Kim Hiền: Tôi hay cười không có nghĩa là tôi hời hợt.


Cứ mỗi lần gặp Kim Hiền tôi đều luôn bất ngờ vì sự đổi khác của cô đến chóng mặt. Từ một cô gái yếu đuối, Kim Hiền ngày càng trở nên mạnh mẽ, tự tin hơn. Tuy chỉ có một điều không hề thay đổi đó là nụ cười đẹp luôn hiện diện trên khuôn mặt. Chính vì luôn cười nói vui vẻ nên tâm trạng cô có vui hay buồn chỉ có người hiểu cô mới nhận ra mà thôi.

Tôi hỏi Kim Hiền, cuộc sống nhiều thăng trầm như vậy sao lúc nào chị cũng cười tươi như hoa thế? Không ngại ngần Kim Hiền bộc bạch “Có lẽ đây là món quà quý báu tạo hóa ban tặng cho tôi. Nhờ luôn có nụ cười thường trực trên môi mà tôi rất dễ hợp tác và làm việc với những đồng nghiệp, đối tác. Ngay cả những người lần đầu gặp mặt, tôi nghĩ một nụ cười cũng mang đến thiện cảm nhiều hơn khi tiếp xúc”. Như sợ tôi không hiểu hết ý, Kim Hiền nói ngay “Tôi hay cười không có nghĩa là tôi hời hợt. Tính tôi sống không nặng về quá khứ, tôi cũng không tham vọng hay nghĩ xa xôi quá ở tương lai, tôi luôn nhìn vào hiện tại đang diễn ra và sống tốt cùng nó, nhờ vậy tâm trạng tôi luôn thanh thản. Mặt khác, niềm vui của tôi cũng rất đơn giản, dễ tìm. Đi chơi với con trai, chụp được một bộ ảnh đẹp, mua được một cuốn sách hay cũng đủ tôi sướng lâng lâng cả ngày. Không nói ngoa, chính những điều này đã giúp tôi có một hình ảnh luôn rạng rỡ dù cuộc sống không ít lần bão táp phong ba”( cười lớn).

kim hien 2 Kim Hiền: Tôi hay cười không có nghĩa là tôi hời hợt.

Sống có ý nghĩa hơn mỗi ngày

Dạo gần đây nhận thấy chị luôn có thời gian chăm sóc cho bản thân và con trai. Có vẻ như chị không còn bị công việc chèn ép nên càng ngày càng trẻ ra đấy!

Ai cũng nói vậy hết ( cười). Tất cả đều nhờ vào kinh nghiệm có được sau bao nhiêu năm vất vả. Hiện tại tôi đã có thể sắp xếp và chủ động trong tất cả công việc mình làm. Shop đã ổn định, có nhân viên làm được việc. Phim tôi chỉ nhận mỗi lần một bộ, khi nào hoàn thành hết tôi mới nghĩ đến phim tiếp theo. Nhờ vậy tôi có thời gian chăm sóc Sonic kỹ hơn, đưa đón con đi học, nấu ăn cho con mỗi ngày. Có thời gian giải trí, relax bản thân. Tôi còn làm được một việc vô cùng ý nghĩa đó là gương mặt đại diện cho một trường quốc tế ở Đà Lạt. Mỗi khi trường có sự kiện nào đó như trao học bổng, tổ chức khai giảng…tôi đều có mặt.

Từng rất đam mê diễn xuất và dường như không bỏ sót kịch bản nào. Điều gì khiến chị có sự thay đổi như trên?

Tôi không muốn bản thân bị áp lực. Trước đây vì quá ham mê công việc nên đôi khi nhân vật giữa những bộ phim khác nhau do tôi thủ vai cùng thời điểm khiến tôi bị chi phối. Từ đó dẫn đến việc diễn xuất không vừa ý sinh ra cáu gắt và mang về đến tận nhà khiến không khí ngột ngạt. Thời gian sau này, tôi rút kinh nghiệm và hạn chế nhận phim giúp tôi có thời gian chuyên tâm hơn vào vai diễn của mình.

Ít đóng phim tuy thu nhập giảm hơn nhưng tôi rất hài lòng với cuộc sống thoải mái của mình. Tôi chi tiêu ít hơn một chút cho phù hợp với thu nhập nhưng tôi luôn có sự hài lòng trong từng vai diễn. Cuộc sống cũng không bị gò bó và ức chế do công việc để ưu tiên cho những không gian khác trong cuộc sống.

Không chỉ vậy, dù những vai diễn của chị ngày càng được đánh giá cao nhưng chị lại sống đằm thắm hơn trước. Điển hình trong việc chị ít xuất hiện hơn hẳn tại các event hay trên các phương tiện truyền thông?

Cuộc đời tôi không bao giờ tôi có thể đoán được điều gì. Tất cả như có bề trên sắp đặt. Nhìn lại những chặng đường đã qua là một minh chứng rất rõ ràng. Lúc tôi nghĩ mình hạnh phúc thì đỗ vỡ, làm lại từ đầu để nuôi con cứ nghĩ sẽ vất vả thì phim ảnh liên tục tìm đến. Tôi còn mở được shop để lo cho Sonic. Nhưng bây giờ shop được hai năm thì có lẽ sẽ tồn tại một năm nữa mà thôi vì tôi và Sonic sắp tới sẽ có nhiều sự thay đổi mới mẻ. Bạn thấy đấy, chuyện dừng kinh doanh trong tương lai cũng là điều trước đây tôi chưa từng nghĩ đến. Chính vì thế cách sống của tôi qua mỗi giai đoạn là tấm gương phản chiếu những sự kiện trong cuộc đời tôi ở giai đoạn đó. Tôi không thay đổi mà chỉ thích nghi. Hiện tại cuộc sống hai mẹ con rất yên bình, còn có một bờ vai vững chãi bên cạnh vậy là quá đủ. Tôi không còn thích áo quần sang trọng xuất hiện chỗ này chỗ nọ. Ngoại trừ những lần xuất hiện ấy là vì công việc có liên quan đến tôi như họp báo phim, quảng cáo…Hay ngày vui của bạn bè thân thiết. Tôi muốn sau thời gian dành cho công việc thì tôi dành hết thời gian còn lại cho con và tình yêu của mình.

kim hien 3 Kim Hiền: Tôi hay cười không có nghĩa là tôi hời hợt.

Đang hạnh phúc trong tình yêu

Để minh chứng cho những điều hạnh phúc hiện tại, Kim Hiền mở điện thoại cầm tay và khoe với tôi tấm hình rất “xì tin” mà cô và người yêu vừa chụp cách đây không lâu. Đó là một tấm hình được ghép từ nhiều tấm nhỏ khác nhau ghi lại khoảnh khắc vui vẻ của hai người.

Sau một lần dang dở, chị từng chia sẻ rằng bản thân rất de ngại tình yêu. Điều gì đã khiến chị thay đổi quan điểm?

Đúng là sau đổ vỡ một lần tôi có nhiều e ngại trong tình yêu. Tuy nhiên, tình yêu thì xuất phát từ con tim, cảm xúc nên không thể xử lý bằng kinh nghiệm được. Tôi vẫn yêu bản năng như trước đây, chỉ có điều là thận trọng hơn trong tình cảm. Gần hai năm, khi tôi bắt đầu đã nghĩ đến một tương lai gắn bó thì khán giả mới thấy tôi và anh ấy xuất hiện bên nhau một lần.

Anh ấy và chị quen nhau trong trường hợp nào?

Trong dịp chúng tôi cùng hợp tác nhau trong một dự án. Có một lần tôi đang trang điểm ở sân bay, anh ấy đến nhắc tôi về giờ giấc, cũng đúng lúc tôi ngước lên nhìn anh ấy và cười. Anh ấy bảo rằng chết vì tôi từ nụ cười trong giây phút ấy. Nhưng cũng vào thời điểm ấy anh mới biết tôi là Kim Hiền, vì trong lần hợp tác này có rất nhiều người. Thú thật trong thời điểm đó tôi cũng không dễ dàng mở lòng mình, nhiều người đến nhưng tôi đều từ chối vì lo ngại. Anh là người luôn bên cạnh, chịu đựng tôi giỏi nhất vì tính khí tôi thất thường lắm.

kim hien 1 Kim Hiền: Tôi hay cười không có nghĩa là tôi hời hợt.

Anh ấy là một người như thế nào mà khiến chị lung lay trái tim mình nhỉ?

Sở dĩ tôi yêu anh ấy vì tôi cảm thấy chúng tôi có nhiều điểm tương đồng, chẳng hạn như khi nhìn nhận về một ai đó chúng tôi cũng cùng chung suy nghĩ, hay trong ẩm thực, giải trí cũng vậy. Anh ấy luôn rất ủng hộ nghề nghiệp của tôi. Cho tôi những lời khuyên hữu ích bất cứ khi nào tôi cần. Đặc biệt, anh ấy rất gần gũi với Sonic, thân thiết nhau như đã là người một nhà.

Có những lúc thấy anh làm việc nhiều quá, tôi lo lắng thì anh bảo rằng “Anh làm việc vì tương lai của em và con”. Câu nói này khiến tôi vô cùng cảm động và nhớ mãi.

Anh ấy có bao giờ nhắc đến quá khứ của chị?

Không bao giờ. Từ ngay quen tôi đến giờ anh chưa bao giờ đề cập đến. Có lẽ một phần anh sống tại môi trường nước Mỹ nên tư tưởng rất thoáng, điều này cũng là may mắn rất lớn của tôi. Mặt khác có lẽ anh sợ tôi buồn mỗi khi nhắc lại chuyện không vui. Anh là người chưa từng kết hôn nhưng anh rất tâm lý, sống thiên về hiện tại và tương lai chứ không nhìn về quá khứ.

Chúng tôi yêu nhau nhưng rất tôn trọng nhau. Trong mọi việc riêng của nhau, cả hai đều có thể đưa lời khuyên, góp ý nhưng quyết định vẫn là đương sự.

Anh chị dự định bao giờ kết hôn?Sau khi kết hôn, chị và Sonic định cư ở Mỹ vậy công việc đóng phim của chị thì sao?

Về việc kết hôn xin cho tôi tạm thời giữ bí mật. Khi nào đến thời điểm thích hợp chắc chắn tôi sẽ chia sẻ cùng khán giả. Sau kết hôn chắc chắn tôi vẫn sẽ tham gia đóng phim. Anh cũng có cơ sở kinh doanh ở Việt Nam nên rất thuận lợi. Lúc đó tôi cũng có nhiều thời gian hơn, ít công việc lại để có thể hỗ trợ anh phần nào công việc. Về phía anh luôn ủng hộ tôi theo đuổi đam mê diễn xuất đến cùng, anh cũng không muốn tôi từ bỏ nó bao giờ.

Vũ Nguyễn


Các tin cùng chuyên mục