Trước thềm lễ Quốc Khánh 2/9, phim điện ảnh Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu đã ra mắt tập Hậu trường Đại cảnh chiến tranh với sự đồng hành của những nhân vật đặc biệt như Thiếu tướng Vũ Quang Đạo – Nguyên Viện trưởng Viện Lịch Sử Quốc Gia trong vai trò cố vấn lịch sử và các chiến sĩ thuộc Lữ đoàn đặc công 429.
Trước đó, đạo diễn Huỳnh Lập cũng được trang Thông tin Chính phủ đăng tải nội dung biểu dương vì tinh thần giữ vững lời hứa danh dự “phải làm một bộ phim điện ảnh liên quan đến quân đội” trong chương trình Sao Nhập Ngũ năm 2024. Và bộ phim Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu với những phân cảnh hồi tưởng về thời chiến chân thực, chỉn chu chính là thành quả của Huỳnh Lập.

Để thực hiện những phân cảnh liên quan đến chiến tranh, Huỳnh Lập đã nhờ sự hỗ trợ của ê-kíp Sao Nhập Ngũ để được giới thiệu đến Lữ đoàn Đặc công 429. Bối cảnh chiến tranh trong phim Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu đã diễn ra tại thao trường của Lữ đoàn, được đảm bảo an toàn về cháy nổ, cũng như các trang thiết bị chuyên dụng cho chiến đấu là súng thật, đạn hơi. Chuyên viên hiệu ứng cháy nổ – ông Nguyễn Ngọc Sơn chia sẻ: “Phim sử dụng hiệu ứng máy bắn theo lập trình. Hình ảnh, hiệu ứng đạn bắn ra, hiệu ứng nổ lửa sẽ đẹp theo đúng ý đồ của đạo diễn”. Tuy chuẩn bị và tính toán rất kỹ lưỡng về góc máy, vị trí đặt các thiết bị cháy nổ, nhưng toàn bộ ê-kíp đều căng thẳng, tập trung cao độ trong quá trình ghi hình, bởi số lượng đạn hơi, kíp nổ cũng vô cùng giới hạn.
Thiếu tướng Vũ Quang Đạo – Nguyên Viện trưởng Viện Lịch Sử Quốc Gia đã cố vấn cho Huỳnh Lập và ê-kíp rất nhiều về tư liệu lịch sử, hình ảnh các chiến sĩ bộ đội từ trong giai đoạn xây dựng kịch bản đến khi quay phim. Thiếu tướng Vũ Quang Đạo bày tỏ: “Không phải chỉ nhìn vào lịch sử để tự hào mà phải góp sức mình, công mình, trí tuệ của mình vào cái rực rỡ tới đây của dân tộc. Đó mới là lớp trẻ, là cái xứng đáng với những người đi trước. Nếu như làm được việc này, tôi tin rằng lớp trẻ sẽ có một thời đại rực rỡ mới. Tôi nghĩ những thước phim sẽ đóng góp một cái gì đó rất thiết thực vào việc giáo dục truyền thống yêu nước và tinh thần dân tộc. Đó là lời gửi tới thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Sau này, những người trẻ thông qua việc được xem các bạn diễn sẽ thấy rằng chiến tranh khốc liệt và hi sinh xương máu như thế, nhưng giá trị để lại cho chúng ta ngày hôm nay sẽ còn mãi”.
Đạo diễn Huỳnh Lập cũng mời những đồng chí thuộc Lữ đoàn Đặc công 429 tham gia diễn xuất trong phân cảnh chiến tranh, với sự cố vấn của Đại tá Lại Thanh Bình – Chính ủy Lữ đoàn; Thượng tá Nguyễn Đăng Đồng – Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng; Trung tá Nguyễn Văn Thọ – Cán bộ Phòng Tham mưu; Thiếu tá Nguyễn Ánh Sáng – Cán bộ Phòng Chính trị.
Theo Huỳnh Lập, các đồng chí có phong thái của một người bộ đội rồi nên không cần phải diễn gì cả mà chỉ cần là chính mình, tuân thủ những thao tác đã được huấn luyện. Trung đội trưởng Lê Minh Thái – chiến sĩ thuộc Lữ đoàn Đặc công 429 chia sẻ: “Lần đầu tiên bọn em được tham gia môi trường phim ảnh, những nội dung về kỹ thuật, chiến đấu, bọn em đã được huấn luyện hàng ngày, bọn em chỉ cần áp dụng điều đó theo hướng dẫn từ các anh chị trong ê-kíp phim để hoàn thiện hơn. Có một câu nếu cả đời không rực rỡ thì sao? Các chiến sĩ như bọn em sẵn sàng không rực rỡ để mọi người được sống trong hoà bình, luôn trong tư thế sẵn sàng để bảo vệ hoà bình cho Tổ quốc”.
Cuối video Hậu trường, Huỳnh Lập bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những người đã đồng hành cùng anh trong dự án Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu: “Bản thân tôi là một nhà làm phim tư nhân, thực sự sẽ rất khó để khai thác và truyền tải chính xác nhất những hình ảnh về anh hùng chiến sĩ đã từng nằm xuống hi sinh vì đất nước, nếu không có sự hỗ trợ đắc lực của các anh, các chú tại Lữ đoàn Đặc công 429 và các cố vấn. Tôi cảm thấy rất may mắn khi các anh, các chú đã trực tiếp đến bối cảnh kiểm tra, rà soát và duyệt hết các trang phục, tác phong của các chiến sĩ. Một lần nữa, tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến các chú, các anh đã cùng Huỳnh Lập tạo nên bộ phim này”.
Phim điện ảnh Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu đã chính thức khởi chiếu từ ngày 21/8/2026 tại các cụm rạp trên toàn quốc.
LC/Lifestyle


