Tình nguyện viên hết lòng vì sĩ tử


Sáng nay (1.7), các bến xe, nhà ga, cửa ngõ vào TP.HCM nhộn nhịp hơn thường ngày khi hàng ngàn sĩ tử từ khắp mọi miền của đất nước đang tất bật đổ về TP để chuẩn bị cho kỳ thi đại học đợt 1 diễn ra vào hai ngày 4 và 5.7 tới.

Năm nay đa phần thí sinh đợi đến sát ngày thi ĐH đợt 1 mới lên TP.HCM dự thi chứ không rải ra như các năm trước. Vì vậy những ngày nay, các bến xe ngay cửa ngõ TP.HCM như bến xe miền Đông, miền Tây, Ga Sài Gòn… đông nghịt thí sinh và người nhà.

Có mặt tại bến xe miền Đông, PV ghi nhận lượng khách đổ về rất đông, trong đó có cả sĩ tử và người thân. Trong và ngoài bãi xe, ô tô khách đổ san sát, mỗi xe chỉ dừng lại chừng 5-7 phút trả khách là phải rời chỗ đến lượt xe khác. Cứ mỗi khi xe khách dừng là hàng chục xe ôm thi nhau đeo bám, chèo kéo thí sinh và người nhà đi xe.

Đang ngơ ngác nhìn bản đồ để tìm đường đến Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, Nguyễn Mạnh Cường (quê ở Quảng Bình) vào TP dự thi ĐH bị nhiều xe ôm chèo kéo. Ngay lúc đó, Cường được nhóm sinh viên tình nguyện “giải vây” và đi đến bến xe buýt chờ bắt xe 93 đến ĐH Kinh tế TP.HCM ở quận 3.

Cường chia sẻ: “Lần đầu vào TP.HCM dự thi, lại đi một mình nên em còn ngơ ngác lắm, may sao gặp mấy anh chị tình nguyện chỉ xe buýt chứ không thì đi xe ôm lại bị chặt chém rồi”.

Cũng như Cường, mồ hôi còn lăn trên má, Quách Vũ Linh, thí sinh quê Bình Phước vội vã chạy tới chỗ sinh viên tình nguyện để hỏi tìm chỗ ở. Nhưng sau một hồi chờ đợi, em được biết, xung quanh khu vực trường em dự thi, chỗ ở đã kín nên đành phải xuống khu vực Bình Triệu (Thủ Đức)  ở trọ rồi đến hôm thi đi xe buýt lên.

Đại diện Bến xe miền Đông cho biết, ước tính có khoảng 25.000 người/ngày đổ về bến xe nên việc phục vụ không đáp ứng kịp. Đơn vị đã huy động 80 cán bộ thay phiên nhau hướng dẫn thí sinh và có 50 sinh viên tình nguyện giúp sức, song chỉ đáp ứng được một số lượng nhỏ.

Còn tại Bến xe miền Tây, số sinh viên tiếp sức cũng tăng gấp đôi ngày thường để kịp giúp đỡ thí sinh. Ban Quản lý Bến xe miền Tây cho biết, trong đợt thi ĐH, đội bảo vệ và trật tự hoạt động 24/24; đội bảo vệ hiện có 49 người, chia làm 3 ca, mỗi ca có khoảng 15 người (ca sáng từ 3 giờ 30 đến 11 giờ trưa, ca chiều từ 11 giờ đến 17 giờ chiều, ca tối từ 17 giờ chiều đến 3 giờ 30 sáng hôm sau.

Tương tự, các điểm khác như bến xe An Sương, Ngã tư Ga, Ga Sài Gòn, Ngã tư Thủ Đức… cũng đông nghịt thí sinh.
ee67b2d43676ab15bd3b772f23b5c82a Tình nguyện viên hết lòng vì sĩ tử

Lượng thí sinh dự thi ĐH tất bật đổ về TP.HCM – Ảnh: Như Quỳnh

Trong khi đó, tại Trung tâm Hỗ trợ học sinh – sinh viên TP,  đội tư vấn giới thiệu nhà trọ giá rẻ và đội xe ôm chở thí sinh đã tiếp sức, tư vấn và giúp đỡ gần 40.000 lượt thí sinh, giới thiệu gần 8.500 chỗ trọ giá rẻ và miễn phí.

Lực lượng tiếp sức cũng phát tặng khoảng 20.000 bản đồ xe buýt, 8.000 vé xe buýt miễn phí. Hiện trung tâm còn lượng nhà trọ khá dồi dào với hơn 33.000 chỗ trọ giá rẻ và gần 60.000 vé xe buýt miễn phí.

TL-NQ(MTG)


Các tin cùng chuyên mục