Nữ giám đốc khuyết tật có trái tim thiện nguyện


Noi gương người anh trai – cố Hiệp sĩ Nguyễn Công Hùng – cô gái khuyết tật giàu nghị lực sống Nguyễn Thị Vân, đã đảm nhận trọng trách lãnh đạo Trung tâm Nghị Lực Sống (đóng tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội), tiếp bước trên chặng đường giúp đỡ người khuyết tật hòa nhập cộng đồng. 

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân ở huyện Nghi Lộc (Nghệ An). Khi mới sinh, chị Vân hoàn toàn bình thường như những đứa trẻ khác, lớn lên, cơ thể của chị càng ngày càng teo tóp. Dần dần, chị mất đi khả năng đi lại. Trong suy nghĩ của người con gái trẻ giàu nhiệt huyết và đam mê lúc ấy, cuộc sống tưởng như đã đặt dấu chấm hết.

Tuổi thơ của chị là những tháng ngày buồn chán, tuyệt vọng. Đã có những lúc chị cảm nhận được sự bất lực mà không có cách nào thoát ra được. “Tôi ao ước đôi chân mình có thể đứng dậy và bước đi được như mọi người” – chị tâm sự.

Nhưng nhờ có sự động viên của gia đình, cộng đồng, đặc biệt là các thầy, cô và bạn bè nên Vân đã kiên trì theo đuổi ước mơ học tập. Chị liên tục trở thành nữ học sinh tiêu biểu nhất trường, được bạn bè nể phục và trở thành tấm gương cho ý chí, nghị lực vượt khó vươn lên học tập tốt. Tham gia hoạt động tình nguyện từ năm 2003 và được tiếp cận công nghệ thông tin (CNTT) từ năm 2006, Nguyện Thị Vân mau chóng chinh phục được thử thách về CNTT bằng chính sự ham học hỏi và mong muốn được hội nhập của mình. “Niềm đam mê và khả năng bắt nhịp công nghệ nhanh nhạy cộng với truyền thông tốt đã giúp tôi có một công việc ổn định và đạt được những thành công nhất định trong lĩnh vực này” – Vân tâm sự.

Hiện tại, trong vai trò là Giám đốc Trung tâm Nghị lực sống – hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ hòa nhập toàn diện cho người khuyết tật, chị đã chèo chống để Trung tâm ngày càng phát triển và có nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực cho những người đồng cảnh ngộ. Mỗi năm, Trung tâm có 2 khóa học, mỗi khóa từ 15- 40 học viên được đào tạo miễn phí và giới thiệu việc làm phù hợp với mức thu nhập ổn định sau khi tốt nghiệp.

nguyen van Nữ giám đốc khuyết tật có trái tim thiện nguyện

Nguyễn Vân – nữ giám đốc có tấm lòng luôn hướng về người yếu thế

Chị tâm sự, sau khi anh Hùng mất, Trung tâm đã gặp nhiều khó khăn tưởng chừng khó vượt qua. Số lượng học viên giảm sút, sự hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức cũng gặp khó khăn. “Trung tâm hoạt động trên sự hảo tâm của các tổ chức, cá nhân dành cho người khuyết tật. Nếu thiếu nguồn này thì hoạt động sẽ rất khó, thậm chí là tê liệt” – chị Vân tâm sự.

Nhưng với bản lĩnh và tấm lòng luôn hướng về người yếu thế, chị Vân đã cũng các đồng nghiệp vực dậy hoạt động của trung tâm. Trong suốt hành trình từ đó tới nay, chị đã cũng với những thành viên của Trung tâm đã hoạt động không ngừng nghỉ để mang đến những niềm vui, ánh sáng mới cho những cảnh đời bất hạnh. Một số hoạt động tình nguyện và vận động hỗ trợ tiêu biểu của chị Vân phải kế đến là cùng Cty Nam Trường Sơn tặng 10.000 bản quyền của phần mềm diệt virus Kaspersky cho cộng đồng người khuyết tật sử dụng máy tính (tương đương 1 tỷ đồng); tổ chức chương trình “Mang Trung thu tới vùng lũ quét” cho 1000 trẻ em xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tình Yên Bái (năm 2008); cùng công ty Life Art tổ chức “Dự án Tôi” với mục đích giúp những người khuyết tật đối diện được với nỗi sợ hãi, sự mặc cảm và tự ti về những sự khác biệt trên cơ thể. Giúp họ tư tin bước ra xã hội… “Hơn ai hết tôi hiểu rõ những người bạn khuyết tật không chỉ cần một cái nghề để làm mà còn cần những điều quan trọng khác như những kỹ năng và kinh nghiệm sống để có thể hòa nhập vào cuộc sống bình thường” – chị cho biết.

Qua nhiều chặng đường cống hiến cho hoạt động tình nguyện, cô gái trẻ khuyết tật Nguyễn Thị Vân đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý như: Giải thưởng “Nhân tài đất Việt” (2008), giải thưởng “Giải Băng Xanh” (2011), giải thưởng “Tầm nhìn phụ nữ” do Câu lạc bộ Phụ nữ quốc tế tại HN trao tặng (2012) và mới đây nhất, cô cũng là 1 trong 20 cá nhân xuất sắc được vinh danh tại cuộc thi Chim én 2013. Nói về dự định trong tương lai, chị Vân cho biết, sắp tới, cùng với các đồng nghiệp và tổ chức đồng hành vì tình nguyện, Trung tâm sẽ tiếp tục mở rộng liên kết với các tổ chức xã hội, tiếp tục tuyên truyền, vận động nhiều thành phần xã hội cùng chung tay, chắp cánh những ước mơ để có thể giúp đỡ được nhiều người khuyết tật hơn nữa.

 Bình Minh ( Theo ĐHCPT)


Các tin cùng chuyên mục