10 ‘miền’ hút hồn đàn ông nhất của phái đẹp


Là đối tác chính trong mối quan hệ nam nữ, cánh mày râu chính là phép thử tốt nhất khi bạn muốn đo độ “hút hồn” của mình. Nếu giao việc bình chọn các khu vực có tính “dụ dỗ” chàng nhất, bạn nghĩ kết quả sẽ thế nào?

No.1: Vòng ngực – 40% đàn ông chọn đây là khu vực  “dụ dỗ” nhất.

women beach miranda kerr sexy models 1920x1200 wallpaper www.wallfox net 84 1 10 miền hút hồn đàn ông nhất của phái đẹp

Ảnh minh họa.

Hầu hết phái đẹp đều biết rằng số đo vòng một của người phụ nữ tỷ lệ thuận với chỉ số “hút hồn đàn ông” của cô ta. Nó là một trong những nguyên nhân, thậm chí có thể là nguyên nhân chính, dẫn tới dịch vụ “cơi nới mặt tiền” nở rộ trong ngành phẫu thuật thẩm mỹ dành cho các chị em. Song, các quý cô vĩnh viễn không thể biết được mức độ “si mê vòng một” của các quý ông sâu sắc và nồng nhiệt tới chừng nào. Thực tế, đàn ông có thể chìm đắm, say sưa trên hai hòn đảo thần tiên, ấm áp và mềm mịn như tơ ấy suốt cả đêm vẫn không hề chán.

No.2: Bàn tay – 12% đàn ông chọn đây là khu vực “dụ dỗ” nhất.

Bàn tay có sự kết nối đặc biệt với trái tim. Đối với đàn ông phương Đông, khi cầm được tay người phụ nữ mình yêu, anh ta có cảm giác như thể mình cầm nắm cả trái tim cô ấy. Đại đa số đàn ông đều thích cầm tay người yêu, cảm nhận sự ấm áp của nó, nâng nó lên hôn nhẹ lên mu bàn tay hoặc cổ tay. Vẻ đẹp mượt mà và êm ái của bàn tay tuy nhẹ nhàng nhưng lại gây cho các chàng biết bao nhiêu cảm xúc. Nếu bạn nghĩ rằng sự tinh tế của người phụ nữ không có sức chinh phục các quý ông, bạn đã lầm rồi đấy.

No.3: Vùng thăm thẳm riêng tư – 10 % đàn ông chọn đây là khu vực “dụ dỗ” nhất.

Sự bí ẩn và hấp dẫn của “vùng thăm thẳm riêng tư” nơi người phụ nữ là nguyên nhân khiến nhiều quý ông bị dụ dỗ đến mất hồn mất vía. Dường như, bộ phận chỉ phụ nữ mới có này sinh ra đã có sức quyến rũ đặc biệt đối với đàn ông. Một nguyên nhân khác khiến cánh đàn ông mê say là họ ý thức rất rõ rằng các cuộc khám phá, thám hiểm lãnh địa bí mật này không những khiến họ có được khoái cảm tột bậc mà còn khiến cho phái đep bị kích thích mạnh mẽ. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến đàn ông có cảm giác chinh phục thành công và vì thế mà cực kỳ hài lòng.

No.4: Vòng ba – 9% đàn ông chọn đây là khu vực “dụ dỗ” nhất.

Các bậc phụ huynh gia trưởng bảo thủ thường không thích thấy con cái mình có dáng đi lả lướt với vòng ba lượn sóng. Bởi vì, dáng đi ấy mang một vẻ phóng đãng, lẳng lơ hơn hẳn mọi dáng đi khác. Mặt khác, đường cong của mông có ý nghĩa rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến khả năng tình dục của người phụ nữ. Điều quan trọng là vòng ba là nơi gần khu vực mẫn cảm tình dục của phụ nữ nhất. Điều này cũng là lý do để các cánh mày râu thích ân ái theo những hình thức độc đáo thường thiên hướng về vòng ba, thậm chí là còn thiên vị cho khu vực này nhiều hơn cả “căn cứ mật” của các chị em.

No.5: Chân – 8% đàn ông chọn đây là khu vực “dụ dỗ” nhất.

Một trong những cảnh sexy dễ gây hưng phấn nhất  ta có thể thấy trong những bộ phim tình yêu cấp cao và cả “cấp thấp” là khi người đàn ông chạm môi mình vào đôi chân người phụ nữ. Có thể chúng ta không thể biết được tại sao cử chỉ âu yếm đôi chân phái đẹp lại có thể tạo ra “xúc động” mạnh mẽ tới vậy nhưng chúng ta hoàn toàn có thể khẳng định được mức sát thương của một đôi chân đẹp đối với đàn ông. Đa phần phụ nữ đều lo lắng rằng chân mình không đủ vệ sinh đối với chàng, nhưng thực tế hoàn toàn tương phản, đàn ông lại có xu hướng cho rằng đôi chân thậm chí còn thanh khiết hơn cả hai bàn tay.

No.6: Vùng bụng – 7 % đàn ông chọn đây là khu vực  “dụ dỗ” nhất.

Vùng bụng của phái đẹp nhận được sự ưu ái không kém cạnh bất kỳ khu vực nào trên thân thể kỳ diệu mà tạo hóa ban tặng cho người phụ nữ. Những vuốt ve âu yếm khi “mở màn” hay trong lúc “cao trào” tại khu vực này đều đem đến cảm giác thoải mái, hứng thú. Mặt khác, vùng bụng sở hữu một vị trí vô cùng đắc địa, là “con đường” nối liền vòng một mê hoặc với vùng kín bí ẩn. Trong bất cứ cuộc ân ái say mê nào, khu vực ấm áp và êm ái này luôn luôn giữ vị trí quan trọng đến mức không thể thiếu.

No.7 : Mái tóc – 5% đàn ông chọn đây là khu vực “dụ dỗ” nhất.

Đối với đàn ông châu Á, mái tóc đẹp có sức cuốn hút lạ thường. 80% nam giới yêu thích phụ nữ có mái tóc dài, họ xem mái tóc dài chính là cội nguồn của mùi hương nữ tính. Trái với nam giới khi để mái tóc dài thường khiến người khác cảm thấy kỳ quái, người phụ nữ có mái tóc đen dài bóng mượt luôn đem tới ấn tượng xinh đẹp, đằm thắm mà người đàn ông không thể không ngoái nhìn.

No.8:  Vòng eo – 4% đàn ông chọn đây là khu vực “dụ dỗ” nhất.

Một trong những tiêu chuẩn chủ yếu để xếp hạng nhan sắc cho phái đẹp chính là số đo vòng eo. Mặt khác, nam giới khi yêu thường có thói quen ôm eo bạn gái, từ đó mà có được cảm giác thỏa mãn như thể thực sự chiếm hữu được người phụ nữ này cho riêng mình.

No.9 : Vùng lưng – 3% đàn ông chọn đây là khu vực “dụ dỗ” nhất.

Vùng lưng phái đẹp được xếp vào trong danh sách những khu vực ít khi lộ diện trước công chúng nhưng một khi xuất hiện sẽ khiến tất cả phải lóa mắt. Nếu một đôi bờ vai lộ ra trong chiếc áo trễ trang sẽ khiến cánh mày râu xao xuyến thì khi cả tấm lưng yêu kiều xuất hiện, các chàng sẽ hoàn toàn mất hồn. Tấm lưng ong thon thả mịn màng mãi mãi là sự khêu gợi thôi thúc cánh đàn ông theo đuổi.

No.10: Vùng đùi – 2% đàn ông chọn đây là khu vực “dụ dỗ” nhất

Dường như ngay từ nhỏ, các chàng trai đã thích nhìn nữ giới mặc váy, và tất nhiên tầm mắt chàng nào cũng bỏ qua chiếc váy để tiến thẳng đến phần chân trên thon gọn của nàng. Bạn không nên vội vàng chụp mũ “háo sắc” hay “biến thái” nên đầu chàng, bởi đây là bản năng giới tính. Thực tế, một cặp đùi cân đối, thon thả và săn chắc có hiệu lực lên dây cót tinh thần cho các anh chàng uể oải ngang ngửa một liều thuốc trợ tim. Cũng vì vậy, khi muốn khuất phục một chàng trai, bạn có thể bắt đầu từ việc mặc một chiếc váy… hơi ngắn.

Vân Anh/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục