7 lý do khiến chàng “cụt hứng”


Trừ những lý do liên quan đến vấn đề bệnh lý, thì phần lớn nguyên nhân khiến quý ông không màng ham muốn chuyện phòng the là do các nàng. Cụt hứng” lâu ngày sẽ dẫn đến “triệu chứng” là khiến cho chàng nhìn thấy nàng mà “không thèm, không muốn”. Lòng chàng không dám chê nàng, nhưng các tế bào thần kinh không chịu rung lên những nhịp sóng cần phải có, toàn thân chàng cũng đờ đẫn vô cảm...

1. Lôi thôi lếch thếch

Sau khi lập gia đình, một số nàng cứ nghĩ rằng mình đã giữ được chàng với tờ hôn thú trong tay và với sợi dây ràng buộc là những đứa con. Vì thế, họ chểnh mảng việc chăm chút cho nhan sắc của mình. Một gương mặt chảy xệ, vòng hai phình to, cộng thêm những bộ trang phục cũ kỹ, xấu xí và lỗi mốt của các nàng sẽ làm cho chồng phát ngấy. Chính những điều đó đã dập tắt ngọn lửa tình trong lòng chàng. Chẳng người đàn ông nào hào hứng lên giường với một bà vợ đầu bù tóc rối, quần áo lôi thôi.

ly do chang cut hung 7 lý do khiến chàng “cụt hứng”

2. Nói nhiều

Đừng than vãn, chế nhạo, dạy chồng phải làm gì… trong khi hai người quan hệ. Điều đó dễ làm “cuộc vui” bị gián đoán, thậm chí khiến chàng “sợ yêu” trong lần tiếp theo. Có nhiều bà vợ không hiểu chuyện ở đâu ra mà nhiều thế, các bà nói mãi mà không hết. Lúc nào cũng có chuyện cho nàng nói, cho càng càm ràm, than thở. Ông chồng lùng bùng lỗ tai vì phải nghe quá nhiều, có khi một câu chuyện các bà còn “tái bản” đến hàng chục lần. Tệ hại hơn, có bà còn “giở chiêu” ngay cả những lúc vợ chồng thân mật. Lúc chồng đang hưng phấn bà vợ lại kể đủ thứ chuyện trên đời, cứ như vậy ông chồng đâm ngán.

Đặc biệt, sẽ rất tệ nếu bạn “bà tám” như vầy: “Em đã kể với bạn mình về chuyện của chúng mình”. tâm sự với bạn bè để giải tỏa nỗi buồn là tốt nhưng bạn cần cân nhắc kỹ điều gì nên và không nên nói về chuyện ấy. Đồng thời, bạn cũng không nhất thiết phải kể cho chàng nghe. Ai lại hứng thú với một người rêu rao phòng the chứ!

3. Khó chịu

Các bà đổ lỗi do mình nhiều áp lực công việc, rồi chuyện con cái học hành, chuyện vun vén cho gia đình nên đâm ra nóng nảy cáu gắt. Có bà “tiết kiệm” đến mức cả ngày không thèm “ban phát” cho chồng một nụ cười nói gì đến những lời ngọt ngào âu yếm.
Có bà vợ tự viết ra câu chuyện chồng mình có bồ nhí rồi mỗi lần chồng về trễ, hay đi đâu là khóc lóc kể lể cho rằng ông chồng đã hết yêu mình. Ông chồng suốt ngày tối tăm mặt mũi ở cơ quan để việc kiếm tiền về “nộp vợ”, càng lúc càng nản lòng và mệt mỏi với những tư tưởng không đâu của vợ, đã như vậy thì lấy đâu ra hứng thú để về nhà, chưa kể đến hứng thú cho chuyện ấy.

4. Dở hơi

Trong lúc cả hai đang quấn quít, bạn bỗng dưng thốt lên: “Anh ơi, hình như đến giờ chiếu phim rồi” hay “Anh ơi, có con thằn lằn trên trần kìa”. Đại loại là một câu không liên quan gì đến “thời cuộc”. Bạn thật phải tập trung, những sự vật, sự việc xung quanh nên để sau giải quyết. Và sẽ dở hơi hơn nữa khi nửa kia đang chuẩn bị “lên đỉnh”, bạn lại thốt lên: “Chán quá hà!” hay “Lúc trước em từng có được cảm giác ân ái tốt hơn”. Không cần làm rối loạn sự lãng mạn hiện tại bằng cách nhắc lại những kỷ niệm tuyệt vời (hoặc tồi tệ) với một gã nào đó mà bạn từng trải qua. Nên tập trung vào đối phương và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong hiện tại. Cái gì đã thuộc về quá khứ thì nên để cho nó được ngủ yên.

5. Quá cứng nhắc

Cần thiết kế hành trình cho “giao ban” nhưng không nên để “chuyện yêu” bị lặp theo khuôn mẫu cố định. Nó sẽ kéo theo đơn điệu và buồn tẻ. Đối tác sẽ cảm nhận được rằng, họ chẳng khác gì một cái máy, chạy đều đều trên giường. Giữ cho mọi thứ luôn được tươi mới là cách để bạn luôn nóng bỏng trong mắt bạn đời. Bên cạnh đó, nếu bạn quá cứng nhắc theo cách truyền thống, cũng sẽ khiến chàng không dám nói lên những điều mình thích, không bày tỏ chính kiến về ham muốn của mình, khiến cho chàng phải loay hoay một mình tìm đường tới “thiên đàng”, lâu dần họ cũng chán với thái độ tẻ nhạt ấy.

6. Khóc

Chẳng cần đến hoàn cảnh tế nhị này, bình thường việc chị em nhỏ lệ đã đủ làm cánh đàn ông muốn “điên cái đầu”. Hầu như tất cả các anh chàng đều ghét cay ghét đắng khi phải nhìn nước mắt người yêu rơi dù là đầu, cuối, hay giữa cuộc mặn nồng. Nếu như phải nghĩ đến việc chứng kiến nước mắt bạn trong lần tiếp theo, chẳng ai còn mặn mà nổi nữa.

7. Lười

Lời phàn nàn phổ biến từ đàn ông và phụ nữ là bạn đời của họ “làm việc” không tích cực. Phần lớn mọi người thích hợp tác với đối phương nhiệt tình và năng động. Điều đó chứng tỏ một cuộc “giao ban” chất lượng.

Lời kết:

Nếu một ngày, bạn phát hiện ra chàng không hứng thú gì với bạn nữa, trước tiên bạn cần tìm hiểu tất cả các nguyên nhân. Hạn chế mệt mỏi và căng thẳng, giảm bớt khối lượng, áp lực công việc vì đây là một trong những nguyên nhân gây mất hứng thú chuyện chăn gối. Nếu nguyên nhân xuất phát từ bệnh lý của chàng như các bệnh về cơ quan sinh dục, tiết niệu, rối loạn cương, rối loạn xuất tinh…làm suy giảm khả năng tình dục, thì bạn cần trao đổi, chi sẻ với chàng để tìm ra phương pháp chữa trị thích hợp. Chia sẻ ước muốn tình dục là chuyện tự nhiên, cần phải trao đổi với nhau để biết bạn tình mình muốn hay không muốn điều gì trong quan hệ tình dục. Như vậy sẽ có kết quả tốt hơn thái độ chịu đựng lẫn nhau.

Còn nếu không phải nguyên nhân bệnh lý, hãy kiểm tra những nguyên nhân trên một cách trung thực, nếu cần hãy tâm sự với chàng để tìm ra kết quả đúng nhất. “Biết sai, sửa sai” là cách làm tốt nhất đễ giải quyết vấn đề. Hãy nhớ, đừng để đến khi quá muộn nhé!

Hạ My (lược dịch)


Các tin cùng chuyên mục