Mỹ tiếp tục bỏ luật cấm kết hôn đồng tính


Chỉ một ngày sau khi Tòa án Tối cao Mỹ đưa ra phán quyết bỏ luật cấm hôn nhân đồng tính ở 5 bang khác nhau. Luật cấm kết hôn ở 2 bang Idaho và Nevada của nước này lại tiếp tục được gỡ bỏ.

lifestyle.com.vn my tiep tuc bo luat cam ket hon dong tinh Mỹ tiếp tục bỏ luật cấm kết hôn đồng tính

Ảnh minh họa.

Theo hãng tin Reuters, ngày 7/10, tòa phúc thẩm liên bang ở thành phố San Francisco đã ra phán quyết cho rằng, luật cấm kết hôn đồng tính ở Idaho và Nevada là vi phạm hiến pháp nước Mỹ nên không thể cho phép thực thi.

Thẩm phán Stephen Reinhardt cho biết: “Luật hôn nhân của Idaho và Nevada, cấm các cặp đồng tính kết hôn và từ chối công nhận hôn nhân đồng tính gây hại về mặt pháp lý, tài chính, xã hội và tâm lý đối với nhiều người dân tại hai bang này”.

Trước đó một ngày, Tòa án Tối cao Mỹ đã cho phép các tòa phúc thẩm liên bang ra phán quyết gỡ bỏ luật cấm hôn nhân đồng tính ở 5 bang: Wisconsin, Indiana, Virginia, Utah và Oklahoma.

“Như vậy các cặp đôi đồng tính sẽ được hưởng quyền bình đẳng hôn nhân. Đây là điều đáng để ăn mừng và là niềm hạnh phúc đối với hàng nghìn cặp đôi đồng tính ở Mỹ” – Reuters dẫn lời ông Chad Griffin, Chủ tịch tổ chức Chiến dịch Nhân quyền nhận định.

Tuy nhiên, Tòa án Tối cao Mỹ chưa đưa ra phán quyết cho phép tổ chức hôn nhân đồng tính trên phạm vi toàn nước Mỹ. Chuyên gia Evan Wolfson, đại diện tổ chức Quyền tự do kết hôn của quốc gia này cho rằng, người đồng tính đang mong chờ ngày toàn bộ 50 bang tại Mỹ được phép hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính.

Theo Tieng chuong


Các tin cùng chuyên mục