ nhỏ đã phải sống tự lập nên con người bên trong Di khá mạnh mẽ, có người bạn từng nói đùa với Di “Nếu chỉ nhìn em đừng nghe em nói chuyện thì em chính là bánh bèo chính hiệu, còn nghe nói chuyện rồi thì thấy em quá men”.

Vừa nhận lời tham gia Tuyệt đỉnh giác quan là Di liền xung phung làm Đội trưởng liền, “bất chấp lời đồn” là chương trình toàn thử thách “kinh dị” không là bạn biết Di “men” cỡ nào rồi đó. (Cười)

Băng Di quá men nên không có số yêu đại gia 2 Băng Di quá men nên không có số yêu đại gia

Di có hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình không? Bạn có thể chia sẻ bí quyết để bản thân luôn xinh đẹp, rạng rỡ, vui vẻ?

Di rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, không quá nhiều nhưng cũng không quá ít, mọi thứ đều vừa đủ, Di có thể làm nghệ thuật và có những mối quan hệ xung quanh hết sức tốt đẹp. Sắp tới Di sẽ nỗ lực hơn trong công việc,  hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ cho Băng Di.

Cám ơn Băng Di. Chúc bạn càng ngày càng thành công và gặp nhiều may mắn!

Thanh Huy/LS


Các tin cùng chuyên mục