Lời cảnh báo: Bệnh bạch hầu nên chích ngừa 10 năm/lần


Khi người dân vẫn đang phải đối mặt với việc bùng phát trở lại đại dịch Covid 19 thì bệnh bạch hầu bắt đầu xuất hiện và đang có nguy cơ lây lan khá cao tại nhiều địa phương. Chính vì vậy mà trong chương trình Lời Cảnh Báo tháng 8 đã dành ra hai số phát sóng để chia sẻ những điều cần lưu ý về căn bệnh này.

Lời cảnh báo Bệnh bạch hầu 3 Lời cảnh báo: Bệnh bạch hầu nên chích ngừa 10 năm/lần

Cụ thể thì ngày 12/8, chương trình Lời Cảnh Báo phát sóng số đầu tiên với nội dung “Tỷ Lệ Tiêm Chủng Thấp – Nguyên Nhân Bùng Phát Bệnh Bạch Hầu”. Bệnh bạch hầu thường tử vong do tình trạng nhiễm trùng, nhiễm độc nặng. Độc tố bạch hầu gây liệt cơ, viêm cơ tim dẫn đến tử vong trong vòng 6 ngày. Ngay cả khi được điều trị, bệnh bạch hầu vẫn có thể gây tử vong với tỷ lệ 3%, tỷ lệ này còn cao hơn ở trẻ em dưới 15 tuổi (có nhiều thống kê lên tới 20%).Tính từ ngày 3/7 đến ngày 9/8, tỉnh Gia Lai đã có 34 trường hợp dương tính với vi khuẩn bạch hầu (trong đó có 1 trường hợp tử vong) tại 11 xã, thị trấn. Ngày 10-8, Sở Y tế Quảng Trị cho biết tổng số ca mắc bệnh bạch hầu trên địa bàn tỉnh lên 14 trường hợp. Bệnh bạch hầu là căn bệnh đã rất lâu mới xuất hiện trở lại tại Việt Nam, hiện nay, các cơ quan y tế cho rằng nguyên nhân bùng phát dịch là do người dân ở một số vùng không tiêm chủng đầy đủ và đúng liệu trình.

Lời cảnh báo Bệnh bạch hầu 1 Lời cảnh báo: Bệnh bạch hầu nên chích ngừa 10 năm/lần

Bệnh bạch hầu lây truyền trực tiếp từ người sang người qua đường hô hấp khi nói chuyện, tiếp xúc với dịch tiết, tổn thương da hoặc gián tiếp qua đồ dùng cá nhân, bề mặt, thức ăn, đồ uống mang vi khuẩn gây bệnh. Điều đáng lo ngại chính là căn bệnh này thường xuất hiện ở các em nhỏ và người lớn tuổi có khả năng gây tử vong cao. Theo bác sỹ Trương Hữu Khanh – Trưởng Khoa Nhiễm – Thần Kinh, bệnh viên Nhi Đồng 1 cho biết: Những người bị nhiễm thường là những người chích ngừa không đủ hoặc việc chích ngừa đã quá lâu rồi, cũng có thể sống trong môi trường có vi khuẩn này cao… Vì vậy việc tiêm phòng thực sự cần thiết.

Thực tế cho thấy do ảnh hưởng của dịch Covid trong một thời gian dài nên việc tiêm chủng căn bệnh này bị gián đoạn và gặp không ít khó khăn. Cộng thêm sự chủ quan và lơ là của nhiều phụ huynh đối với việc tiêm phòng các bệnh nguy hiểm cho trẻ nhỏ dẫn đến khi dịch xuất hiện sẽ có khả năng lây lan cao. Rất may là hiện nay, nhiều người đã ý thức trong việc bảo vệ sức khoẻ và phòng tránh bệnh cho bản thân và gia đình nên đã chủ động đến các cơ sở y tế để được tiêm phòng đúng qui trình.

Các chuyên gia y tế khuyên rằng nên đưa trẻ đi tiêm phòng sớm vì đến khoảng 5 tuổi thì khả năng đề kháng đối với loại bệnh này sau khi tiêm phòng sẽ bị giảm. Nếu có thể thì tốt nhất nên cách 10 năm, chúng ta đưa con em mình đến các cơ sở y tế để tiêm phòng cho tốt. Điều thắc mắc nữa rằng liệu bệnh bạch hầu xuất hiện ở người lớn thì có thể dùng vắc xin để phòng chống hay không? Số phát sóng ngày 24/8 sẽ có nhiều thông tin bổ ích xoay quanh chủ đề “Bạch Hầu Xuất Hiện Ở Người Lớn – Nhiều Lầm Tưởng Về Vắc Xin”.

Lời cảnh báo Bệnh bạch hầu 1 Lời cảnh báo: Bệnh bạch hầu nên chích ngừa 10 năm/lần

Các bác sĩ cho biết miễn dịch của vắc xin bạch hầu có thể giảm dần theo thời gian dù thường kéo dài đến 10 năm. Vì thế những người có nguy cơ, kể cả không nhớ hay tiêm vắc xin bạch hầu đã lâu thì đều nên tiêm lại. Sau các ca nhiễm bạch hầu tại TP.HCM và tỉnh Đắk Nông, nhiều người dân nêu thắc mắc về việc tiêm nhắc vắc xin phòng ngừa bệnh bạch hầu vì không nhớ mình đã từng tiêm chưa.

Trả lời câu hỏi này, TS.BS Trịnh Hồng Nhiên (Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM) cho biết vắc xin bạch hầu có hiệu quả phòng bệnh trên 90%. Tuy nhiên, với những người có sức đề kháng giảm hay suy giảm miễn dịch vẫn có thể mắc bệnh.

Chương trình đưa ra lời khuyên rằng nếu người lớn chưa tiêm chủng thì vẫn nên đi tiêm chủng để tránh dịch bệnh. Nhiều người thường khá chủ quan khi nghĩ rằng bản thân đã tiêm phòng rồi mà quên thời gian tiêm chủng lại dẫn đến hiệu quả phòng bệnh không cao.

Lời cảnh báo Bệnh bạch hầu 2 Lời cảnh báo: Bệnh bạch hầu nên chích ngừa 10 năm/lần

Để hiểu rõ hơn về căn bệnh đang có nguy cơ lây lan này, khán giả có thể theo dõi các số phát sóng vào tuần sau của Lời Cảnh Báo. Các chuyên gia sẽ tiếp tục đưa ra nhiều lời khuyên bổ ích dành cho người dân phòng chống và bảo vệ sức khoẻ. Mời quí vị đón theo dõi trên trang chính thức của đài truyền hình Vĩnh Long hoặc chương trình “Lời cảnh báo” tháng 6 phát sóng thứ 2 và thứ 4 hàng tuần trên kênh THVL1.

0 Lời cảnh báo: Bệnh bạch hầu nên chích ngừa 10 năm/lần

LC/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục