Song Hye Kyo bị điều tra vì trốn hơn 52 tỷ tiền thuế


Cô đã trốn thuế trong suốt 3 năm từ 2009 đến 2011 với số tiền lên đến hơn 2,5 tỷ won.

Ngày hôm qua (18/8), báo chí Hàn Quốc xôn xao thông tin nữ diễn viên hàng đầu mang họ S trốn thuế đến hơn 2,5 tỷ won (tương đương hơn 52 tỷ đồng). Và không lâu sau khi tin tức được đăng tải, danh tính của nữ diễn viên này nhanh chóng được xác nhận là kiều nữ Song Hye Kyo. Công ty quản lý của cô cũng đã lên tiếng thừa nhận scandal này.

Song Hye Kyo bi dieu tra vi tron hon 52 ty tien thue 1 Song Hye Kyo bị điều tra vì trốn hơn 52 tỷ tiền thuế

Song Hye Kyo đã trốn hơn 52 tỷ tiền thuế

Theo cơ qua thuế vụ quốc gia, Song Hye Kyo đã không đóng thuế trong 3 năm từ 2009 đến 2011. Trong 3 năm này, cô khai báo rằng đã dùng 5,9 tỷ won cho những chi tiêu cần thiết nhưng 92,3% trong số đó không có giấy tờ chứng minh đi kèm. Theo số liệu chính xác, Song Hye Kyo đã  không khai báo 785 triệu won năm 2009, 818 triệu won năm 2010 và 954 triệu won năm 2011 với tổng giá trị lên đến 2,557 tỷ won (hơn 52 tỷ đồng). Cô đã nộp thuế bổ sung sau khi bị tiến hành điều tra.

Sau khi bị chỉ đích danh, công ty quản lý của Song Hye Kyo đã thay mặt cô lên tiến xin lỗi về scandal này. Công ty này hứa sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm và chân thành gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ. Tuy nhiên, cư dân mạng Hàn Quốc có vẻ như không hài lòng với lời xin lỗi này, nhất là khi toàn bộ tìm kiếm về scandal này của Song Hye Kyo đã bị gỡ bỏ.

Theo Newsen


Các tin cùng chuyên mục