Dao kéo cả mặt, Dương Lâm còn tính ‘tiêm’ thêm lỗ tai để tài lộc dồi dào


Thông tin được Lê Dương Bảo Lâm tiết lộ khiến không ít khán giả “choáng váng” vì không nghĩ nam diễn viên lại mạnh tay chỉnh sửa nhan sắc như vậy. 

Dương Lâm và Hữu Tín là hai khách mời đặc biệt sẽ góp mặt trong tập 8 Người một nhà lên sóng 12h, Chủ nhật, 26/07 trên kênh VTV3. Mỗi dịp xuất hiện, Dương Lâm lại “gây sốc” theo những cách khác nhau, lần này không phải là giọng hát hay khả năng livestream thần thánh mà chính là thông tin dao kéo được chính nam diễn viên tiết lộ. 

Lê Dương Bảo Lâm Người một nhà 2 Dao kéo cả mặt, Dương Lâm còn tính tiêm thêm lỗ tai để tài lộc dồi dào

Khi MC Thanh Duy hỏi rằng bộ phận nào trên gương mặt của Dương Lâm không thay đổi từ nhỏ tới lớn thì nam diễn viên hùng hồn khẳng định: “Không có bộ phận nào, cái nào cũng khác cả”. Cụ thể anh cho biết mình đã chỉnh chân mày, cắt mí, mũi sửa, cằm độn rồi, đến răng cũng đã bọc sứ nên không có bộ phận nào là “nguyên bản” từ nhỏ cho đến bây giờ. Dương Lâm còn hài hước nói thêm, chỉ duy nhất lỗ tai là anh chưa động gì vào thì MC Thanh Duy liền trêu ghẹo: “Hèn gì nó nhỏ như tại chuột, mất cân đối với gương mặt”. Nghe đàn em “cà khịa” mình, Dương Lâm cho hay đây là đôi tai “từ bi, hỉ xả” và dự định sẽ đi “chích thêm cho dái tai nó dài, có nhiều tài lộc”. 

Dương Lâm vốn không sở hữu ngoại hình nổi trội khi mới vào nghề nên anh đã nhờ đến phẫu thuật thẩm mĩ để có được diện mạo như mong muốn. Có đôi lần “thánh livestream” khiến khán giả phát hoảng khi thấy gương mặt căng cứng, mắt trợn và hàm răng trắng bóc và đôi môi dày. Anh đã từng thừa nhận chuyện nghiện dao kéo trong một chương trình khác rằng: “Mắt em làm 1 miếng, mũi em chống 1 miếng, môi em tiêm 1 miếng, răng sứ nguyên hàm, nói chung hầu như cái gì em cũng làm. Em cũng nghiện thẩm mỹ luôn rồi, chỉ sau chị Lê Giang”

Lê Dương Bảo Lâm Người một nhà 3 Dao kéo cả mặt, Dương Lâm còn tính tiêm thêm lỗ tai để tài lộc dồi dào

Hiếm có nghệ sĩ nào như Dương Lâm dám công khai phẫu thuật thẩm mĩ và cả những điểm yếu của mình trong các chương trình mà anh tham gia. Ngoài chuyện dao kéo, nam diễn viên còn thách Hữu Tín phải tham gia thử thách hát đố của mình. “Mình là những nghệ sĩ, yêu văn nghệ hát hò đồ thấy ghê lắm. Em muốn thi với anh những bài có chữ “nhà”. Em hát trước luôn nha”, Dương Lâm mời gọi. Nam diễn viên hát ngay ca khúc có chữ “nhà” rất tự tin nhưng hát ngang phè, không có nhịp phách. Hữu Tín nói ngay: “Hát đúng tiêu chí nhưng hát không có nhịp phách lắm nha”. Dương Lâm đành chống chế: “Khán giả vỗ tay nhiều quá làm em quên hết nhịp phách chứ bộ”. Khán giả đều biết về khả năng ca hát của Dương Lâm, anh rất đam mê nhưng mỗi khi cất giọng liền khiến các đồng nghiệp phải “đau đầu”. 

Trong chương trình Chọn đâu cho đúng, Dương Lâm từng khoe giọng với ca khúc “Nhạc rừng” thì liền bị Đại Nghĩa chặt chém: “Em hát ghê quá, em im luôn đi để nghe đồng đội của em hát nè”. Còn trong chương trình Lò võ tiếu lâm, Dương Lâm nũng nịu với nghệ sĩ Thanh Hằng rằng: “Chị Thanh Hằng dạy em hát đi, em mê hát lắm mà ai cũng chê em hát dở”. Đáp lại, nghệ sĩ Thanh Hằng khẳng định: “Nhưng mà em hát dở thiệt”. Tuy nhiên, nam diễn viên vẫn biết tận dụng điểm yếu đó trở thành một nét duyên dáng, hài hước, khiến ai cũng phải bật cười mỗi khi Dương Lâm cất giọng. 

Lê Dương Bảo Lâm Người một nhà 4 Dao kéo cả mặt, Dương Lâm còn tính tiêm thêm lỗ tai để tài lộc dồi dào

Không chịu thua Dương Lâm, Hữu Tín cũng khoe giọng với vài câu hát trong ca khúc “Bức thư tình đầu tiên”. Bắt tông hơi cao nên khiến Hữu Tín hát có phần hơi chới với nhưng khán giả vỗ tay rần rần vì lần hiếm hoi nghe nam diễn viên hát. Thanh Duy cũng quá phấn khích nên tham gia thi thố với hai đàn anh với những câu hát trong bài “Chuyện giàn thiên lý”. Đây chỉ là phần chào đầu nên Thanh Duy phải đẩy hai khách mời nhanh chóng về ổn định vị trí để bắt đầu cuộc chơi. 

Tập 8 Người một nhà vẫn với format quen thuộc với 3 vòng thi và những người chơi cực kỳ hài hước. Vòng đầu tiên sẽ có 6 nhân vật và nhiệm vụ của khách mời là phải tìm đúng bức hình lúc nhỏ ghép với nhân vật hiện tại. Vòng thứ 2 sẽ có thêm một nhân vật xuất hiện, có mối quan hệ gia đình với những người chơi ở vòng 1. Hai khách mời phải quan sát những lời nói, cử chỉ, ánh mắt để tìm ra được đúng 2 nhân vật là “người một nhà”. Vòng 3 sẽ nâng độ khó lên thêm khi các nghệ sĩ phải tìm được nhân vật không phải là thành viên của đại gia đình. 

Lê Dương Bảo Lâm Người một nhà 1 Dao kéo cả mặt, Dương Lâm còn tính tiêm thêm lỗ tai để tài lộc dồi dào

Luật chơi vô cùng đơn giản nhưng rất nhiều nghệ sĩ như ST Sơn Thạch, Long Nhật, Kha Ly, Lynk Lee… khi tham gia chương trình đã phải “than trời” vì quá khó để quan sát các nhân vật vì diện mạo hiện tại so với lúc nhỏ đã khác rất nhiều. Bên cạnh đó, nhiều người chơi còn có khả năng “diễn sâu” khiến cho các khách mời bị đánh lừa. 

Đón xem Người một nhà lên sóng 12h Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3. Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Công ty Truyền Thông Bee thực hiện. 

LC/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục