Trấn Thành bật khỏi ghế tán thưởng ‘bản sao danh ca Giao Linh’


Sự hóa thân của thí sinh Tiểu Thúy với hình tượng danh ca Giao Linh đã thuyết phục giám khảo Trấn Thành cũng như các giám khảo còn lại và khán giả.

Đêm mở màn Ca sĩ thần tượng đã diễn ra vô cùng hấp dẫn, thú vị với sự quay trở lại của các giám khảo quen thuộc, được yêu thích của 2 mùa trước là giám khảo Trấn Thành và đạo diễn Hoàng Nhật Nam và làn gió mới là ca sĩ Phương Thanh. Ngay từ trailer tập đầu đã ‘nhá hàng’ loạt giọng ca không phải dạng vừa đâu khi lựa chọn những hình tượng danh ca được yêu mến với khán giả như danh ca Tuấn Ngọc, danh ca Ý Lan, danh ca Giao Linh, ca sĩ Dương Ngọc Thái.

Screenshot 20200304 151419 Trấn Thành bật khỏi ghế tán thưởng bản sao danh ca Giao Linh

Sự thể hiện của các thí sinh qua 2 vòng Lộ diện và Hòa thanh khiến khán giả cực kỳ phấn khích, nhất là thí sinh Tiểu Thúy với hình tượng danh ca Giao Linh. Trong tà áo dài và mái tóc bới đặc trưng nữ hoàng sầu muộn, Tiểu Thúy khiến ban giám khảo sửng sốt vì không chỉ giống ngoại hình, giọng hát mà tâm hồn còn cực kỳ giống thần tượng. Nhất là trong tiết mục song ca Đường tình đôi ngã với Hoàng Phúc, giám khảo Phương Thanh phải giành nói vì quá yêu thích và thán phục tài năng của Tiểu Thúy: “Từng cái nhấn nhá, từng cái chữ bỏ nhỏ, cho đến cuối câu kết thúc như thế nào chị nhìn qua Trấn Thành là em đủ biết em hay thế nào. Phải công nhận là em quá giống, chị phải vỗ tay cho em. Em nhập tâm và cứ như em đang nghĩ em là cô Giao Linh. Chị chưa thấy ai giống như vậy.”

Screenshot 20200304 151508 Trấn Thành bật khỏi ghế tán thưởng bản sao danh ca Giao Linh

Screenshot 20200304 151519 Trấn Thành bật khỏi ghế tán thưởng bản sao danh ca Giao Linh

Còn giám khảo Trấn Thành lặng người trước tài năng của Tiểu Thúy, hình ảnh và giọng hát của cô gợi quá nhiều cảm xúc, nam nghệ sĩ khẳng định: “Chương trình này lập ra bởi vì trên đời có những người như bạn. Bạn đang là một trong những người giống cô Giao Linh nhất từ trước tới giờ. Bạn hát điêu luyện và hát tinh tế nhất.”. Trấn Thành góp ý thêm nếu Tiểu Thúy muốn tiết mục có thêm sự thú vị thì hãy để ý cách hát gần đây của danh ca Giao Linh có những chỗ đẩy âm to nhỏ khác nhau để thêm phần giống thần tượng.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam thì tán dương vì sự khổ luyện của Tiểu Thúy để có được giọng hát đẹp và hóa thân một cách tự nhiên thành danh ca Giao Linh như vậy. Anh lại khen sự bản lĩnh của Hoàng Phúc khi anh hóa thân thành Dương Ngọc Thái, hát ca khúc này không có quá nhiều ‘chữ ký’ như danh ca Giao Linh nhưng thí sinh vẫn vững vàng hoàn thành phần thi, kết hợp ăn ý với bạn diễn.

Screenshot 20200304 151450 Trấn Thành bật khỏi ghế tán thưởng bản sao danh ca Giao Linh

Ngoài ra, tiết mục song ca Kiếp nào có yêu nha – Đưa em đi tìm động hoa vàng của hai thí sinh Bảo Toàn và Trung Tín cũng nhận được cơn mưa lời khen của giám khảo. Cả Phương Thanh lẫn Trấn Thành đều cảm thấy ‘phê’ khi nghe hai giọng ca quá xuất sắc, hóa thân thành 2 tượng đài âm nhạc song ca với nhau trong những ca khúc bất hủ của nhạc sĩ Phạm Duy. Đây cũng là hai thần tượng của Trấn Thành nên anh ‘soi’ khá kỹ và đứng lên thị phạm từng điểm đặc trưng trong cách hát của cả danh ca Tuấn Ngọc và danh ca Ý Lan. Với thí sinh Trung Tín giả nữ danh ca, Trấn Thành góp ý phải học cách phát âm, cách lơi nhịp đặc trưng của Ý Lan và quan trọng là thần thái của cô. Anh còn chờ đợi Trung Tín sẽ ‘xoay sở’ thế nào với một chiếc váy dài để có thể hóa thân thành danh ca Ý Lan một cách trọn vẹn nhất.

Screenshot 20200304 151409 Trấn Thành bật khỏi ghế tán thưởng bản sao danh ca Giao Linh

Screenshot 20200304 151428 Trấn Thành bật khỏi ghế tán thưởng bản sao danh ca Giao Linh

Với thí sinh Bảo Toàn hóa thân thành Tuấn Ngọc, Trấn Thành một lần nữa khẳng định đây là hai giọng ca ‘siêu phát âm’ nên khi bắt chước cần hết sức để ý tiểu tiết đó, phát âm rõ ràng, không dính chữ để thật sự là danh ca Tuấn Ngọc. Đồng quan điểm với Trấn Thành, giọng ca Trống vắng góp ý: “Các bạn đã làm cho người ta dễ liên tưởng đến thần tượng của mình rồi và bây giờ để cho hay hơn nữa thì cần phải đi vào bên trong chứ không phải chỉ bề ngoài. Nghĩa là phải nghiên cứu kỹ hơn, đi vào những chi tiết nhỏ nhưng đậm dấu ấn của họ.”

Screenshot 20200304 151500 Trấn Thành bật khỏi ghế tán thưởng bản sao danh ca Giao Linh

Phần Lộ diện đầu tiên với sự xuất hiện của 4 thí sinh trong liên khúc Niệm khúc cuối – Phút cuối cũng tạo được ấn tượng vô cùng đặc biệt từ giọng hát của các bạn cùng bản phối được đầu tư chỉnh chu. Mỗi hình ảnh mà các thí sinh lựa chọn hóa thân đều hiện lên rõ nét, nhận được nhiều tràng vỗ tay của giám khảo và khán giả. Trấn Thành phải liên tục quay sang tấm tắc với các giám khảo còn lại: “Hay quá, hay quá”. Anh cũng dành lời khen cho giám đốc âm nhạc đã kết hợp hai ca khúc này và có tâm hồn khi thực hiện một bản phối cực hay. Được biết, giám đốc âm nhạc của Ca sĩ thần tượng năm nay là nhạc sĩ Phạm Hồng Biển – một nhà sản xuất âm nhạc trẻ đã ghi dấu ấn với các chương trình âm nhạc như Thử tài siêu nhí, Cặp đôi vàng nhí.

Screenshot 20200304 151440 Trấn Thành bật khỏi ghế tán thưởng bản sao danh ca Giao Linh

Tập 2 Ca sĩ thần tượng sẽ là màn hóa thân của 4 thí sinh Tiểu Thúy, Hoàng Phúc, Trung Tín và Bảo Toàn trong những thần tượng mà họ đã lựa chọn. Đây là những tiết mục đơn ca nên các thí sinh sẽ có nhiều đất hơn để thể hiện tài năng của mình. Chương trình được phát sóng 21h thứ Ba hằng tuần trên kênh THVL1, phát lại 13h trưa hôm sau trên kênh THVL2.

LC – Ảnh: Phó Lâm Việt Trung/Lifestyle

 

 


Các tin cùng chuyên mục