Lừa đảo qua thủ đoạn mạo danh cơ quan y tế rà soát tiêm vắc xin


Tuần này, Lời Cảnh Báo tiếp tục cập nhật những vấn đề nóng hổi, được dư luận quan tâm gần đây, bao gồm: Nguy hiểm khi trẻ vị thành niên tự gây thương tích, Lừa đảo qua thủ đoạn mạo danh cơ quan y tế rà soát tiêm vắc xin.  

Nguy hiểm khi trẻ vị thành niên tự gây thương tích 

Mới đây, em T., 15 tuổi, được phát hiện có hành vi tự gây thương tích do chịu nhiều áp lực tâm lý. Lớn lên trong một gia đình thiếu sự kết nối, thường xuyên cãi vã, lại bị bạn bè xa lánh và gánh nặng học tập đè nặng, T. dần rơi vào trạng thái cô lập, trầm cảm. Trong những lúc bế tắc, việc rạch tay trở thành cách duy nhất để em giải tỏa cảm xúc và tìm lại cảm giác “kiểm soát” bản thân. May mắn, T. được phát hiện kịp thời và đang được điều trị tại Viện Sức khỏe Tâm thần – Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) bằng liệu pháp kết hợp giữa thuốc chống trầm cảm và trị liệu tâm lý.

LCB 5 88 1 Lừa đảo qua thủ đoạn mạo danh cơ quan y tế rà soát tiêm vắc xin

Em N.T.H. (TP.HCM) chia sẻ: “Một thời gian trước, em thường cảm thấy rất mệt mỏi và chán nản. Có những lúc em thấy mình vô dụng, không ai hiểu hay quan tâm. Khi quá buồn, em thường tự đập tay vào tường hoặc bóc da tay đến chảy máu. Lúc đó, em không thấy đau mà chỉ thấy nhẹ nhõm hơn. Sau này, khi vết thương lành lại, em thấy hối hận và sợ bị phát hiện. Nhưng mỗi lần buồn, em vẫn lặp lại. Giờ nghĩ lại, em nhận ra đó không phải là cách giúp mình khá hơn, mà chỉ khiến mọi thứ tệ hơn thôi”.

Bác sĩ CK II Lâm Hiếu Minh, Đơn vị Tâm lý lâm sàng – Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết: “Hành vi tự gây thương tích có thể dẫn đến những hệ quả nghiêm trọng về tâm lý. Người có hành vi này thường mang trong mình suy nghĩ tiêu cực, tự ti và mất kiểm soát cảm xúc. Từ đó, họ có nguy cơ chuyển sang những hành vi cực đoan hơn như tự sát hoặc gây hại cho bản thân. Ngoài ra, nhiều trường hợp sau khi tự làm đau mình còn tìm đến chất gây nghiện để làm dịu nỗi sợ, nỗi đau hoặc trốn tránh thực tại. Về lâu dài, điều này có thể dẫn đến rối loạn hành vi, thậm chí là xu hướng bạo lực với người khác hoặc các hành vi chống đối xã hội. Việc sớm nhận biết, thấu hiểu và can thiệp tâm lý đúng cách là yếu tố quyết định giúp người trẻ thoát khỏi vòng luẩn quẩn của nỗi đau và tự hủy hoại bản thân”.

Bác sĩ Lâm Hiếu Minh cho rằng, khi trẻ có biểu hiện cảm xúc hoặc hành vi tiêu cực, gia đình cần sớm đưa trẻ đến các cơ sở y tế hoặc phòng tâm lý học đường để được hỗ trợ. Ông nhấn mạnh, những hành vi tự gây thương tích chỉ là bề nổi của vấn đề sâu hơn như trầm cảm, rối loạn khí sắc hay sang chấn tâm lý, vì vậy cần được đánh giá và can thiệp kịp thời.

Theo Thạc sĩ Nguyễn Phương, Viện Tâm lý SunnyCare, khi trẻ phải đối mặt với nhiều áp lực như học tập, mâu thuẫn gia đình hay cảm giác cô đơn trong cuộc sống, những tổn thương tâm lý ấy sẽ dần tích tụ theo thời gian. Nếu không được chia sẻ và bày tỏ đúng cách, các em có thể tìm đến hành vi tự làm tổn thương bản thân như một hình thức giải tỏa tạm thời để giảm bớt căng thẳng. Chuyên gia cho rằng, những hành vi này không đồng nghĩa với việc các em muốn chấm dứt cuộc sống, mà là một tín hiệu cầu cứu âm thầm. Khi cha mẹ hoặc người lớn phát hiện ra, điều cần thiết không phải là phán xét, mà là sự thấu hiểu, bình tĩnh và đồng hành. Việc giúp trẻ nhận ra giá trị của bản thân, khôi phục niềm tin và kết nối lại với cảm xúc tích cực là cách hiệu quả nhất để hạn chế những hành vi tự gây đau đớn cho mình.

Lừa đảo qua thủ đoạn mạo danh cơ quan y tế rà soát tiêm vắc xin

Chị L.T.M cho biết, gần đây chị nhận được một cuộc gọi từ số lạ, người gọi tự xưng là nhân viên Sở Y tế liên hệ để xác nhận thông tin tiêm vaccine COVID-19 và cập nhật dữ liệu lên hệ thống quốc gia. Người này yêu cầu chị cung cấp mã số căn cước công dân, ngày sinh và mã OTP để xác nhận. Do tin tưởng, chị đã làm theo hướng dẫn và sau đó phát hiện tài khoản ngân hàng bị trừ 15 triệu đồng. Khi chị cố gắng gọi lại thì không còn liên lạc được. Các cơ quan chức năng cảnh báo đây là hình thức lừa đảo mạo danh cơ quan y tế, lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân để chiếm đoạt tài sản.

Anh H.V.K, sống tại Hà Nội, cho biết anh nhận được tin nhắn từ một số lạ tự xưng là Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) của tỉnh, thông báo về việc rà soát lịch sử tiêm vaccine để “tránh sai sót hành chính”. Người này gửi cho anh một đường link yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân. Sau khi truy cập và nhập dữ liệu, điện thoại của anh bị nhiễm virus, dẫn đến việc tài khoản ngân hàng bị mất 8 triệu đồng. Khi liên hệ với cơ quan y tế, anh được xác nhận rằng hoàn toàn không có chương trình rà soát nào như vậy được triển khai.

Thạc sĩ Nguyễn Huỳnh Bảo Khánh, Trưởng bộ môn Tội phạm học, Đại học Luật TP.HCM, cho biết hiện nay nhiều người dân đang nhận được các tin nhắn, cuộc gọi hoặc email lạ yêu cầu truy cập vào những đường link để xác nhận việc tiêm nhắc vaccine COVID-19 hoặc các bệnh khác như cúm mùa. Bà nhấn mạnh, người dân cần hết sức cảnh giác vì các cơ quan y tế khi triển khai chiến dịch tiêm chủng sẽ thực hiện thông qua cán bộ y tế tại địa phương, chứ không bao giờ thông báo qua các hình thức trực tuyến. Do đó, khi gặp những thông tin đáng ngờ, người dân cần tuyệt đối không truy cập, không mở email hay đường link lạ để tránh bị đánh cắp tài khoản ngân hàng hoặc thông tin cá nhân.

Luật sư Phan Quang Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Pháp lý Giải pháp Tài chính GNHÀ, cho biết các hành vi mạo danh cơ quan y tế để thu thập thông tin hoặc chiếm đoạt tài sản có thể bị xử lý hình sự. Cụ thể, đối tượng có thể bị truy cứu về tội chiếm đoạt thông tin cá nhân, và nếu gây thiệt hại về tài sản, sẽ bị xem xét về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân. Ông khuyến cáo người dân khi phát hiện bị lừa đảo cần lưu lại bằng chứng như tin nhắn, đường link hoặc trang web mà kẻ gian yêu cầu truy cập, đồng thời nhanh chóng trình báo với cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương. Việc này giúp cơ quan chức năng có cơ sở ngăn chặn tội phạm, bảo vệ người dân khỏi nguy cơ mất thông tin cá nhân, tiền bạc và các thiệt hại khác.

Lời Cảnh Báo là một chương trình mang đầy tính thời sự. Bên cạnh việc phản ánh những vấn đề đang được xã hội quan tâm. Lời Cảnh Báo còn cung cấp cho người dân nhiều kiến thức bổ ích về những vấn đề khác nhau trong cuộc sống như: kinh tế, sức khỏe, giáo dục, an ninh, trật tự, xã hội…

Lời Cảnh Báo được phát sóng vào lúc 19h50 Thứ Hai và Thứ Tư hàng tuần trên kênh THVL1. Chương trình do Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long phối hợp Jet Studio thực hiện.

LC/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục