Ngọc Trinh: ‘Tôi rất muốn có con nhưng có lẽ trời chưa cho’


Nữ diễn viên “Mùi ngò gai” đã thẳng thắn bộc bạch nhiều tâm tình về cuộc sống gia đình và ước mơ có con khi tham gia ghi hình bán kết 1 Siêu nhí tranh tài. Bán kết 1 Siêu nhí tranh tài với sự tham gia của Ngọc Trinh sẽ phát sóng 21h, thứ 3, ngày 10/5 trên THVL1.

ngoc trinh Ngọc Trinh: Tôi rất muốn có con nhưng có lẽ trời chưa cho

Dù sau 10 năm bước ra từ bộ phim truyền hình “Mùi ngò gai”, Ngọc Trinh vẫn khiến khán giả thương nhớ đến hình ảnh nhân vật Vy mạnh mẽ, kiên cường nhưng ẩn sâu bên trong vẫn là cô gái yếu đuối và cần được yêu thương. Gần đây, Ngọc Trinh khiến dư luận xôn xao khi kiện tụng với nhà hát kịch TP.HCM. Được biết dù vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa, nhưng nữ diễn viên không muốn tiếp tục nói thêm về sự việc trước khi có kết quả chính thức. Chia sẻ trong hậu trường Siêu nhí tranh tài, Ngọc Trinh không giấu chuyện mình khó có con. Sau 7 năm kết hôn với người chồng Hàn Quốc, dù đã ở tuổi 40 nhưng diễn viên “Mùi ngò gai” vẫn luôn mong ngóng có được một đứa con để vui cửa vui nhà. Trải qua nhiều năm tháng thăng trầm, giờ đây chị không còn cảm thấy buồn mà luôn khiến cho bản thân lạc quan hơn.

Chào Ngọc Trinh, chị có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi tham gia làm giám khảo trong đêm bán kết 1 Siêu nhí tranh tài?

Tôi cảm thấy mình có duyên với trẻ con nên thường xuyên được mời ngồi ghế nóng cho các chương trình dành cho thiếu nhi. Chính vì thế đến với Siêu nhí tranh tài tôi cảm thấy rất thoải mái và trẻ trung ra nhiều khi có thể tìm ra nhiều tài năng nhí.

ngoc trinh 2 Ngọc Trinh: Tôi rất muốn có con nhưng có lẽ trời chưa cho

Gần đây có nhiều ý kiến trái chiều về các chương trình dành cho trẻ em. Theo chị, nên hay không nên cho các bé làm quen với ánh đèn sân khấu quá sớm ?

Theo tôi cần phải có chừng mực chứ không nên quá khắc khe với vấn đề này vì như thế là quá ích kỷ với các bé. Các bậc phụ huynh nên để cho con cái bộc lộ cái năng khiếu của mình. Tuy nhiên họ cần phải có định hướng cụ thể cho các bé rằng các cuộc thi tài năng chỉ là một sân chơi và không bị ánh đèn sân khấu làm lu mờ việc học.

Là một diễn viên gạo cội trong nghề, chị đánh giá sao về nhận định Phim truyền hình và kịch đang dần mất chỗ đứng ?

Tôi có đọc được những luồng thông tin cho rằng phim truyền hình và sân khấu kịch đang dần yếu thế và mất đất sống, nhưng theo tôi nhận định như vậy là chưa đúng. Bất kỳ một loại hình nghệ thuật nào cũng có lúc thăng hoa hay chậm lại là chuyện bình thường. Là một diễn viên hoạt động lâu năm tôi thấy sân khấu kịch vẫn đang sống tốt. Điển hình là sân khấu Thế Giới Trẻ nơi tôi từng cộng tác bán vé rất khỏe. Còn về phim truyền hình mặc dù số lượng phim có ít đi nhưng không vì thế mà đánh giá là yếu thế. Dù không còn trẻ như lớp diễn viên mới nhưng tôi tự thấy rằng mình vẫn còn sống tốt với nghề, vẫn tham gia phim và kịch thường xuyên.

ngoc trinh 3 Ngọc Trinh: Tôi rất muốn có con nhưng có lẽ trời chưa cho

Dù đã kết hôn được 7 năm, và giờ chị cũng xấp xỉ 40 nhưng vẫn chỉ có hai vợ chồng. Phải chăng chị có con muộn là do quá mãi mê kiếm tiền?

Không phải vì quá mê việc mà đến giờ này tôi vẫn chưa có con. Tôi cũng thường thăm khám bác sĩ nhưng tôi nghĩ duyên chưa tới, nên mặc dù tôi rất muốn có con nhưng có lẽ trời chưa cho. Tuy nhiên, tôi vẫn trấn an mình và ông xã để không vì như vậy mà đổ lỗi cho nhau, tạo áp lực cho bản thân mình, khiến bản thân căng thẳng. Điều đó càng không tốt có cho việc có con sau này. Giờ tôi không buồn về chuyện này, tôi vẫn chăm chỉ đi làm và vẫn cứ lạc quan vì cái gì đến nó sẽ đến.

Việc chị chưa có con có ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình ?

Giờ thì không còn căng thẳng gì cả. Mọi người vẫn luôn thấy tôi cười, nếu có ảnh hưởng gì thì sẽ không được như vậy đâu. Ai cũng muốn có thêm thành viên trong gia đình, nhưng hiện tại chưa có thì cũng phải sống vui vẻ chứ không vì thế mà gây bất hòa.

Cám ơn chị rất nhiều về cuộc trò chuyện này!

Linh Chi/Lifestyle

 


Các tin cùng chuyên mục