Đạo diễn Tony Lê Nguyễn và cuộc hành trình tìm kiếm những giấc “mơ”


Gặp anh tại một quán café giữa trung tâm Sài Gòn chiều cuối tuần. Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là một người đàn ông với dáng vẻ phong trần đúng chất. Một chút cao ngạo, một chút hài hước, cộng với khiếu dẫn chuyện sinh động của một giảng viên ngành sân khấu điện ảnh khiến câu chuyện giữa tôi và anh như không thể kết thúc.

Mơ sẽ là 1 bộ phim ngắn đầu tay của đạo diễn Tony Lê Nguyễn, anh vừa là một đạo diễn vừa là đồng tác giả với cô Trần Quỳnh Trang để cho ra đời sản phẩm “Mơ”, đây là 1 bộ phim tâm lý xã hội nói về 1 cô gái thôn quê lần đầu lên thành phố lập nghiệp với ước mơ đổi đời, qua từng ngày sống ở nơi phố thị phồn hoa cũng là từng ngày mà ước mơ của cô dần thay đổi. Trãi qua những cuộc tình ở nơi đây, gặp gỡ, giao tiếp với nhiều con người khác nhau trong xã hội…dần dần cô nhận ra rằng “đời không như là mơ”.

lifestyle.com.vn dao dien tony le nguyen va cuoc hanh trinh tim kiem nhung giac mo1 Đạo diễn Tony Lê Nguyễn và cuộc hành trình tìm kiếm những giấc “mơ”

Đạo diễn Tony Lê-Nguyễn thời còn là sinh viên ngành nghệ thuật biểu diễn sân khấu tại Australia.

lifestyle.com.vn dao dien tony le nguyen va cuoc hanh trinh tim kiem nhung giac mo2 Đạo diễn Tony Lê Nguyễn và cuộc hành trình tìm kiếm những giấc “mơ”

Đạo diễn Tony Lê-Nguyễn trong hiện tại.

Đây là một câu chuyện có thật mà sau những chuyến đi về giữa Úc và Việt Nam đạo diễn đã vô tình gặp được người con gái ấy và quyết định biến câu chuyện có thật này thành một bộ phim. Qua quá trình phát triển kịch bản chúng ta sẽ thấy được bộ phim sống động hơn, hấp dẫn hơn khi đã qua phần xử lý kịch bản và thêm thắt những tình tiết nhân vật.

lifestyle.com.vn dao dien tony le nguyen va cuoc hanh trinh tim kiem nhung giac mo3 Đạo diễn Tony Lê Nguyễn và cuộc hành trình tìm kiếm những giấc “mơ”

CÔ ĐƠN – Người nghệ sĩ sống trên sân khấu thì phải chết trên sân khấu. Khi sống phải cho hết tất cả vì khi ra đi sẽ không mang theo được cái gì cả. Người nghệ sĩ không có thể để lại cái gì ngoài những tác phẩm của họ mà thôi. — Astor Theatre.

lifestyle.com.vn dao dien tony le nguyen va cuoc hanh trinh tim kiem nhung giac mo4 Đạo diễn Tony Lê Nguyễn và cuộc hành trình tìm kiếm những giấc “mơ”

Đạo diễn Tony Lê-Nguyễn và Đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc – tác già của phim Hương Ga.

Đạo diễn cũng chia sẻ thêm về cảm nghĩ của mình qua những bộ phim mới của Việt Nam, anh khen ngợi phim Điện ảnh Việt Nam ngày càng có nhiều tiến bộ hơn những năm trước, và thông qua đó đạo diễn cũng nhấn mạnh rằng nguồn phim nước ngoài vẫn là một áp lực lớn cho những đạo diễn ở Việt Nam cũng như những đạo diễn Việt kiều về nước làm phim. Đạo diễn Tony Lê-Nguyễn cũng có một vài nhận xét về phim truyền hình Việt Nam như là “trăm hoa đua nở” và “vàng thau lẫn lộn”, phần nào nói lên phim truyền hinh Việt Nam ngày nay thì nhiều vô số kể nhưng vẫn còn nhiều mặt hạn chế về phần nội dung lẫn diễn xuất của những diễn viên trong phim. lời thoại mang chất kịch nhiều hơn đối thoại và không hiện thực, chưa có những bước tiến lớn và đạo diễn cũng tâm sự rằng tại sao phim Thái mang nét đặc trưng của Thái, phim Hàn mang nét Hàn, phim Philippine mang hơi hướng Philippine…nhưng phim Việt lại vẫn thấy thiếu đi điều đó. Đó là điều mà đạo diễn vẫn thấy mình trăn trở và muốn đi tìm kiếm.

lifestyle.com.vn dao dien tony le nguyen va cuoc hanh trinh tim kiem nhung giac mo5 Đạo diễn Tony Lê Nguyễn và cuộc hành trình tìm kiếm những giấc “mơ”

Đạo diễn bước vào nghiệp diễn trước khi bắt đầu học diễn, theo như anh quan niệm như thế người diễn viên diễn sẽ có chiều sâu hơn.

lifestyle.com.vn dao dien tony le nguyen va cuoc hanh trinh tim kiem nhung giac mo6 Đạo diễn Tony Lê Nguyễn và cuộc hành trình tìm kiếm những giấc “mơ”

Đạo diễn trong những giờ hăng say trên phim trường.

Về nước lần này đạo diễn Tony Lê Nguyễn không hướng phim của mình về một bộ phim thương mại mà là một bộ phim khắc sâu hình tượng nhân vật và nói lên được những tâm tư tình cảm của họ – đó sẽ là một tầng lớp nhân vật mà xã hội thường không quan tâm đến, họ là những người không có tiếng nói trong xã hội hiện tại, và đạo diễn sẽ là người giúp họ nói lên tiếng nói ấy. Còn những tầng lớp đã có tiếng nói rồi thì không cần thiết phải đưa thêm cho họ một cái “loa”. Đó là quan niệm sống của anh và anh vẫn đang chăm chút cho từng nhân vật của mình. Chúc cho anh luôn thành công trên bước đường nghệ thuật.

Cỏ Dại

Theo Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục