Khánh thành cầu Gò Đình tại huyện Tiên Phước, Quảng Nam


Ngày 29 tháng 3 năm 2022, VinaCapital Foundation (VCF) đã tổ chức Lễ Khánh thành cầu Gò Đình tại khu dân cư Gò Đình, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

Đây là một dự án quan trọng trong việc tạo điều kiện giao thông thuận tiện và an toàn cho các hộ dân khu dân cư Gò Đình đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Tổng giá trị thực hiện dự án lên tới gần 60.000 USD, tương đương 1,3 tỷ đồng do Tập đoàn VinaCapital và Công ty Cổ phần (CTCP) Thành Quân tài trợ và VinaCapital Foundation phối hợp thực hiện.

Các đại biểu cắt băng khánh thành cầu Gò Đình 1 Khánh thành cầu Gò Đình tại huyện Tiên Phước, Quảng Nam

Các đại biểu cắt băng khánh thành cầu Gò Đình

Là một xã có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế – xã hội nhưng xã Tiên Cảnh có nhiều hạn chế về cơ sở hạ tầng giao thông nên người dân địa phương gặp nhiều trở ngại. Khu dân cư Gò Đình là một trong những vùng xa khó tiếp cận nhất của xã, chỉ có một tuyến đường cầu cống nhỏ bắc qua suối Học Chèo dẫn vào khu. Vào mùa mưa, nước lũ dâng cao gây ra lũ lụt thường xuyên, làm ngập con đường duy nhất dẫn vào thôn khiến cả thôn bị cô lập. Nghiêm trọng hơn, nước lũ còn đe dọa đến tính mạng của người dân địa phương khi buộc phải di chuyển qua tuyến đường này để đi học hoặc đi làm, đặc biệt là đối với trẻ em.

Tổng chiều dài tuyến đường dẫn hai đầu cầu và cầu là 150,26m, trong đó cầu dài 13.8m gồm có 3 cửa, mỗi cửa rộng 4m và cao 4m. Hiện chính quyền địa phương đang thực hiện tái định cư tại khu dân cư Gò Đình nên dự kiến cuối năm nay sẽ có hơn 300 nhân khẩu tương đương 70 hộ dân được hưởng lợi từ cây cầu. Dự án cầu Gò Đình được triển khai góp phần chung sức cùng huyện Tiên Phước xây dựng môi trường phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân, và thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ông Lê Văn Dũng ông Don Lam và ông Rad Kivette chụp ảnh cùng biển tên cầu 1 1 Khánh thành cầu Gò Đình tại huyện Tiên Phước, Quảng Nam

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, ông Lê Văn Dũng, ông Don Lam và ông Rad Kivette chụp ảnh cùng bảng tên cầu

Buổi lễ Khánh Thành được tổ chức trang trọng và có sự tham dự của ông Trương Tấn Sang – Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; ông Vũ Ngọc Hoàng – Nguyên UV trung ương Đảng – Nguyên phó thường trực Ban tuyên giáo Trung ương; ông Lê Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam; ông Văn Bá Sơn – Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam; ông Nguyễn Hoàng Thanh – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Nam; bà Hồ Thị Thanh Lâm – Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật, quyền trẻ em và bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Nam; ông Phạm Văn Đốc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tiên Phước; ông Trầm Quế Hương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước; Ông Don Lam, đồng Sáng lập viên, Tổng Giám đốc tập đoàn VinaCapital, Chủ tịch HĐQT VinaCapital Foundation; ông Nguyễn Lam Giang – Tổng Giám đốc CTCP Thành Quân và ông Rad Kivette, Tổng Giám đốc VinaCapital Foundation.

Ông Don Lam, đồng Sáng lập viên, Tổng Giám đốc tập đoàn VinaCapital, Chủ tịch HĐQT VinaCapital Foundation cho biết “Quảng Nam luôn là khu vực hoạt động ưu tiên của tập đoàn VinaCapital nói chung và của VinaCapital Foundation nói riêng. Bên cạnh các khoản đầu tư rất lớn của tập đoàn VinaCapital, trong 10 năm qua, VCF đã cung cấp thiết bị và đào tạo y tế khẩn cấp cho các cơ sở y tế tuyến huyện tại tỉnh Quảng Nam. Dự án xây cầu tại huyện Tiên Phước là kết quả của việc tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam trong hoạt động chung tay xây dựng cộng đồng bền vững, cũng là việc thực hiện các cam kết của chúng tôi trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống của các cộng đồng tại vùng sâu vùng xa, tiếp thêm sức mạnh cho các gia đình vì một tương lai tươi sáng và ổn định hơn.”

Ông Don Lam ông Rad Kivette ông Nguyễn Lam Giang trao bảng tài trợ tượng trưng cho ông Trầm Quế Hương Khánh thành cầu Gò Đình tại huyện Tiên Phước, Quảng Nam

Ông Don Lam, ông Rad Kivette, ông Nguyễn Lam Giang trao bảng tài trợ tượng trưng cho ông Trầm Quế Hương

 

T.D/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục