12 năm đồng hành cùng ‘Cầu thủ nhí’, Tập đoàn LOTTE mong muốn phát triển tài năng bóng đá Việt


Với mong muốn tìm kiếm và phát triển những tài năng sân cỏ cho nền bóng đá nước nhà, Tập đoàn LOTTE vinh dự đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể Thao và Du lịch.

“Cầu thủ nhí” là chương trình truyền hình thực tế về bóng đá cho trẻ em do Tập đoàn LOTTE tài trợ sản xuất và phát sóng xuyên suốt từ năm 2011 đến năm 2022. Năm 2022 đánh dấu điểm kết của hành trình 12 năm Tập đoàn LOTTE đồng hành cùng chương trình và cũng là 12 năm nỗ lực đem đến những điều tốt đẹp cho nền bóng đá Việt Nam nói chung và trẻ em Việt Nam nói riêng.

Mỗi khi phát sóng, “Cầu thủ nhí” đều nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả và truyền thông nhờ sự đầu tư từ nội dung đến hình thức thực hiện. Đây không chỉ là một chương trình giải trí thú vị, “Cầu thủ nhí” còn mang đến thông điệp mạnh mẽ về tinh thần thể thao, về ý nghĩa của tìm kiếm và phát triển tài năng bóng đá trẻ của Việt Nam. Từ cái nôi “Cầu thủ nhí”, nhiều tài năng bóng đá nhỏ tuổi đã được phát hiện và đang tham gia đào tạo tại các lò đào tạo bóng đá danh tiếng tại Việt Nam như Viettel FC, SHB Da Nang, Juventus FC,…

Cầu thủ nhí 12 năm đồng hành cùng Cầu thủ nhí, Tập đoàn LOTTE mong muốn phát triển tài năng bóng đá Việt

Ngày 24/8 vừa qua, Tập đoàn LOTTE đã vinh dự nhận Bằng khen của Bộ Văn hoá, Thể Thao và Du lịch khi đồng hành cùng chương trình “Cầu thủ nhí” trong suốt 12 năm.

Nhân ngày Lễ Tổng kết hành trình 12 năm chương trình “Cầu thủ nhí”, đại diện cơ quan quản lý nhà nước, bà Trần Hồng Nguyên, Phó chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội, ông Nguyễn Hồng Minh, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, và ông Trần Quốc Tuấn, Quyền Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, đã đến tham dự và trao tặng bằng khen cùng kỉ niệm chương cho Tập đoàn LOTTE.

Cầu thủ nhí 2 12 năm đồng hành cùng Cầu thủ nhí, Tập đoàn LOTTE mong muốn phát triển tài năng bóng đá Việt

Phát biểu tại buổi lễ, Bà Trần Hồng Nguyên (Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội) cho biết: “Năm 2022 là năm đánh dấu kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc. 30 năm qua, tình hữu nghị giữa nhân dân 2 nước ngày càng gắn kết, hợp tác kinh tế ngày càng chặt chẽ và giao lưu văn hóa ngày càng phát triển. Đặc biệt, Hàn Quốc đã cùng đồng hành với những tập đoàn lớn đã có nhiều đóng góp cho Việt Nam thông qua các hoạt động vì cộng đồng, trong đó có chương trình Cầu thủ nhí. Sự xuất hiện của chương trình Cầu thủ nhí trên sóng truyền hình trong suốt một thập kỷ qua đã chứng minh cho tình cảm, sự quan tâm và đầu tư của Tập đoàn LOTTE đối với bóng đá Việt Nam nói chung và trẻ em Việt Nam nói riêng. Tại sự kiện ngày hôm nay, tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến Tập đoàn LOTTE vì những đóng góp cho cộng đồng và xin được trao tặng đến Tập đoàn bằng khen của Bộ Văn hoá, Thể Thao và Du lịch để thể hiện sự ghi nhận những đóng góp trong thời gian vừa qua. Nhân dịp này tôi xin chúc Tập đoàn sẽ có những bước phát triển vượt bậc trong thời gian tới”. Ngoài ra, Bà Trần Hồng Nguyên cũng đánh giá cao những cống hiến của Tập đoàn LOTTE cho nền thể thao Việt Nam và mong muốn trong tương lai Tập đoàn LOTTE sẽ tiếp tục hỗ trợ cho sự phát triển của nền thể thao Việt Nam.

Không chỉ dừng lại ở một chương trình truyền hình, “Cầu thủ nhí” còn đến thăm và đá giao hữu với 41 trường học và câu lạc bộ trên khắp cả nước. Đặc biệt, chương trình còn trao tặng nhiều thiết bị, quà tặng, tạo động lực cho nhà trường và địa phương tiếp tục phát triển hoạt động thể chất, góp phần đưa các em nhỏ đến gần hơn với giấc mơ sân cỏ.

Cầu thủ nhí 3 12 năm đồng hành cùng Cầu thủ nhí, Tập đoàn LOTTE mong muốn phát triển tài năng bóng đá Việt

Ngoài ra, nằm trong chuỗi hoạt động CSR của tập đoàn LOTTE, câu lạc bộ bóng đá LOTTE Kids ra đời và duy trì từ năm 2016 đến nay. Mỗi năm, câu lạc bộ dành tặng hàng chục suất học bổng cho các em học sinh có độ tuổi từ 9-12 tuổi đam mê bóng đá trên địa bàn TP.HCM. Toàn bộ chi phí đào tạo trong một năm bao gồm cả chi phí huấn luyện viên, sân bãi, trang phục tập luyện, thi đấu đều do Tập đoàn LOTTE tài trợ.

Với những điều kiện vô cùng tốt do Tập đoàn LOTTE tài trợ, các chân sút nhí được thử sức và tiếp xúc với môi trường tập luyện bóng đá chuyên nghiệp, nâng cao thể lực, giáo dục nhân cách và trí tuệ để phát triển toàn diện. Chính vì thế, LOTTE Kids từ lâu đã trở thành nơi giúp các em nhỏ đến gần hơn với giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Nhờ những đóng góp tích cực này, Tập đoàn LOTTE đã vinh dự được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng bằng khen, kỷ niệm chương vì những cống hiến cho nền thể thao Việt Nam. Ông Ko Soo Chan, Giám đốc Truyền thông (Head of Communications) Tập đoàn LOTTE cho biết thông qua chương trình “Cầu thủ nhí”, Tập đoàn LOTTE mong muốn được đóng góp vào sự phát triển của nền bóng đá trẻ Việt Nam bằng việc tạo ra các cơ hội đào tạo bóng đá tiêu chuẩn quốc tế, các chuyến thăm Hàn Quốc và những trải nghiệm với bóng đá. Dù chương trình “Cầu thủ nhí” đã khép lại với nhiều nuối tiếc nhưng đại diện Tập đoàn LOTTE cũng cam kết Tập đoàn sẽ “quay trở lại vào năm sau với một diện mạo hoàn toàn mới” để “tiếp tục mang lại hạnh phúc cho người dân Việt Nam”.

Được biết, Tập đoàn LOTTE đầu tư vào Việt Nam từ năm 2006, bao gồm hơn 100 đơn vị kinh doanh. Đơn vị đã tạo ra hàng trăm nghìn việc làm trong các ngành công nghiệp khác nhau như sản xuất bánh kẹo, đồ uống, khách sạn, thức ăn nhanh, bán lẻ, dịch vụ tài chính, hóa chất, điện tử, công nghệ thông tin, xây dựng, xuất bản và giải trí.

T.D/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục