Sắp có ngân hàng tinh trùng cho phụ nữ đồng tính


Nước Anh đang chuẩn bị thành lập ngân hàng tinh trùng quốc gia để các cặp đồng tính nữ và phụ nữ độc thân dễ dàng có con hơn. 

Chỉ cần 300 bảng (khoảng 10 triệu 700 nghìn đồng)- rẻ hơn một nửa so với phí dịch vụ tại các phòng khám tư – họ sẽ được tìm trong dữ liệu trực tuyến để chọn ra một người hiến tặng nặc danh, dựa trên cơ sở về sắc tộc, chiều cao, nghề nghiệp và kể cả sở thích của anh ta.

Ngân hàng này, có khả năng sẽ được mở vào tháng 10, sẽ gửi mẫu tinh trùng đó đến phòng khám, bệnh viện theo lựa chọn của khách hàng để thử thụ tinh.

ngan hang tinh trung dong tinh giadinhonlinevn1 1620 Sắp có ngân hàng tinh trùng cho phụ nữ đồng tính

Nước Anh đang chuẩn bị thành lập ngân hàng tinh trùng quốc gia để các cặp đồng tính nữ và phụ nữ độc thân dễ dàng có con hơn. Ảnh: Dailymail

Các đôi đồng tính nữ cũng sẽ được nhiều lợi ích, nhưng bước đi này – được gây quỹ bởi Bộ sức khỏe – phần lớn là để đáp ứng nhu cầu đang tăng từ hàng ngàn phụ nữ muốn lập gia đình mà không cần mối quan hệ với đàn ông.

Các chỉ trích nói rằng đây là “thí nghiệm nguy hiểm cho xã hội”, thứ có thể đem đến hàng trăm “gia đình kiểu mẫu” không có người cha.

Cựu giám mục của thành phố Rochester, Michael Nazir-Ali nói: “Hạnh phúc của đứa trẻ phải được đặt lên hàng đầu chứ không phải người ta muốn một kiểu trẻ con đặc biệt.”

“Đây là một thí nghiệm xã hội. Trẻ em không có cha hoặc mẹ đã là một bi kịch, và chuẩn bị để trẻ con ra đời mà không có cha là một bi kịch khác.”

Ngân hàng tinh trùng quốc gia có quỹ 77 000 bảng (khoảng 2,7 tỉ VNĐ), điều hành bởi Liên hiệp hiến tặng giao tử quốc gia (NGDT), cơ quan đã nhận thêm 120 000 bảng để tiến hành kêu gọi hiến tặng trứng và tinh trùng.

Laura Witjens, trưởng ban quản trị NGDT, nói: “Có những người bẩm sinh hoặc hầu như không thế thụ tinh, họ muốn dùng dịch vụ hiến tặng ở Anh nhưng không thể vì không có đủ tinh trùng được hiến.”

“Yêu cầu từ các đôi vợ chồng đồng giới và phụ nữ độc thân đã tăng mạnh. Xã hội càng dễ chấp nhận việc phụ nữ chưa có người đàn ông của cuộc đời mình nhưng vẫn muốn có con.”

Cô thêm vào: “Mục tiêu là chúng tôi sẽ có dư tinh trùng để thành lập một dịch vụ cho phụ nữ độc thân và vợ chồng đồng tính.”Cô miêu tả nhóm người này như khách hàng hơn là bệnh nhân.

Cô Witjens cũng chối bỏ phỏng đoán rằng trẻ em sẽ chịu đựng các hậu quả tiêu cực vì thiếu cha.

“Không có bằng chứng nào dự đoán rằng trẻ em sẽ tốt hơn nếu có hoặc không có cha,” cô nói. “Chẳng có cuộc gọi nào – từ chúng tôi hay Bộ sức khỏe – để giảm sự tiếp cận đến tinh trùng của người đồng tính hay phụ nữ độc thân. Đó không phải là vấn đề.”

Hiện chỉ có 2 cơ sở ở Anh giúp phụ nữ chọn người hiến tặng từ danh mục trực tuyến. Cả 2 đều tư nhân và thu phí 850 bảng (30 triệu đồng) cho dịch vụ. Tuy nhiên, một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng trẻ em sẽ lớn lên tốt nhất nếu có cả cha và mẹ.

Vai trò của người cha là duy nhất và không thể thay thế bởi một người-giả-nam hay một bà mẹ nữa. Các cậu bé cần được gần cha để có cảm giác an toàn và học về các hành vi của phái nam. Kết quả của cảm giác “thiếu tình cha” có thể thấy trong giáo dục và trên đường phố, nơi nó là nguyên nhân  của phạm pháp.

Ngọc Ánh (Theo giadinhonline)

 


Các tin cùng chuyên mục