Đặng Thu Thảo: “Chân dài đại gia” không có gì là sai


Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo cho rằng chân dài đi với đại gia không có gì sai vì ông bà xưa cũng có câu “trai tài gái sắc”…

Sau gần hai năm đăng quang ngôi vị Hoa hậu Đại dương 2014, cuộc sống của Thảo thay đổi như thế nào?

Cuộc sống của gia đình Thảo đỡ vất vả hơn trước. Ba mẹ không còn phải bán cơm, Thảo không phải vừa chạy bàn ở quán cà phê vừa đi học, chị gái cũng đỡ vất vả hơn khi không phải một mình làm trụ cột gia đình. Danh hiệu đã đem đến cho Thảo nhiều cơ hội hơn, như đóng quảng cáo, nhận lời mời đóng phim,…Lúc đầu Thảo không nghĩ mình hợp với phim ảnh, vì Thảo hơi nhát, nhưng sau lần đầu được anh Hoàng Mập mời đóng vai ma trong phim Hợp đồng bắt ma thì Thảo mê luôn từ đó.

hoa hau dang thu thao 3 Đặng Thu Thảo: “Chân dài đại gia” không có gì là sai

Dấn thân vào nghiệp diễn với danh hiệu Hoa hậu Đại dương 2014, Thảo phải làm sao để không bị mọi người gọi là “bình hoa di động”?

Là một diễn viên không chuyên, nên Thảo luôn suy nghĩ kỹ trước khi nhận lời tham gia bất kỳ một bộ phim nào, chỉ khi đạo diễn và anh chị ekip thấy mình hợp thì mình mới dám nhận lời. Thảo luôn cố gắng học hỏi, lắng nghe những chỉ dẫn, những góp ý của anh chị. Lúc đầu, Thảo chỉ dám nhận những vai diễn giống với mình ngoài đời, khi đã quen và đủ tự tin rồi mới dám nhận những vai cá tính hơn, gai góc hơn.

Hiện tại Thảo đã tự tin mình diễn đạt những dạng vai thế nào?

Thảo thấy mình dễ dàng nhập vai cô gái quê, vì từ nhỏ cả nhà sống ở miền Tây nên cách nói chuyện, ứng xử của Thảo cũng rất miền Tây. Thảo không sợ đóng cảnh chèo xuồng, leo cây mà chỉ sợ đóng vai các cô gái thành thị giàu có, sang trọng, Thảo sợ mình không diễn ra được cái chất của nhân vật.

hoa hau dang thu thao 2 Đặng Thu Thảo: “Chân dài đại gia” không có gì là sai

Vai diễn nào gây khó khăn cho Thảo nhất?

Vai diễn gây khó khăn cho Thảo là vai My trong phim Hotgirl làm vợ đang phát sóng trên SCTV14. My là một cô gái quê, sau khi bỏ trốn lên thành phố đã trở thành hotgirl và lấy được chồng đại gia. Trước vai này Thảo chưa nhận lời đóng vai chính một phim nào cả, Thảo sợ sẽ không diễn được tính khí chảnh chọe, ương bướng của cô gái khi trở thành hotgirl. Hơn nữa, khuôn mặt Thảo còn sắc, chưa được mềm mại, thêm phấn son vào nữa là khá già dặn, không hợp với hình tượng một cô hotgirl trẻ trung, nhí nhảnh. Nhưng theo mọi người nhận xét thì Thảo đã diễn ra được tính cách của nhân vật, đặc biệt là sự nhí nhảnh, yêu đời và hơi tưng tưng của My. Thảo cũng mừng vì đã tròn vai, không làm mất cái thần của nhân vật.

Thảo nghĩ sao về quan niệm “chân dài đại gia”?

Đa phần ai cũng có cái nhìn ác cảm với chân dài đại gia, nhưng Thảo nghĩ điều đó không có gì sai vì có câu “trai tài gái sắc”. Một cô gái đẹp thì sẽ có nhiều người theo đuổi, và nếu cô ấy lại tự chủ về kinh tế thì tất nhiên cô ấy có quyền đòi hỏi chồng của mình phải giỏi để có thể bảo bọc cho mình. Khi cả hai đều có thể tự lực về kinh tế và thật lòng yêu nhau thì không có gì sai cả. Có lẽ mọi người nghĩ sâu xa quá, và cứ luôn xoáy vào những tiêu cực trong vấn đề. Thực tế có rất nhiều cặp đôi “chân dài đại gia” yêu nhau thật sự và hạnh phúc bên nhau.

hoa hau dang thu thao 1 Đặng Thu Thảo: “Chân dài đại gia” không có gì là sai

Sự trùng tên Đặng Thu Thảo với hoa hậu Việt Nam có gây ra khó khăn nào cho Thảo không?

Nhắc Đặng Thu Thảo là ai cũng nhớ đến Hoa hậu Việt Nam trước tiên, mọi người cứ so sánh, còn cho rằng mình dựa hơi chị Thảo. Mình cũng buồn lắm, nhưng cái tên là ba mẹ đặt cho từ nhỏ, và trùng tên không có gì lạ cả. Mình thích chị Thảo, nhưng mình và chị đều có hình ảnh và hướng đi riêng. Thế nên cứ là chính mình, không nên mất thời gian để giải thích mình có dựa hơi hay không, chỉ cần cố gắng làm việc, Thảo tin rằng khán giả sẽ nhìn ra một Thu Thảo rất riêng.

Vậy những dự định trong tương lai của Thảo là gì?

Hiện tại Thảo sẽ tập trung nhiều hơn cho phim ảnh vì đó là đam mê của Thảo. Hơn thế nữa, Thảo muốn tích cóp để làm những việc có ích cho xã hội. Vì khi một Hoa hậu kêu gọi các mạnh thường quân ủng hộ mà bản thân cô ta không làm được gì cả thì cũng chẳng có nghĩa gì, một việc làm không xuất phát từ tâm thì làm sao chạm đến tâm của người khác được.

 Thanh Vy/Lifestyle

 


Các tin cùng chuyên mục