Tuần này, Lời Cảnh Báo tiếp tục cập nhật những vấn đề nóng hổi, được dư luận quan tâm gần đây, bao gồm: Hiểm họa từ trào lưu “xuyên không” trên Google Map, Thủ đoạn gọi điện mạo danh thủ quỹ trường học để lừa đảo.
Hiểm họa từ trào lưu “xuyên không” trên Google Map
Em T.H, 19 tuổi, sống tại TP.HCM, đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo qua mạng sau khi tham gia trào lưu “xuyên không” trên Google Maps. “Tôi thường hay tìm lại những con đường cũ nơi mình từng sống trên Google Maps. Có lần tôi chụp lại màn hình rồi đăng lên mạng xã hội. Sau đó, có một số người lạ vào hỏi thăm và tôi đã cung cấp thông tin cá nhân cho họ. Không ngờ lại bị lừa mất tiền”, T.H chia sẻ.
Chị N.L, 25 tuổi, sinh sống tại TP. Đà Nẵng, đã trở thành nạn nhân của một vụ đánh cắp dữ liệu cá nhân sau khi tham gia một nhóm xuyên không trên mạng xã hội – nơi nhiều người chia sẻ hình ảnh street view (ảnh chụp từ Google Maps) của các khu phố gắn với ký ức tuổi thơ. “Thấy mọi người đăng hình ảnh cũ rất thú vị nên mình cũng làm theo. Có một lần, có người nhắn tin bảo cần xác minh địa chỉ để gửi quà liên quan đến trend. Mình chủ quan nên đã cung cấp một số thông tin. Không ngờ họ lại dùng chính những thông tin đó để chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội của mình”, chị N.L chia sẻ.
Ông Nguyễn Minh Trí, Giám đốc Kỹ thuật Công ty TNHH Công nghệ GPC, cảnh báo: “Trào lưu ‘xuyên không’ trên Google Maps tiềm ẩn nhiều nguy cơ bị khai thác thông tin cá nhân. Những hình ảnh street view mà người dùng chia sẻ có thể bị công nghệ AI xử lý để xác định chính xác vị trí, từ đó tạo điều kiện cho hacker lập kế hoạch tấn công mạng hoặc lừa đảo trực tuyến”. Ông Trí khuyến nghị người dùng nên cảnh giác khi chia sẻ hình ảnh từ Google Maps, đặc biệt là những hình ảnh có chứa địa điểm thật, thông tin nhạy cảm như địa chỉ nhà, trường học, nơi làm việc…
Luật sư Bùi Trọng Hiển, Giám đốc Công ty Luật Bùi Trọng Hiển, cho biết trào lưu “xuyên không” qua Google Maps tưởng chừng vô hại nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý. Theo luật sư, những hình ảnh có chứa địa chỉ, người thân, hàng xóm… nếu bị kẻ gian khai thác có thể dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đe dọa, hoặc xâm phạm quyền riêng tư của người khác: “Không chỉ bản thân người đăng tải gặp rủi ro, mà những người xung quanh họ như người thân, bạn bè, hàng xóm, cũng có thể trở thành mục tiêu bị khai thác thông tin. Vì vậy, việc chia sẻ hình ảnh có chứa thông tin nhận diện cá nhân hoặc dữ liệu nhạy cảm cần được hạn chế tối đa”, ông Hiển khuyến nghị.
Luật sư Bùi Trọng Hiển cũng nhấn mạnh: “Về mặt pháp lý, việc đăng tải hình ảnh có chứa thông tin cá nhân, dù là của mình hay người khác, có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý nếu gây hậu quả hoặc bị kẻ xấu sử dụng để vi phạm pháp luật”.
Thủ đoạn gọi điện mạo danh thủ quỹ trường học để lừa đảo
Chị P.T.H.N đã suýt trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo liên quan đến mạo danh thủ quỹ trường học. “Tôi nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là thủ quỹ của trường con tôi. Họ đọc đúng tên cháu, đúng lớp, rồi nói cần xác nhận thông tin để làm hồ sơ định danh điện tử. Vì lo con bị ảnh hưởng, tôi đã làm theo hướng dẫn và nhấn vào đường link họ gửi. May mắn là tôi gọi cho cô giáo chủ nhiệm để xác minh và được biết nhà trường không hề có yêu cầu nào như vậy”, chị P.T.H.N chia sẻ.
Ông Nguyễn Quang Trường, Phó Giám đốc Trung tâm Hướng nghiệp TP.HCM, cho biết: “Các đối tượng lừa đảo thường giả danh người có uy tín như công an, giáo viên, thủ quỹ trường. Khi nhắc đến con cái, phụ huynh dễ lo lắng, mất cảnh giác. Chúng tạo tình huống khẩn cấp, liên tục thúc ép khiến cha mẹ hành động theo bản năng, bỏ qua việc kiểm tra thông tin và dễ rơi vào bẫy”.
Ông Nguyễn Quang Trường còn khuyến nghị phụ huynh không nên vội vàng hành động khi nhận được thông tin liên quan đến con cái, cần giữ bình tĩnh, cân nhắc kỹ tính xác thực của thông tin, kiểm chứng qua các nguồn đáng tin cậy như giáo viên chủ nhiệm hoặc cơ quan chức năng, và tuyệt đối không bấm vào các đường link lạ.
Luật sư Nguyễn Văn Hiệp, Giám đốc Công ty Luật New&New, cho biết: “Nếu hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản có giá trị dưới 2 triệu đồng và chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm, đối tượng sẽ bị xử phạt hành chính theo Nghị định 15/2020, mức phạt tối đa là 3 triệu đồng với cá nhân và 6 triệu đồng với tổ chức. Trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 với mức phạt cao nhất có thể lên tới tù chung thân. Ngoài ra, còn có thể bị áp dụng thêm các hình phạt bổ sung theo quy định”.
Lời Cảnh Báo là một chương trình mang đầy tính thời sự. Bên cạnh việc phản ánh những vấn đề đang được xã hội quan tâm. Lời Cảnh Báo còn cung cấp cho người dân nhiều kiến thức bổ ích về những vấn đề khác nhau trong cuộc sống như: kinh tế, sức khỏe, giáo dục, an ninh, trật tự, xã hội…
Lời Cảnh Báo được phát sóng vào lúc 19h50 Thứ Hai và Thứ Tư hàng tuần trên kênh THVL1. Chương trình do Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long phối hợp Jet Studio thực hiện.
LC/Lifestyle