Ca sĩ Thùy Trang: “Hát nhạc trẻ có thể sáng tạo theo “modern” nhưng hát bolero phải rõ lời”


Hãy Nghe Tôi Hát 2023 tiếp tục thử thách top 6 thí sinh với đêm nhạc chủ đề Thùy Trang. Đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ của dòng nhạc quê hương, trữ tình bolero trở thành giám khảo chủ đề.

Thùy Trang tâm sự: “Tôi vô cùng hạnh phúc vì được ngồi chấm thi, nghe các thí sinh hát lại những ca khúc làm nên tên tuổi Thùy Trang. Trong mỗi giai đoạn hoạt động nghệ thuật, tôi đều nhớ như in những bài hát gắn liền với từng kỷ niệm của mình. Là thế hệ đi trước và ngồi nghe, thưởng thức các tiết mục của các em – những bạn trẻ hát dòng nhạc trữ tình quê hương, tôi cảm thấy vô cùng trân quý và xúc động”.

THUY TRANG 1 Ca sĩ Thùy Trang: “Hát nhạc trẻ có thể sáng tạo theo “modern” nhưng hát bolero phải rõ lời”

Thùy Trang kể, thời điểm mới chập chững vào nghề, nữ ca sĩ luôn ao ước tên của mình được một lần xuất hiện trên băng rôn. Trong một lần đến sân khấu Duy Ngọc ngồi xem nhạc, Thùy Trang bất ngờ được mời lên hát mở màn vì các ca sĩ trong chương trình đều đến muộn. Nắm bắt cơ hội “ngàn năm có một”, Thùy Trang bước lên sân khấu và hát ca khúc Chuyện tình không dĩ vãng, đánh dấu một bước ngoặt mới trong sự nghiệp của mình. Thùy Trang bùi ngùi chia sẻ: “Khi biết có thí sinh chọn ca khúc Chuyện tình không dĩ vãng hát trong đêm nhạc Thùy Trang, bao nhiêu ký ức của ngày đó ùa về. Cảm ơn Hãy Nghe Tôi Hát đã làm cho Thùy Trang có được cảm xúc này”.

Nói về vai trò của mình trên hàng ghế nóng, Thùy Trang bày tỏ quan điểm: “Hãy Nghe Tôi Hát là cuộc thi rất hay, tôn vinh dòng nhạc quê hương, trữ tình, bolero. Các bạn thí sinh là những ca sĩ trẻ, đã và đang hoạt động ở nhiều phong cách âm nhạc khác nhau. Ở dòng nhạc trẻ, các ca sĩ có thể sáng tạo, hát theo “modern”. Tuy nhiên, đối với dòng nhạc này, các bạn cần phải hát rõ lời, tròn vành, rõ chữ mới có thể truyền tải được cảm xúc và cái hồn của bài hát”.

Đánh giá về top 6 ca sĩ thí sinh của Hãy Nghe Tôi Hát năm nay, nữ giám khảo nhận định đây là mùa giải quy tụ được những giọng ca rất mạnh, mỗi người đều có những lợi thế và phong cách cá nhận rất riêng. Thùy Trang nhận xét: “Trong nhóm thí sinh nữ, Thủy Tiên là cô bé nhỏ tuổi nhất, chuyên trị nhạc trẻ và có giọng hát tốt, ngoại hình xinh đẹp. Tuy nhiên, em chưa có kinh nghiệm khi hát bolero nên cần có thời gian để hoàn thiện. Tôi tin chắc nếu chịu khó tập luyện, Thủy Tiên sẽ là ngôi sao sáng của dòng nhạc quê hương. Trái ngược với nguồn năng lượng của Thủy Tiên thì Thu Thùy có giọng hát và phong cách rất nhẹ nhàng, ngọt ngào và trong sáng. Song, sở trường của Thu Thùy cũng không phải là trữ tình, bolero mà là nhạc nhẹ. Điều Thu Thùy cần ở thời điểm hiện tại là chịu khó tập luyện và xử lý ca khúc sao cho đặc sắc, có điểm nhấn. Còn về Ngô Thái Ngân, cô bé có ngoại hình đẹp, gương mặt sáng và giọng hát tốt với âm vực rất rộng. So với hai thí sinh nữ, Thái Ngân có nhiều kinh nghiệm về dòng nhạc này hơn. Tôi chờ đợi xem Ngô Thái Ngân sẽ trình diễn và biến hóa như thế nào trong phần thi sắp tới”.

Nhận xét về ba giọng ca nam của Hãy Nghe Tôi Hát 2023, nữ giám khảo bày tỏ: “Finn Nguyên Hy có giọng hát rất khỏe, vang, hút micro, là một gương mặt sáng và hứa hẹn mang lại nhiều đột phá. Viết Thu có làn hơi rất dài, cách xử lý bài hát khéo léo, đây là thí sinh có kỹ thuật thanh nhạc rất tốt. Còn Võ Minh Tiến là một chàng trai hiền lành, có gương mặt sáng. Em ấy cũng có một giọng hát rất riêng theo phong cách của em. Tôi đánh giá mỗi thí sinh đều có thế mạnh riêng, khó có thể đem ra so sánh ai hơn ai được. Điều quan trọng là các bạn phải chọn bài sao cho phù hợp và trình diễn thật hay, mang lại nhiều cảm xúc cho người xem khi bước lên sân khấu”.

Đồng hành trên hàng ghế nóng cùng giám khảo xuyên suốt Thái Châu và giám khảo chủ đề Thùy Trang là giám khảo khách mời Quốc Đại. Nam ca sĩ có mối quan hệ vô cùng thân thiết với ca sĩ Thùy Trang và vô cùng phấn khích khi đồng hành cùng “bạn hiền” của mình trên hàng ghế nóng.

GIAM KHAO THI SINH Ca sĩ Thùy Trang: “Hát nhạc trẻ có thể sáng tạo theo “modern” nhưng hát bolero phải rõ lời”

Ca sĩ Quốc Đại bày tỏ quan điểm: “Hãy Nghe Tôi Hát là một cuộc thi rất đặc biệt. Mặc dù hát lại những ca khúc của các ca sĩ thế hệ trước nhưng các bạn phải tạo được dấu ấn cá nhân cho mình. Đây không phải là cuộc thi hát sao cho giống với phiên bản gốc, giống với thần tượng. Các bạn phải để khán giả nhận ra được đây là giọng hát của mình, không phải là một ai khác.

Tôi không nghĩ tôi đến đây để chấm các em dự thi mà mong muốn được hiểu các em nhiều hơn, muốn thấy được nguồn năng lượng mới, sự tươi trẻ của thế hệ trẻ bây giờ. Qua đó, tôi cũng có thể cập nhật thêm những điều mới mẻ. Đồng thời, với tư cách là người đi trước, tôi cũng muốn được chia sẻ những kinh nghiệm của mình, giúp các em trưởng thành hơn để sớm có được thành công trên con đường mà các em đang theo đuổi”.

Đánh giá về chất lượng thí sinh năm nay, Quốc Đại nhận định đây là một mùa thi chất lượng vì tập trung được những giọng ca trẻ đầy thực lực. Anh nhận xét: “Thủy Tiên là một thí sinh rất tiềm năng. Dù dòng nhạc này không phải là sở trường nhưng em rất chịu khó học hỏi và tập luyện. Em có cách hát rất riêng, biết xử lý một ca khúc sao cho hấp dẫn nhất. Tôi hi vọng và mong chờ em sẽ mang đến một màn trình diễn thú vị. Thu Thùy có sự nhẹ nhàng, nữ tính trong giọng hát. Phong cách trình diễn của em cũng dịu dàng, mềm mại giống như giọng hát. Song, tôi muốn Thu Thùy có sự đột phá, tạo thêm nhiều điểm nhấn và kịch tích trong giọng hát cũng như phong cách trình diễn hơn. Tôi nghĩ Ngô Thái Ngân là cô gái hợp nhất với tiêu chí của chương trình. Ở Thái Ngân, tôi thấy em có giọng hát tốt, phong cách biểu diễn rất riêng, tạo được sự khác biệt dù em hát những ca khúc của những đàn anh, đàn chị đi trước đã tạo được tiếng vang.

Về phía các thí sinh nam, Viết Thu là thí sinh có kỹ thuật thanh nhạc phải nói là “đỉnh”. Điều em cần ở đây là hãy quên đi những điều đó để thổi hồn vào những ca khúc trữ tình, bolero một cách ngọt ngào nhất. Với Võ Minh Tiến, tôi từng biết đến giọng hát của em. Đúng là tôi rất khó với Minh Tiến vì biết được khả năng của em còn nhiều hơn thế. Tôi muốn Minh Tiến phải thật tự tin, bản lĩnh và hoàn thiện bản thân mình hơn vì tôi đặt khá nhiều kỳ vọng vào em ấy. Thí sinh cuối cùng Finn Nguyên Hy, đây là giọng ca nội lực và khỏe nhất trong 6 thí sinh. Tuy nhiên, chính vì giọng hát quá khỏe nên Finn Nguyên Hy cần phải biết tiết chế, có chiến thuật rõ ràng trong cách chọn bài, hòa âm, phối khí. Có như vậy, bạn mới trưng trổ được những thế mạnh và giấu đi những hạn chế trong giọng hát của mình”.

Tập 5 Hãy Nghe Tôi Hát với chủ đề đêm nhạc Thùy Trang sẽ gửi đến quý khán giả màn trình diễn của ba thí sinh: Finn Nguyên Hy, Thu Thùy và Viết Thu với ca khúc từng ghi đậm dấu ấn của ca sĩ Thùy Trang như Tình cha, Trăng về thôn dã, Mưa trên phố Huế. Tập 5 lên sóng vào lúc 21h00 thứ Năm ngày 23/3/2023 trên kênh THVL1. Chương trình do Đài truyền hình Vĩnh Long và Jet Studio phối hợp thực hiện.

LC/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục