Kim Yến: “Cô giáo thuở bé như người mẹ thứ hai của mình”


Kim Yến đã có những chia sẻ thẳng thắn về con đường người mẫu mình đang chọn. Cô cũng dành những lời tri ân đến cô giáo dạy tiểu học mà cô xem như người mẹ thứ hai của mình nhân dịp ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

Chào Kim Yến, bạn có thể chia sẻ với Lifestyle tại sao bạn lại quyết định theo đuổi sự nghiệp người mẫu mà không phải là một công việc bình thường khác?

Niềm đam mê trở thành người mẫu chuyên nghiệp đã có trong Kim Yến từ khi còn nhỏ xíu. Vì thế, khi lên Sài Gòn học tập thì Kim Yến bắt đầu thử sức mình tại một số cuộc thi. Như một cái duyên với nghề, ngay từ cuộc thi đầu tiên mà Kim Yến tham gia là Nữ Hoàng Trang Sức năm 2012, Kim Yến đã may mắn lọt vào top 10 và giải Thí sinh được khản giả yêu thích nhất. Từ đây, sau thành công ban đầu đó Kim Yến bắt đầu theo đuổi con đường người mẫu chuyên nghiệp.

 Kim Yến: Cô giáo thuở bé như người mẹ thứ hai của mình

Năm 2014, Kim Yến vừa mới tham gia cuộc thi Hoa hậu Đại Dương 2014 và giành giải Miss Bikini. Liệu trong tương lai, Kim Yến sẽ tham gia một cuộc thi nào đó lớn hơn để tìm thêm danh hiệu cho mình?

Khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Đại Dương, Kim Yến cũng ấp ủ nhiều hy vọng lắm. Có lẽ do thiếu một chút may mắn nên Kim Yến chỉ đoạt được giải Miss Bikini thôi. Nhưng dù sao, đó cũng là những thành quả mà Kim Yến cố gắng hết sức mình mới có được. Vì thế, Kim Yến luôn trân trọng những danh hiệu của mình. Sắp tới, nếu có cơ hội Kim Yến mong muốn được tham gia một cuộc thi người mẫu quốc tế để trau dồi thêm kinh nghiệm và khẳng định bản thân nhiều hơn trên con đường này.

 Kim Yến: Cô giáo thuở bé như người mẹ thứ hai của mình

Hiện tại, Kim Yến đang chọn hướng đi nào để phát triển sự nghiệp người mẫu của mình?

Trước đây, Kim Yến cũng đã từng nhiều lần thay đổi phong cách như từ dịu dàng, đằm thắm sang mạnh mẽ, ấn tượng nhưng Kim Yến cảm thấy cả hai phong cách này đều không phải là thế mạnh của mình. Từ khi đoạt giải Miss Bikini, Kim Yến biết được mình có những lợi thế gì, điểm mạnh của bản thân mình ở đâu. Kim Yến đang tạo dựng cho mình một hình ảnh quyến rũ và sexy hơn.

 Kim Yến: Cô giáo thuở bé như người mẹ thứ hai của mình

Gần đây, có những tin tức không hay về giới người mẫu, là người trong nghề, Kim Yến cảm thấy như thế nào về những sự việc làm xấu đi hình ảnh của nghề người mẫu?

Đôi lúc Kim Yến cũng thấy buồn khi đọc được những tin như vậy. Nhưng theo Yến nghĩ, đó chỉ là những trường hợp “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể đánh đồng một cá nhân mà làm ảnh hưởng đến nhiều người mẫu khác. Mỗi người đều có một hướng đi, một chọn lựa cho riêng mình. Người chọn cho mình cuộc sống phồn hoa, người thì thích cạnh tranh, ganh đua với người khác. Đối với bản thân, Kim Yến chọn cho mình con đường chậm mà chắc, đi lên bằng chính thực lực của mình. Ngay cả những show diễn từ thiện Kim Yến vẫn sẵn lòng tham gia hết mình. Tổ nghiệp đã ưu ái cho mình rồi thì mình phải làm gì đó giúp ích lại cho đời.

 Kim Yến: Cô giáo thuở bé như người mẹ thứ hai của mình

“Chân dài thì phải đi với đại gia”, Kim Yến nghĩ câu nói này đúng hay sai?

Đúng hay sai thì phải tuỳ cách nhìn nhận và chọn lựa của mỗi người. Nếu người mình thật sự yêu thì dù người đó là đại gia hay nghèo khổ thì cũng đều đúng cả. Nhưng nếu mình chỉ vì đồng tiền, vì sự lười nhác của bản thân mà phải sống dựa dẫm vào người khác trong khi mình còn trẻ, khoẻ đủ khả năng tự làm ra tiền mà phải đi dựa dẫm, sống phụ thuộc vào người khác thì theo Yến là không nên. Kim Yến muốn tự là đại gia của chính mình vì như vậy Kim Yến không chỉ tự lo cho bản thân mà còn giúp đỡ được cho những người xung quanh, giúp ích được cho cộng đồng, cho xã hội.

 Kim Yến: Cô giáo thuở bé như người mẹ thứ hai của mình

Còn dự định lấn sang phim ảnh của Kim Yến thì sao? Khi nào bạn sẽ ra mắt công chúng với tư cách là một diễn viên?

Phim ảnh là một niềm mê khác mà Kim Yến đã mơ ước từ lâu. Nhưng Yến không muốn nói nhiều vì cái gì cũng cần có thời gian, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo. Hiện tại, Kim Yến đang tự trao dồi và học hỏi về cách diễn xuất, đọc thoại và tham gia một khoá học tại trường Sân Khấu Điện Ảnh. Có nhiều lời mời Kim Yến xuất hiện ở các vai diễn ngắn trong phim nhưng Kim Yến không nhận lời. Không phải Kim Yến chảnh hay chê vai diễn mà Kim Yến không muốn hình ảnh mình trong điện ảnh chỉ là một bình hoa di động. Kim Yến muốn thực sự là một diễn viên khi xuất hiện trong một bộ phim nào đó.

 Kim Yến: Cô giáo thuở bé như người mẹ thứ hai của mình

Vào ngày 20/11, Kim Yến có dự định gì dành cho các thầy cô giáo của mình chưa?

Có chứ, Kim Yến có một cô giáo dạy Kim Yến hồi lớp 5. Cô như là người mẹ thứ hai của Kim Yến. Cô không chỉ dạy cho Kim Yến kiến thức mà còn chăm sóc Kim Yến rất nhiều thứ. Có tâm sự gì Kim Yến cũng hay kể cho cô nghe. Đối với Kim Yến, hình ảnh của cô rất đáng kính trọng. Năm nào cũng vậy, cứ vào ngày kỉ niệm đầy ý nghĩa như thế này, Kim Yến lại tranh thủ về quê thăm cô, nghe cô dạy dỗ, kể cho cô nghe những vui buồn trong cuộc sống. Những lúc ấy, Kim Yến lại thầm cám ơn cô rất nhiều. Nhờ công lao dạy dỗ và chăm sóc của cô, Kim Yến mới trưởng thành và tự lập như bây giờ. Cũng nhân dịp ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, Kim Yến xin gửi lời chúc sức khoẻ và thành công đến tất cả các thầy cô giáo. Chúc cho mọi người sẽ có một ngày 20/11 ý nghĩa bên thầy cô giáo của mình.

Xin cám ơn Kim Yến. Chúc bạn ngày càng thành công và hạnh phúc.

Stylist: Đỗ Long
Photographer: Lê Thiện Viễn
Make up: D.Y
Hair: Daniel Wong
Costume: Nick Dragon

Bảo Bảo

Theo Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục