Mô hình Quái Nhựa: Lời cảnh báo về tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa


Ngày 23/04/2022, buổi họp báo ra mắt mô hình Quái Nhựa và chính thức khởi động chiến dịch “Quái Nhựa” đã diễn ra tại Trung tâm thương mại Pandora City (Đường Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh).

Mô hình trưng bày  Quái Nhựa  Mô hình Quái Nhựa: Lời cảnh báo về tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa

Mô hình trưng bày Quái Nhựa

Chiến dịch truyền thông sáng tạo “Quái Nhựa” do CHANGE thực hiện nằm trong khuôn khổ dự án “Suy nghĩ lại về nhựa – Giải pháp kinh tế tuần hoàn cho rác thải biển”. Đây là dự án do Liên minh châu Âu (EU) và Bộ hợp tác kinh tế và phát triển Liên bang Đức (BMZ) tài trợ, do Cơ quan hợp tác quốc tế Đức (GIZ) GmbH và Cơ quan hợp tác kỹ thuật quốc tế Pháp (Expertise France) triển khai.

Buổi họp báo có dự tham gia của nhiều vị khách quý,  Ông Rui Ludovino, Tham tán phụ trách Hành động Khí hậu và Môi trường thuộc Phái đoàn Liên minh châu Âu,  Ông Hervé Conan,  Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Vietnam, Bà Thới Thị Châu Nhi Phó Giám đốc CHANGE, Bà Fanny Quertamp Điều phối Rethinking Plastics, Bà Lena Kampe chuyên gia truyền thông cho dự án Suy nghĩ lại về nhựa – tổ chức GIZ, Bà Lâm Tuyết Hoa Giám đốc CTCP Giải trí số Điền Quân Network…, cùng hơn 100 đại diện các sở, ban ngành tại TP. HCM, đại diện các cơ quan ngoại giao, các doanh nghiệp quan tâm đến lĩnh vực môi trường và rác thải nhựa, các tổ chức phi lợi nhuận, khối giáo dục, và các đơn vị truyền thông, báo đài.

Đại diện ngoại giao và các đối tác tham quan không gian trưng bày mô hình  Quái Nhựa  Mô hình Quái Nhựa: Lời cảnh báo về tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa

Đại diện ngoại giao và các đối tác tham quan không gian trưng bày mô hình Quái Nhựa

Đại diện các doanh nghiệp quan tâm đến lĩnh vực môi trường và rác thải nhựa các tổ chức phi lợi nhuận khối giáo dục tham dự sự kiện Mô hình Quái Nhựa: Lời cảnh báo về tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa

Đại diện các doanh nghiệp quan tâm đến lĩnh vực môi trường và rác thải nhựa, các tổ chức phi lợi nhuận, khối giáo dục tham dự sự kiện

Sự kiện này cũng có sự góp mặt của một số nghệ sĩ, người nổi tiếng tâm huyết với môi trường như Á hậu Vũ Hoàng My, Hoa hậu cuộc thi Miss Eco Teen International 2021 Vũ Huyền Diệu, hơn 20 Hot TikTokers cùng nhiều bạn trẻ là thủ lĩnh các câu lạc bộ môi trường.

Bella Vũ Miss Eco Teen International 2021 chia sẻ về những việc mình làm để bảo vệ môi trường và hạn chế việc sử dụng nhựa dùng một lần Mô hình Quái Nhựa: Lời cảnh báo về tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa

Á hậu Vũ Hoàng My và Bella Vũ – Miss Eco Teen International 2021 chia sẻ tại sự kiện

Thông qua hình tượng một loài quái vật đáng sợ và nguy hiểm làm từ rác nhựa, chiến dịch Quái Nhựa hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức về tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa và các nguy cơ của nó lên sức khoẻ con người và môi trường, từ đó kêu gọi mọi người giảm thiểu sử dụng đồ nhựa dùng một lần.  

Phát biểu khai mạc tại buổi họp báo, Tham tán Rui Ludovino của Phái đoàn Liên minh châu Âu nói: “Liên minh Châu Âu (EU) có lập trường vững chắc về vấn đề quản lý rác thải và nền kinh tế tuần hoàn. Ví dụ, trong chiến lược của EU về Nhựa trong nền Kinh tế Tuần hoàn, EU đã cấm một số sản phẩm nhựa dùng một lần, hợp tác với khối tư nhân, và hỗ trợ các sáng kiến và đầu tư để tất cả các bao bì nhựa ở thị trường EU sẽ được tái sử dụng hoặc tái chế trước năm 2030. Chúng tôi cam kết hợp tác với các nước ASEAN và các khu vực khác trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn đối với các sản phẩm nhựa, tăng cường sử dụng các sản phẩm nhựa tái chế chất lượng cao vào các chuỗi giá trị, giảm rác thải để giảm thiểu ô nhiễm nhựa”.  Ông nói thêm: “Quái Nhựa có mục tiêu tuyên truyền về các tác động của việc xả rác lên môi trường, cũng như đưa thông tin cho người tiêu dùng về tiêu dùng và sản xuất bền vững các sản phẩm nhựa. Chúng tôi hy vọng rằng phương pháp tiếp cận sáng tạo này sẽ đóng góp vào việc nâng cao nhận thức của người dân Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ, về việc giảm đồ nhựa một lần trong đời sống hàng ngày, và từ đó tăng cường các nỗ lực chung ngăn chặn ô nhiễm rác thải nhựa.” 

Tham tán Rui Ludovino của Phái đoàn Liên minh châu Âu phát biểu khai mạc sự kiện Mô hình Quái Nhựa: Lời cảnh báo về tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa

Tham tán Rui Ludovino của Phái đoàn Liên minh châu Âu phát biểu khai mạc sự kiện

Từ thực tế về những rác nhựa trôi nổi trong các dòng sông suối rồi đổ ra biển, nhìn tưởng chừng như vô hại nhưng gây nhiều tác động to lớn, CHANGE đã cho ra đời ý tưởng truyền thông sáng tạo mang tên “Quái Nhựa”. Chỉ do các thói quen dùng và vứt bỏ đồ nhựa, chúng ta đang hàng ngày tạo nên những con “quái nhựa”, có khả năng tàn phá cả môi trường đất, nước, tiêu diệt nhiều loài sinh vật, và khiến cho các đại dương ngập tràn rác nhựa. Mô hình Quái Nhựa trưng bày được làm từ hàng chục kg rác nhựa, để hình ảnh hóa lượng rác nhựa mà mỗi người Việt Nam trung bình thải ra trong 01 năm (ước tính 37 kg, theo Chương trình Đối tác Hành Động Quốc gia về Nhựa – National Plastic Action Partnership).  

Tại buổi họp báo, CHANGE cũng đã công chiếu video về câu chuyện và quá trình hình thành nên Quái Nhựa, cũng như giới thiệu không gian trải nghiệm thú vị với các hoạt động thu hút nhiều bạn trẻ và khách tham quan như: trưng bày mô hình Quái Nhựa, trạm trưng bày các thông tin, hình ảnh và các mô hình, khu chơi trò chơi, thử thách kiến thức về rác thải nhựa và tác hại của chúng. Bên cạnh đó, khu vực trưng bày còn cung cấp thông tin các giải pháp thiết thực từ các doanh nghiệp xã hội, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực giảm thiểu ô nhiễm nhựa.

“Tình trạng ô nhiễm rác nhựa hiện nay là rất nghiêm trọng. Không có một tổ chức đơn lẻ nào có thể giải quyết được. Việc này đòi hỏi tất cả các bên cùng hợp tác và hành động: các cơ quan chính phủ, các doanh nghiệp, các nhà khoa học, và cả cộng đồng.” Phát biểu tại buổi lễ, bà Thới Thị Châu Nhi, Giám đốc Điều hành CHANGE chia sẻ tâm huyết: “Tại CHANGE, thông qua hàng loạt chiến dịch đã thực hiện, chúng tôi nhận thấy rằng quá trình chuyển từ nhận thức sang thay đổi hành vi cũng là một chặng đường dài. Quái Nhựa chỉ là một công cụ sáng tạo để chúng tôi lan tỏa thông điệp. Nhưng chúng ta sẽ cần có thêm nhiều chương trình hành động, nhiều sáng kiến công nghệ, và đặc biệt là không thể thiếu các chính sách, thì chúng ta mới có thể thật sự giảm sử dụng nhựa một lần. Tôi hy vọng các quý vị ở đây và tất cả mọi người hãy cùng chung tay với chúng tôi trong sứ mệnh thử thách này.” 

Bà Thới Thị Châu Nhi Phó Giám đốc CHANGE trình bày tại sự kiện Mô hình Quái Nhựa: Lời cảnh báo về tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa

Bà Thới Thị Châu Nhi – Phó Giám đốc CHANGE trình bày tại sự kiện

Trong thời gian tới, Quái Nhựa sẽ được trưng bày tại những địa điểm sau:

_Từ ngày 23/4 đến ngày 05/05/2022: Trung tâm thương mại Pandora City, 1/1 đường Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM

_Từ ngày 06/05 đến ngày 15/05/2022: Các trung tâm thương mại trên địa bàn TP. HCM (Dự tính: Vivo City quận 7, AEON Mall Bình Tân,…). 

 T.D/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục