Sơn Tùng cống hiến gì để trở thành ca sĩ của năm?


Sơn Tùng M-TP vừa vượt qua những tên tuổi lớn như Tùng Dương, Hồng Nhung, Hà Trần để giành giải thưởng Cống Hiến trong hạng mục quan trọng nhất – Ca sĩ của năm.

Không đợi đến lúc thắng giải mà ngay từ khi đề cử được công bố, việc cái tên Sơn Tùng M-TP ‘chễm trệ’ trên 4 hạng mục và bên cạnh những giọng ca kỳ cựu như Tùng Dương, Hồng Nhung, Hà Trần đã gây nên rất nhiều tranh cãi. Ai cũng thấy, Sơn Tùng với Tùng Dương, Hồng Nhung, Hà Trần không chỉ khác nhau về thế hệ mà cả định hướng âm nhạc cũng hoàn toàn đối ngược. Âm nhạc của Tùng Dương, Hồng Nhung, Hà Trần không đi theo thị hiếu mà quan trọng hơn hết là nghệ thuật, chiều sâu và cá tính riêng. Trong khi đó, dù vẫn mang nét riêng của bản thân nhưng quả thực Sơn Tùng thiên hẳn về tính giải trí, phục vụ thị hiếu số đông.

799831f0af048abbd9a563d3af1722bb Sơn Tùng cống hiến gì để trở thành ca sĩ của năm?

Việc đề cử những đại diện với hướng đi riêng khiến công chứng thực sự khó hiểu về tiêu chí chấm giải Cống Hiến. Thậm chí, gay gắt hơn, nhiều ý kiến cho rằng Cống Hiến mất giá trị và dần trở thành giải thưởng âm nhạc thị trường như bao giải khác ở showbiz Việt.

Đương nhiên, trong cuộc tranh cãi trái chiều ấy, Sơn Tùng – người vừa thắng giải Ca sĩ của năm – cũng không tránh khỏi rắc rối. Nói chung, chưa kể việc thiên về dòng nhạc thị trường, bản thân những scandal liên quan đến đạo nhạc, sao chép phong cách cũng đủ khiến khán giả quên đi mọi thành tích, nỗ lực của Sơn Tùng. Thế nhưng, nhìn theo hướng lạc quan và thiện chí hơn, rõ ràng Sơn Tùng đã lập được rất nhiều thành tích khủng trong năm 2015 mà cả những đàn anh, đàn chị đi trước nam ca sĩ nhiều năm cũng chưa làm được.

Những bản hit đình đám lập kỷ lục đáng ngưỡng mộ

Không cần nhắc đến những kỷ lục đã lập được năm 2013, 2014, chỉ riêng năm 2015 với 9 ca khúc cùng 3 MV đã được phát hành, Sơn Tùng đã ‘thừa sức’ chứng minh quyền lực của mình tại làng nhạc Việt. Về mảng nhạc số, chỉ trong một ngày tính từ thời điểm phát hành, Không phải dạng vừa đâu cán mốc 2 triệu lượt nghe, Khuôn mặt đáng thương: 2.5 triệu, Chắc ai đó sẽ về gom về 5 triệu, còn Thái Bình mồ hôi rơi đạt tới 4 triệu. Trong khi đó, trên kênh YouTube chính thức, các MV như Chắc ai đó sẽ về, Âm thầm bên em và Buông đôi tay nhau ra cũng nhanh chóng đạt lượt xem khủng. Trong đó, riêng MV Chắc ai đó sẽ về lập được kỷ lục với 2 triệu lượt xem sau 1 ngày ra mắt và 15 triệu sau gần 3 tháng.

Có thể nói, nếu Sơn Tùng không tung ra các dự án mới để rồi tự mình phá vỡ các kỷ lục của chính mình thì chắc không ai ở Vpop lập được thành tích đó. Những con số nói trên không đơn giản chứng minh độ nổi tiếng của Sơn Tùng mà còn cho thấy sự đón nhận của khán giả. Rõ ràng, Sơn Tùng đã tiếp cận một lượng khán giả rất lớn, đồng nghĩa, sức ảnh hưởng của nam ca sĩ ở Vpop ‘không phải dạng vừa đâu’.

Một bằng chứng khác rất rõ ràng chứng tỏ sức hút của Sơn Tùng chính là việc anh chàng là nghệ sĩ được tìm kiếm nhiều nhất trên Google tại Việt Nam năm qua. Ngoài tên anh, 3 ca khúc Âm thầm bên em, không phải dạng vừa đâu và Khuôn mặt đáng thương cũng được hàng triệu người tìm kiếm.

Thực hiện 2 liveshow quy mô lớn

Thêm một thành tích khác khiến người ta nể phục Sơn Tùng M-TP đó chính là việc tổ chức thành công liveshow Chuyến bay đầu tiên với 10.000 khán giả ở TP HCM và cao hơn thế ở Hà Nội. Có thể nói, với thành tích này, Sơn Tùng thiết lập thêm kỷ lục mới: ca sĩ trẻ nhất Vpop sở hữu liveshow 10 ngàn khán giả, chưa kể đây là show bán vé chứ không hoàn toàn miễn phí như nhiều đêm nhạc trước đó của Vpop.

30a64a0401e5d376128f59aa4248b335 Sơn Tùng cống hiến gì để trở thành ca sĩ của năm?

Chiến thắng giải MTV EMA khu vực Đông Nam Á

Hồi tháng 10, Sơn Tùng M-TP đại diện Việt Nam tranh giải MTV EMA 2015 – một giải thưởng uy tín, được tổ chức thường niên – và dành chiến thắng ở khu vực Đông Nam Á. Để dành được chiến thắng này, bản thân Sơn Tùng phải trải qua 2 lần chiến đấu khốc liệt, đầu tiên là với các đàn anh, đàn chị tại Vpop và sau là 6 ứng cử viên nặng ký đến từ Malaysia, Philippines, Indonesia, Thái Lan và Singapore.

bf56d8769a7e54303f3c7d6c5830a1a2 Sơn Tùng cống hiến gì để trở thành ca sĩ của năm?

Ngoài giải thưởng quốc tế nói trên, năm 2015, Sơn Tùng còn đạt nhiều thành tích khác, điển hình như việc đạt tới 3 giải thưởng: ‘Top 10 nhạc sĩ được yêu thích’, ‘Singer của năm’… Với những thành tích trên, có thể nói, trong số 4 cái tên được đề cử giải Ca sĩ của năm, Sơn Tùng hoàn toàn xứng đáng khi anh có nhiều hoạt động nổi bật nhất trong năm qua. Việc Sơn Tùng thắng giải cũng được nhiều chuyên gia, nhà báo đánh giá là phù hợp.

Theo tiin


Các tin cùng chuyên mục