15 lý do các chàng gay nên xem World Cup 2014


Hầu hết các chàng gay đều không thích bóng đá với nhiều lý do khác nhau: sự kỳ thị LGBT, không có cầu thủ đồng tính công khai hay đơn thuần là một người Mỹ… Tuy nhiên, World Cup là một sự kiện xứng đáng nhận được sự chú ý của bạn. Và đây là 15 lý do.

 

1. Một cuộc tranh tài mang đẳng cấp thế giới

Ngoài Thế vận hội Olympic, cả thế giới không có cơ hội nào để tranh đấu với nhau cả. Eurovision là dành cho Châu Âu. Đây là thời điểm để nói về vinh quang quốc gia (hoặc nỗi buồn, mà hầu hết là như vậy).
 

2. Khi các chàng trai ăn mừng chiến thắng

Mặc dù không có cầu thủ đồng tính công khai nào thi đấu tại World Cup thế nhưng chắc chắn bạn sẽ có rất nhiều chủ đề để bàn tán trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Khi các cầu thủ ghi bàn hoặc chiến thắng, họ sẽ ăn mừng bằng rất nhiều cách, như khoe vòng 3, nhảy như robot hoặc thậm chí là hôn nhau. Đừng chối là bạn không quan tâm đến những “hoạt động ngoài lề” ấy.

13af98ba50093a755bee9be387dd789d 15 lý do các chàng gay nên xem World Cup 2014

3. Hầu hết nhà nào có TV đều xem World Cup

Tại kỳ World Cup trước ở Nam Phi, gần 700 triệu người trên toàn thế giới đã theo dõi trận chung kết giữa Hà Lan và Tây Ban Nha. Chính vì thế, World Cup chính là chủ đề mà tất cả mọi người đều bàn luận trong mấy chục ngày tới. Đừng trở nên “lỗi thời” như thế. Hãy theo dõi những trận đấu đặc biệt gây cấn và tạo sự kết nối với những người chung quanh. Biết đâu được nhờ vậy mà bạn bắt chuyện được với anh chàng “trai thẳng” đẹp mã mà bạn vẫn để ý bao lâu nay? (chỉ làm bạn thôi nhé).
 

4. Có rất nhiều người trở nên hơi lố bịch một chút

0b4e40da577364707cefaed53f46832a 15 lý do các chàng gay nên xem World Cup 2014

Năm 2010, một chú bạch tuột tên Paul đã được hàng triệu người trên thế giới gọi là “nhà tiên tri đại tài”. Cái danh xưng này xuất phát từ việc “Paul” đã chọn ra đúng đội chiến thắng cho 8 trận quan trọng của World Cup và nhiều người đã cá cược tiền thật vào quyết định của anh chàng nhiều chân. Biết đâu được năm nay sẽ là một con vật khác thì sao? Gấu trúc của Trung Quốc? Hay rồng komodo của Indonesia? Ai ai cũng có tí máu “điên” trong người, bạn biết đấy.
 

5. Những tài năng thực sự

Đối với hầu hết những chàng gay, kỹ năng đá banh trên sân cỏ của các cầu thủ chả có gì đáng phải quan tâm. Tuy nhiên, chúng ta đang nói về những tài năng mang đẳng cấp thế giới. Bên cạnh những cái tên hàng đầu như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo còn có Falco, Luis Suarez, Neymar… 
 

6. Brazil

4e7e73db2bc34ca4e957338170378285 15 lý do các chàng gay nên xem World Cup 2014

Không có quốc gia nào coi trọng bóng đá như Brazil. Nó gần như là một tín ngưỡng đối với họ. Đồng thời Brazil cũng là đất nước tổ chức lễ hội Carnival với bất cứ lý do gì. Nếu bạn có cơ hội đến tham dự World Cup, đừng bỏ lỡ những cuộc vui bên lề. Nếu không, xem tin ở nhà cũng được.
 

7. Ít nhất nó cũng không phải ở Nga hay Qatar – những nước kỳ thị người đồng tính

Đáng buồn là nó chính là tương lai ở năm 2018 và 2022.
 

8. Và nếu bạn vẫn còn phân vân, thì đây: Cristano Ronaldo

31c808ca82d73c5186e0d651656ff680 15 lý do các chàng gay nên xem World Cup 2014

9. Neymar (Brazil)

f95ed8d51a8ca0b533cc997487902403 15 lý do các chàng gay nên xem World Cup 2014

10. Gerard Pique (Tây Ban Nha)

95430c841ad3094cef1950bb2e447b7c 15 lý do các chàng gay nên xem World Cup 2014

11. Adam Lallana (Anh) 

d3275e6abe889568d733c3d15955ad92 15 lý do các chàng gay nên xem World Cup 2014

12. Miguel Veloso (Bồ Đào Nha)

35a97261967f176941c8d280c38c162e 15 lý do các chàng gay nên xem World Cup 2014

13. Panagiotis Kone (Hy Lạp)

a2e17e0ff5db7d50d0b6705ebd9e7ad3 15 lý do các chàng gay nên xem World Cup 2014

14. Olivier Giround

58466ff2eaf457baf55a2cdfba4d189f 15 lý do các chàng gay nên xem World Cup 2014

15. Sergio Ramos (Tây Ban Nha)

b29f8a90a24b5539253cbc9bf2737e32 15 lý do các chàng gay nên xem World Cup 2014

Minh Chánh


Các tin cùng chuyên mục