Mai Phương Thúy: Từ hoa hậu ‘vạn người mê’ đến nhà đầu tư chứng khoán


Giờ đây, hoa hậu dành phần lớn thời gian để nghiên cứu, đọc tài liệu, đưa ra quyết định đầu tư, mua chứng khoán, bất động sản. Cô công khai danh mục với toàn các tên tuổi lớn: Vietjet (VJC), Hòa Phát (HPG) và Vietcombank (VCB).

Trong khi các người đẹp, hoa hậu luôn cố gắng để duy trì vị trí ở showbiz, có một cái tên vẫn điềm nhiên đứng ngoài cuộc chơi: Mai Phương Thúy. 15 năm sau ngày đăng quang, Hoa hậu Việt Nam 2006 vẫn đủ sức để làm dậy sóng dư luận với những câu chuyện bên lề cuộc sống.

Thanh xuân sống cùng danh xưng hoa hậu

15 năm trước, từ cô sinh viên năm nhất trường ĐH Ngoại thương, Mai Phương Thúy bỗng trở thành biểu tượng của cái đẹp Việt, được công chúng chú ý “nhất cử nhất động”.

Với chiều cao khủng 1m80 lúc bấy giờ cùng hình thể đẹp, cô nhanh chóng trở thành gương mặt thân quen của nhiều nhãn hàng nổi tiếng, được mời tới loạt sự kiện lớn nhỏ trong showbiz.

f3f234d7899eca4c9064ef2cf69ad528 Mai Phương Thúy: Từ hoa hậu vạn người mê đến nhà đầu tư chứng khoán

Song, nổi tiếng lúc nào cũng đi kèm với thị phi và những ánh nhìn soi mói. Cảm thấy mệt mỏi, Mai Phương Thúy tạm biệt showbiz, ngay khi đang ở đỉnh cao danh vọng.

23947d9a905e1ee81aee2d0e487b2ee9 Mai Phương Thúy: Từ hoa hậu vạn người mê đến nhà đầu tư chứng khoán

Trở lại với tư cách chân dài kiêm luôn cả…đại gia

Đầu năm 2019, người ta bắt đầu thấy Mai Phương Thúy rục rịch xuất hiện trở lại, tham gia gameshow, trả lời phỏng vấn. Nhưng cô Hoa hậu ngày nào giờ đây đã khác trước rất nhiều: được mệnh danh là đại gia ngầm trong giới giải trí, sở hữu siêu xe rồi căn hộ sang trọng, thậm chí còn là nhà đầu tư chứng khoán khá thành công.

Trong 3-4 năm ở ẩn, người đẹp Hà Nội đã tìm thấy công việc ưa thích khiến mình vui: đầu tư và kinh doanh. Cô tự nhận, đây là “nghề chính” giúp mình “kiếm nhiều tiền”. Trong bài phỏng vấn với báo chí, Mai Phương Thúy tâm sự: “Nghề này mang tính rủi ro cao, làm sai sẽ phá sản, ít có cơ hội làm lại.”

May thay, cô cũng đạt được những thành tựu nhất định.

da313396a38d48810be2ba6356ddfb98 Mai Phương Thúy: Từ hoa hậu vạn người mê đến nhà đầu tư chứng khoán

Mai Phương Thúy cho biết, dù làm bất cứ công việc gì, cô cũng cố gắng nhìn rộng và xa từ 10 năm đến 20 năm chứ không chỉ mải mê với những thứ trước mắt. Kể cả khi quyết định của mình chưa thực sự khôn ngoan, đúng đắn, cô vẫn tự hào vì mình được làm chủ, không phải phụ thuộc vào ai.

Mai Phương Thúy mong muốn trong tương lai sẽ hướng tới đầu tư vào cả lĩnh vực giải trí, vì chỉ kinh doanh không thì rất nhàm chán.

Thấy mình bất hạnh vì… vừa đẹp vừa giàu

Không chỉ xinh đẹp lại còn giàu có, Mai Phương Thúy có cuộc sống mà bao người bình thường đang mơ ước. Nhưng cô lại cho rằng đó cũng là một loại bất hạnh. “Phụ nữ thích đàn ông tài giỏi nên mới thích đại gia. Đàn ông thì thích phụ nữ đẹp nên mới mê chân dài. Vậy nếu em là cả hai thì có phải là bất hạnh không? Vì em đâu còn cần ai nữa. Sống không cẩn thận có khi cô đơn cả đời ấy chứ,” cô trả lời trong một bài phỏng vấn.

Ở tuổi 30, Mai Phương Thúy vẫn cô đơn. Dù từng dính vào nhiều tin đồn hẹn hò song người đẹp chưa từng lên tiếng chính thức về nửa kia của mình. Cô thừa nhận mình vẫn còn rất nhiều điều để làm chưa vội kết hôn và mong muốn có thể trở thành tỷ phú ở tuổi 40. So với thời còn làm hoa hậu, cô cảm thấy vui vẻ và tự do hơn rất nhiều. Tuy nhiên, đôi lúc Mai Phương Thúy cũng có suy nghĩ muốn từ bỏ cuộc sống nhung lụa mà mình đang có, bởi nó khiến cô ngột ngạt, thui chột sự sáng tạo và năng động của mình.

6899561e7e9343d6bad1fdabb3a64ccb Mai Phương Thúy: Từ hoa hậu vạn người mê đến nhà đầu tư chứng khoán

Mua hàng hiệu chỉ để đi… ăn cháo sườn

Kiếm được nhiều tiền nên có lúc Mai Phương Thúy cũng mạnh tay mua hàng hiệu không cần xem giá. Tuy nhiên, lý do để cô sắm những món đồ đắt đỏ này lại khiến công chúng không ít lần phải phì cười.

Có lần, Mai Phương Thúy bỏ ra 25 triệu đồng mua đôi dép màu hồng của Louis Vuitton về trưng bày trong nhà chỉ vì nó trông “xinh quá”. Lần khác, cô dám tiêu tới 300 triệu đồng cho một chiếc clutch hiệu Chanel chỉ đựng vừa một thỏi son. Thậm chí, lấy lý do là người bán chào mời quá mà lại rất đẹp trai, nên người đẹp không ngần ngại vác nguyên cả cây đồ của Gucci về. Dù không thực sự hợp dáng người mình, Mai Phương Thúy cũng vẫn rất hài lòng với bồ độ hiệu này, vì cô bảo trang phục mặc để đi ăn bún đậu với cháo sườn cũng là rất hợp rồi.

6c599330cab7a213991c6aa7488e2a47 Mai Phương Thúy: Từ hoa hậu vạn người mê đến nhà đầu tư chứng khoán

Hoa hậu chia sẻ, cô không quá quan tâm đến chuyện mặc xấu hay đẹp. Đối với Mai Phương Thúy, mua hàng hiệu chỉ đơn thuần là một thú vui giúp cô giải tỏa căng thẳng từ cuộc sống.

Theo Trí thức trẻ/Tổng hợp


Các tin cùng chuyên mục