Ngọc Diễm: Kinh doanh không phải để đánh bóng tên tuổi


Vượt qua những e dè, khó khăn ban đầu, Ngọc Diễm đang dần khẳng định năng lực làm việc của mình ở vị trí đứng đầu một công ty truyền thông khi mới 27 tuổi. Người đẹp quyết định chọn con đường kinh doanh không phải để đánh bóng tên tuổi mà là sự đầu tư nghiêm túc để hái quả ngọt về sau.

Ngoc Diem 3 Ngọc Diễm: Kinh doanh không phải để đánh bóng tên tuổi

Nhiều người nhận xét, Ngọc Diễm còn quá trẻ để có thể đảm đương vị trí giám đốc của một công ty sự kiện- truyền thông, bản thân chị cảm thấy thế nào về nhận xét này?

Tôi không nghĩ vậy, không bao giờ là quá trẻ hay quá già để bắt tay vào một sự khởi đầu, nhất là với một công việc bạn say mê. Quan trọng nhất vẫn là khả năng và tinh thần vượt qua những khó khăn, thử thách trong giai đoạn đầu. Tôi nghĩ tôi có hai yếu tố này. Khi chúng ta còn trẻ, chúng ta có nhiều cơ hội để khẳng định bản thân, việc nắm lấy cơ hội đó để chạm đến ước mơ của mình thì tuổi tác không còn là rào cản nữa rồi. Tôi luôn ý thức, thành lập doanh nghiệp thì dễ, nuôi sống doanh nghiệp mới là bài toàn khó. Để giải bài toán này cần có nhiều nguồn lực, trong đó có cả kinh nghiệm của hệ thống nhân sự, mà kinh nghiệm thì thường phụ thuộc vào tuổi đời. Có lẽ mọi người quen với hình ảnh một Ngọc Diễm – hoa hậu mà không biết rằng trước đó, khi còn là sinh viên Ngoại Thương, tôi đã bắt đầu làm việc trong ngành truyền thông, quảng cáo. Những năm tháng đấy cho tôi đủ kinh nghiệm để tự tin theo đuổi ước mơ của mình. Thời điểm này tôi cảm thấy mình đủ tự tin để vượt qua những khó khăn, đối diện và học hỏi. Nếu không đạt được thành công như mong muốn, tôi cũng sẵn sàng đương đầu với thất bại để làm lại từ đầu.

Trong quá trình làm việc, chị có gặp phải những ánh mắt e dè từ khách hàng không?

Có nhiều cách để thể hiện năng lực bản thân và năng lực doanh nghiệp mà không liên quan gì đến tuổi đời cả. Thật ra, lĩnh vực hoạt động của chúng tôi liên quan nhiều đến sáng tạo. Về chuyên môn, trẻ là một lợi thế, vì óc tư duy và trí tưởng tượng của những người trẻ không bị ràng buộc nhiều trong các nỗi lo, sự e ngại. Tôi nghĩ đối tác không e dè về tuổi đời của tôi mà e ngại về danh hiệu hoa hậu thì nhiều hơn. Truyền thông đã làm mọi người quen với hình ảnh những người đẹp có cuộc sống đầy đủ và nhàn hạ, ít chịu thương chịu khó, trong khi làm doanh nghiệp thì vất vả hơn rất nhiều. Không biết cô hoa hậu này làm việc thế nào, tại sao không sống cho sung sướng mà lại phải bước chân vào thương trường, hay doanh nghiệp này chỉ để đánh bóng tên tuổi cho long lanh hơn. Tôi nghĩ, những ai chưa làm việc với mình thì chắc cũng sẽ có vài hồ nghi đó, nhưng tôi không quan tâm lắm.

Hơn ai hết, tôi biết những gì tôi đã có và những gì tôi cần có để phát triển sự nghiệp của mình. Thời gian và kết quả sẽ là câu trả lời tốt nhất cho mọi hoài nghi. Công ty tôi hiện tại đã có nhiều hợp đồng, trong đó có những khách hàng lớn. Qua đó, cũng thể hiện niềm tin khách hàng vào chúng tôi và chúng tôi lại càng tin tưởng hơn vào con đường của mình.

Người đẹp kinh doanh thường có hai dạng, một là để đánh bóng tên tuổi, hai là muốn chứng minh thực lực và lao động nghiêm túc. Khi bắt tay vào công việc chị có sợ bị đánh đồng với những tên tuổi đang cố gắng đánh bóng vương miện?

Trong cuộc sống, nhan sắc là một lợi thế, dù được sử dụng một cách có chủ ý hay vô thức. Người phụ nữ đẹp có nhiều cơ hội hơn trong cuộc sống. Có người dùng nhan sắc như một lợi thế hoạt động xã hội và xây dựng sự nghiệp riêng, nhất là những công việc liên quan đến nghệ thuật. Cũng có người lại chọn cuộc sống an nhàn hơn bằng cách chọn cho mình người đàn ông tài giỏi và giàu có. Tôi nghĩ sự lựa chọn nào cũng có cái được, cái mất; chỉ cần bằng lòng là được rồi.

Cá nhân tôi lại chọn đường đi có vẻ chông gai tại thời điểm này nhưng tôi có niềm tin sẽ gặt hái quả ngọt về sau. Tôi đã thấy nhiều người đẹp thành công trên thương trường. Họ làm việc rất nghiêm túc, và những kết quả đạt được rất đáng tự hào. Tôi không sợ những hoài nghi của thiên hạ, nhất là những người chưa tiếp xúc và làm việc với mình bao giờ.

Chị quyết định kinh doanh và nỗ lực như vậy vì mục đích muốn chứng minh “chân dài óc không ngắn” hay vì một tinh thần muốn thay đổi số phận?

Việc thành lập công ty sớm muộn cũng sẽ làm, vì tư duy làm chủ lúc nào cũng cháy bỏng trong tôi. Khi bước vô giảng đường đại học, tôi đã đứng giữa nhiều sự lựa chọn vì lúc đó, tôi đậu 3 trường Đại học Ngoại Thương, Kinh tế quốc gia và Khoa báo chí- ĐHNVQG. Thật sự thì lúc đó tôi thích làm báo, nhưng sau khi suy nghĩ kĩ, tôi lại chọn Ngoại Thương, chắc cũng vì ảnh hưởng bởi câu “phi thương bất phú”. Dự định ban đầu, sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ đi làm công ty nước ngoài từ 5 đến 10 năm để tích lũy vốn liếng, kinh nghiệm, mối quan hệ để mở công ty riêng. Việc mở công ty trong năm vừa qua sớm hơn dự định một chút, vì nhiều lí do, trong đó lớn nhất là sự ủng hộ của bạn bè, người thân.

Ngoc Diem 2 Ngọc Diễm: Kinh doanh không phải để đánh bóng tên tuổi

Kinh tế Việt Nam đang trong thời kỳ “giông bão”, chị có đang gặp khó khăn trong việc kinh doanh riêng không? Nhiều người nghĩ chị đang phải gồng mình với công việc?

Làm kinh doanh nghiêm túc có bao giờ dễ dàng đâu, nhất là giai đoạn “vạn sự khởi đầu nan”. Tôi có nhiều việc phải làm trong giai đoạn này, hoàn thiện cơ cấu nhân sự, quy trình làm việc, xây dựng thương hiệu công ty và tìm kiếm khách hàng. Đó không phải là những việc sẽ hoàn thành một sớm một chiều. Cộng với tình hình kinh tế chung, doanh nghiệp nào cũng gặp nhiều thách thức, không chỉ riêng cá nhân tôi.

Tôi luôn quan niệm, khó khăn là cánh cửa để bước vào sự trưởng thành. Cùng một hoàn cảnh giống nhau, có người thành công, có người thất bại, có người dậm chân tại chỗ, kết quả đó phụ thuộc vào khả năng vượt khó của mỗi người. Tôi không mơ mộng về con đường đi trải toàn hoa hồng.

Áp lực lớn nhất của tôi thời điểm này là thời gian. Mỗi ngày làm việc từ 12 – 16 tiếng đã trở thành thói quen của tôi. Bên cạnh công việc kinh doanh, tôi còn tham gia vài dự án cộng đồng dành cho học sinh, sinh viên, trẻ em và làm MC cho một số chương trình. Đôi lúc tôi có “gồng” mình để sắp xếp thời gian cho những việc này. Và cứ “gồng” riết rồi sẽ quen thôi (cười).

Người đẹp khi gặp khó khăn sẽ dễ dàng nhận được sự giúp đỡ từ một thế lực tài chính giấu mặt, chị có nhận được hậu thuẫn tương tự như thế không?

Nói về câu chuyện này thì muôn hình vạn trạng. Nhiều nhà đầu tư sẵn sàng bỏ vốn và mời một người đẹp làm đại diện hình ảnh vì mang tính truyền thông cao, hoặc có thể là sự hợp tác đôi bên cùng có lợi, riêng công ty của tôi thì hoàn toàn độc lập.

Nhìn vào quy mô công ty tôi thì mọi người cũng hiểu là nó không quá hoành tráng để có một thế lực về tài chính nào cả. Những khó khăn lúc đầu, tôi cũng tự mình giải quyết từng bước một. Có lẽ tài sản lớn nhất của tôi có được trong kinh doanh hiện này là đội ngũ nhân viên nhiệt huyết, và những mối quan hệ bạn bè, đối tác, những người anh, người chị đi trước sẵn lòng hướng dẫn và hỗ trợ tôi trong kinh doanh.

Cảm ơn Ngọc Diễm, chúc chị thành công!

Bài và ảnh: Minh Tâm


Các tin cùng chuyên mục