Doanh Nhân Nhân Ái: Tôn vinh những giá trị tốt đẹp


Valentines Vân Nguyễn, Hạnh Lê, Khánh Ngân, Đỗ Mỹ Linh, Ngô Anh Thư,… rạng ngời và hạnh phúc trong đêm vinh danh Doanh Nhân Nhân Ái.

Các quý bà vinh danh 1 Doanh Nhân Nhân Ái: Tôn vinh những giá trị tốt đẹp

Đêm 10/5/2018, Nhà hát Quân đội Hà Nội tưng bừng đón chào những nghệ sĩ, doanh nghiệp, doanh nhân, người đẹp có tấm lòng nhân ái hội ngộ với nhau từ khắp mọi miền đất nước trong lễ Vinh danh “Doanh nhân Nhân ái” lần thứ 1. Chương trình do báo điện tử Nhân đạo và Đời sống – Cơ quan ngôn luận của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam – Diễn đàn của Người làm việc thiện tổ chức vào lúc 20h ngày 10 tháng 5 năm 2018, truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Nhân Dân, với sự tham dự của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Các quý bà vinh danh 3 Doanh Nhân Nhân Ái: Tôn vinh những giá trị tốt đẹp

Lễ vinh danh “Doanh nhân Nhân ái” lần thứ I – năm 2018, nhằm lựa chọn tôn vinh những doanh nghiệp, doanh nhân, nghệ sĩ tham gia tích cực vào các hoạt động nhân ái, như trợ giúp người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, nạn nhân thiên tai, thảm họa, người khuyết tật nghèo vượt qua số phận vươn lên trong cuộc sống.

Xuất hiện rực rỡ trên thảm đỏ và thu hút mọi ánh nhìn chính là Đại sứ Khánh Ngân. Cô Hoa hậu thế giới đầu tiên của người Việt Nam này là gương mặt đại diện của chương trình Doanh nhân Nhân ái. Đêm diễn có sự tham gia của rất nhiều gương mặt nghệ sĩ – ca sĩ – nam vương – hoa hậu nổi tiếng khác như: nghệ sĩ Xuân Bắc, ca sĩ Anh Thơ, ca sĩ Dương Quốc Hưng, Nam vương Trương Ngọc Tình, Hoa hậu Việt Nam Đỗ Mỹ Linh, Siêu mẫu Mai Tuấn Anh, Á hoàng Ngô Anh Thư, Hoa hậu quý bà Vũ Thúy Nga, ca sĩ Thu Trang, MC Phan Anh, Hoa hậu Doanh nhân Đỗ Lan, người đẹp – quản lý hoa hậu Đặng Thùy Trang, …

khanh ngan Doanh Nhân Nhân Ái: Tôn vinh những giá trị tốt đẹp

Trong số những gương mặt và đại diện các tổ chức được vinh danh, có rất nhiều gương mặt nổi tiếng như Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và những hoạt động từ thiện của mình, ca sĩ Mỹ Tâm, Chi Bảo,…

NTK Valentines Vân Nguyễn thường xuyên tham gia các công tác phục vụ cộng đồng và du lịch. Ngoài là một nhà thiết kế, cô còn là một Hoa hậu nên rất thường cùng các ban tổ chức đi từ thiện. Những chương trình như Cho trẻ em nghèo vui tết thiếu nhi hoặc Mang áo ấm cho em,…, cô đều tham gia tích cực. Riêng bản thân  NTK Valentines Vân Nguyễn, cô đặc biệt quan tâm đến trẻ em, nhất là ở các vùng núi, trẻ em vùng sâu, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em vượt khó học thảnh tích cao, người già neo đơn. Những lúc miền trung bị thiên tai hay lũ lụt, cô đề vận động những mạnh thường quân, cùng bản thân đi cứu trợ. Xuất hiện nhiều ở các công tác từ thiện dành cho chúa, cho trẻ em và người già neo đơn. Nhất là các phong trào từ thiện tại xứ biển Vũng Tàu không bao giờ thiếu mặt Hạnh Lê như: Trung thu yêu thương cùng trẻ em 2017, Mừng xuân ấm áp 2018, ….Đặc biệt nhất, cô cùng Trung tâm bảo trợ Mái Ấm Tình Thương Hồng Quang ở Tân Thành thường xuyên có những hoạt động từ thiện khắp mọi nơi có những cuộc đời bất hạnh.

Valentine Vân Nguyễn 2 Doanh Nhân Nhân Ái: Tôn vinh những giá trị tốt đẹp

Hạnh Lê kinh doanh sắc bén trong lĩnh vực bất động sản và khách sạn tại Vũng Tàu. Cô tạo ấn tượng và được mọi người yêu thích khi đoạt được giải thưởng trong cuộc thi Hoa hậu Quý bà Đại sứ Hoàn vũ Thế giới 2017. Một trong những Hoa hậu có nhiều hoạt động tích cực cho tình thương và sự nhân ái nhất hiện nay chính là Hoa hậu Quý bà Hạnh Lê. Người đẹp Vũng Tàu Hạnh Lê cố gắng đến với đêm vinh danh mình dù bị tai nạn làm cho cô bị “bong gân” và khó đi lại. NTK Valentines Vân Nguyễn đã lên sân khấu thay mặt Hạnh Lê nhận giúp cô Bảng Vàng Vinh Danh. Là một doanh nhân xinh đẹp. Nam vương thế giới Trương Ngọc Tình đã rất “ga lăng” khi bồng bế Hạnh Lê rời nhà hát lên xe.

Nam vương Ngọc Tình bồng Hạnh Lê Doanh Nhân Nhân Ái: Tôn vinh những giá trị tốt đẹp

Hoa hậu Việt Nam Đỗ Mỹ Linh luôn xuất hiện đồng hành với Đại sứ Nhân ái – Hoa hậu Hoàn cầu Thế giới Khánh Ngân. Cả hai thật xinh tươi và khả ái với nụ cười luôn nở trên môi.

Đỗ Mỹ Linh và Khánh Ngân Doanh Nhân Nhân Ái: Tôn vinh những giá trị tốt đẹp

Nam ca sĩ Dương Quốc Hưng tham gia chương trình với tư cách là một ca sĩ cũng thường xuyên có những hoạt động ca hát phục vụ từ thiện, phục vụ biển đảo quê hương.

Dương Quốc Hưng và Ngân và Tình Doanh Nhân Nhân Ái: Tôn vinh những giá trị tốt đẹp

Cả khán phòng như sôi động hơn khi nghệ sĩ Xuân Bắc xuất hiện, anh là người giúp ban tổ chức trong việc quyên góp tiền “bán hoa”. Đó là những bông hoa của những tấm lòng vàng dành cho những cuộc đời bất hạnh và những trẻ em cần được giúp đỡ.

Xuân Bắc v Nhung v Trang v Thư Doanh Nhân Nhân Ái: Tôn vinh những giá trị tốt đẹp

Nữ hoàng Doanh nhân Trần Huyền Nhung sở hữu nét sang trọng, quý phái của một doanh nhân đích thực. Người đẹp Trần Huyền Nhung từng đoạt giải Hoa hậu vì cộng đồng, Hoa hậu Thời trang năm 2017 và mới đây là Nữ hoàng nhan sắc Doanh nhân.Là một Hoa hậu và Doanh nhân có tấm lòng nhân ái, Trần Huyền Nhung thường xuyên tham gia vào những công tác từ thiện của các Hoa hậu, doanh nhân và các tổ chức về giáo dục, y tế.  Không chỉ đa tài, Nữ hoàng Trần Huyền Nhung còn là một nữ doanh nhân giàu lòng nhân ái, chị thường xuyên tham gia các chương trình thiện nguyện để chia sẻ yêu thương với những mảnh đời, những số phận bất hạnh. Thỉnh thoảng lại thấy chị khăn gói cùng các đoàn thiện nguyện lên đường với tinh thần “lá lành đùm lá rách”. Hoa hậu vì cộng đồng Trần Huyền Nhung là một danh xưng mà trong giới tặng cho cô. Riêng bản thân cô cũng thường tổ chức những chuyến đi từ thiện riêng. Mới đây nhất, cô cùng những người thân đã đến những vùng sâu vùng xa cũng Cần Thơ để trao quà cho những người già neo đơn.

Trần Huyền Nhung Doanh Nhân Nhân Ái: Tôn vinh những giá trị tốt đẹp

Chị Suoen Tiểu Lệ với tên thường được gọi thân mật là Ý Phương. Chị và chồng là anh Võ Tấn Phát hiện là chủ nhân của thương hiệu chè danh tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh – Thương Hiệu chè Thái Ý Phương. Xuất thân và vươn lên từ một xe nhỏ bán sinh tố lề đường, chị Tiểu Lệ đã đi qua biết bao gian khổ và cực nhọc để có thành công như hôm nay. Chị Tiểu Lệ rất thường xuyên làm việc từ thiện. Chị và chồng từng đồng hành với NSND Kim Cương, Danh hài Việt Hương, Hoàng Mập,… trong các chương trình từ thiện do NSND Kim Cương thực hiện, tham gia nhiều đóng góp trong việc xây cất chùa, chăm lo cho người già yếu, trẻ em cơ nhỡ, trung tâm nhân đạo Hồng Quang,…Ngay tại hai cơ sở kinh doanh Chè Thái Ý Phương, chị Suoen Tiểu Lệ cũng cưu mang và nuôi nấng hơn 100 nhân viên là những công dân thuộc dân tộc Khmer sinh sống tại các tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long. Hơn 20 năm, nhiều người con dân tộc Khmer đã sống và lập gia đình vẫn không quên ơn cưu mang và tạo điều kiện cho họ có việc làm và sinh sống.

Hạnh Lê và Tiểu Phương Doanh Nhân Nhân Ái: Tôn vinh những giá trị tốt đẹp

LC – Ảnh: Huy Trần/Lifestyle

Các tin khác

Các tin cùng chuyên mục