Chuyến xe nhân ái: Cảm động tấm lòng của những ông bà thay con nuôi cháu khôn lớn


Ở độ tuổi cần được nghỉ ngơi, được con cháu phụng dưỡng thì những người ông, người bà tiếp tục thay con mình làm lụng nuôi nấng cháu nên người khiến khán giả vừa thương xót, vừa khâm phục. 

Điểm dừng chân đầu tiên của hành trình Chuyến xe nhân ái tuần này là hoàn cảnh của ông Huỳnh Ngọc Khoa (52 tuổi) ngụ ở xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Tuổi đã cao nhưng vì tai nạn thương tâm đã cướp đi con gái lẫn con rể nên hiện tại ông trở thành người cưu mang, chăm sóc cho đứa cháu ngoại đáng thương. 

Chuyến xe nhân ái 2 Chuyến xe nhân ái: Cảm động tấm lòng của những ông bà thay con nuôi cháu khôn lớn

Theo chia sẻ của ông Khoa, từ khi lập gia đình, hai vợ chồng của con gái đã xin ra ở riêng và lập nghiệp bằng nghề trồng rẫy trên đất người quen với mơ ước vươn lên thoát nghèo từ chính sự cần cù chịu khó của mình. Tuy nhiên, tai nạn bất ngờ ập tới đã cướp mất tính mạng của cả hai vợ chồng khiến ai cũng xót xa.

Ông Khoa buồn bã kể lại:Chiều hôm đó, tới giờ tưới phân cho cây nhưng vợ chồng chủ nhà đi thả lưới về trễ nên con rể tôi ở nhà xả phân giúp. Không may điện bị rò rỉ nên giật thằng nhỏ. Vợ nó thấy chồng nằm ra đất, không biết bị gì nên chạy lại ôm cũng bị giật luôn. Hai đứa không qua khỏi”. Bà Tâm – vợ ông Khoa cũng kể trong nước mắt: “Tôi thấy 2 vợ chồng nó nằm đó, cháu ngoại tôi thì đi lững chững kêu mẹ ơi, cha ơi. Giờ nhớ lại tôi vẫn đau xé lòng”. Tai nạn thương tâm cho con gái ruột và con rể từ một bất cẩn trong tưới tiêu, sự việc dù đã xa nhưng vẫn  khiến vợ chồng ông Khoa trăn trở không nguôi.

Dồn hết tình yêu thương của mình cho đứa cháu mồ côi, ông bà ra sức cải thiện kinh tế gia đình bằng việc trồng rẫy. Thế nhưng mấy vụ mùa thất bát, vốn liếng chưa hoàn, mà tiền công thất thường từ công việc phụ hồ làm thêm của ông Khoa cũng không được bao nhiêu, nên số nợ vay hơn 20 triệu đồng xoay sở lúc thắt ngặt đến nay gia đình vẫn chưa trả được.

Nhiều vụ mùa thất bát, ông Khoa chuyển sang nghề đánh cá ven sông lớn, hy vọng quyết tâm lo cho đứa cháu Phước Ngoan được học hành đến nơi đến chốn. Ông Khoa chia sẻ: “Tôi mua cái ghe cũ của người ta cũng mấy chục năm rồi, cái be của ghe nó bị hạ, nước nó cũng rỉ vào trong. Ngày nào sóng gió tôi cũng sợ nên chạy vô bờ tới khi nào hết mới dám ra”.

Cùng hoàn cảnh với ông Khoa, tuổi cao sức yếu nhưng vẫn nặng gánh mưu sinh là hoàn cảnh của ông Huỳnh Văn Bồi (61 tuổi), ấp Láy Viết Vàm xã Ninh Quới, huyện Hồng Dân tỉnh Bạc Liêu. Vợ bệnh tiểu đường biến chứng sang nám phổi hơn 5 năm nay và việc cưu mang đứa cháu nội khi cha mẹ cháu chia tay, đã khiến cuộc sống của hai ông bà gặp không ít khó khăn.

Chuyến xe nhân ái 1 Chuyến xe nhân ái: Cảm động tấm lòng của những ông bà thay con nuôi cháu khôn lớn

Ông Bồi kể lại: “Vợ chồng nó gãy gánh, nó đưa cháu nội về lúc mới có 4 tháng à. Tôi làm thuê làm mướn ở dưới quê này ai thuê gì làm nấy, quyết tâm làm để kiếm tiền cho vợ bệnh và đứa cháu đi học”. Vợ bệnh, nỗi cơ cực trước đây của ông Bồi càng nhân lên gấp bội. Đã quá tuổi 60, người chồng người ông vẫn phải tất tả trên những cánh đồng, oằn vai với công việc nặng nhọc nơi công trường khói bụi.

Bà Tư chia sẻ nỗi lòng: “Tủi khổ lắm. Tôi thấy chồng không còn có đủ sức lao động như hồi xưa mà vẫn oằn mình làm lụng nên tôi thương quá mà không giúp được gì. Đồ ăn hằng ngày cũng nhờ ông đi giăng lưới bắt ốc, bắt cua về ăn chứ không có tiền mua”. Nén những xót xa vì không đủ tiền chữa bệnh tới nơi tới chốn cho vợ, càng thương cháu trai nhỏ nên ông Bồi càng siêng làm lụng. Nhưng vài chục ngàn tiền công mỗi ngày từ việc làm mộc thì không đủ trang trải cho cuộc sống của cả gia đình. Ông ao ước có một số vốn để nuôi cá, để dành trị bệnh cho vợ và nuôi cháu ăn học. 

Sống trên vùng sông nước, nuôi cá vèo chính là ước mơ thoát nghèo nhiều năm qua của vợ chồng ông Bồi. Còn với ông Khoa, trồng hoa màu thất bại nên nguyện vọng chuyển hướng sang nghề đánh bắt cá cũng là mơ ước chính đáng của ông.

Đến với chương trình Chuyến xe nhân ái tuần này, ông Khoa và ông Bồi sẽ trải qua 2 vòng chơi đầy kịch tính. Vòng 1 với thử thách “cột tai dê” sẽ là phần tranh tài quyết liệt, hào hứng. Vòng 2 “Vớt cá” sẽ là một vòng chơi đậm nghĩa tình mà hai người chơi dành cho nhau.

Cùng theo dõi tập 590 chương trình Chuyến xe nhân ái tập 590 được phát sóng lúc 19h15 thứ 7 ngày 19.11.2022 trên kênh THVL1.

LC/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục