Tỷ phú Ai Cập Naguib Sawir mua 2 hòn đảo cho người dân tị nạn


Tỷ phú người Ai Cập Naguib Sawir đã lựa chọn được hai hòn đảo tại Hy Lạp, thuộc sở hữu cá nhân để tiến hành đàm phán mua hai đảo nhằm đón tiếp hàng trăm ngàn người tị nạn đến từ Syria và các quốc gia bất ổn khác.

Tỷ phú Ai Cập Naguib Sawir mua 2 hòn đảo cho người dân tị nạn 2 Tỷ phú Ai Cập Naguib Sawir mua 2 hòn đảo cho người dân tị nạn

Ông Sawiris là Giám đốc của công ty Orascom TMT, đang quản lý các mạng điện thoại di động ở nhiều quốc gia Trung Đông và châu Phi. Ông cũng là chủ sở hữu của một kênh truyền hình tại Ai Cập. Ông Sawiris khẳng định đã được cơ quan về người tị nạn của Liên Hợp Quốc (UN HCR) tiếp xúc để hợp tác về dự án này, với chi phí ước tính khoảng 100 triệu USD.

Trả lời phỏng vấn báo giới Mỹ ngày 13/9, ông Sawiris cho biết dự án này không chỉ đơn giản là mua một hòn đảo rồi đưa người tị nạn lên đó. Mà ông còn mong muốn cung cấp một chỗ tái định cư cho họ, với nhà ở, trường học, bến tàu. Nhưng thách thức lớn nhất, theo ông là về mặt pháp lý, với lo ngại giới chức địa phương sẽ không ủng hộ đưa người tị nạn lên đảo.

Tỷ phú Ai Cập Naguib Sawir mua 2 hòn đảo cho người dân tị nạn 1 Tỷ phú Ai Cập Naguib Sawir mua 2 hòn đảo cho người dân tị nạn

Tính từ tháng 1/2015 đến nay, đã có hơn 2.300 người tị nạn chết trên hành trình vượt biển nhập cư vào châu Âu. Dòng người tị nạn ùn ùn đổ vào châu Âu khiến các quốc gia khu vực này thực sự chịu sức ép lớn. Bởi vậy, đề xuất của ông Sawiris dù có vẻ lạ lùng, nhưng rất được chú ý. Và đây cũng không phải lần đầu tiên vị tỷ phú lập dị ngành truyền thông thu hút dư luận với những quyết định bất ngờ.


Các tin cùng chuyên mục