Quang Hà ‘đứng ngồi không yên’ vì giọng hát ‘đẳng cấp’ của Triệu Lộc


Với chủ đề “Chuyện Kể Về Miền Kí Ức”, các cặp đôi ca sĩ – thí sinh đã đưa khán giả quay ngược dòng thời gian, gợi lên những hình ảnh, những câu chuyện hay những ca khúc quen thuộc của kí ức. Tập 14 – Sao Tìm Sao 2021 sẽ là phần kết hợp của cặp đôi Triệu Lộc – Thủy Tiên, Phú Luân – Jee Trần.  

Giám khảo của Sao Tìm Sao mùa 2 là sự tham gia của các nghệ sĩ thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau: NSƯT Cao Minh, Ca Sĩ Mỹ Lệ, Ca Sĩ Quang Hà, NSƯT – Đạo Diễn Vũ Thành Vinh, Ca Sĩ Cẩm Vân và Nhạc Sĩ Khắc Triệu. Chương trình được dẫn dắt bởi MC Phương Uyên và MC Hải Triều

Mở đầu đêm nhạc là tiết mục của ca sĩ Triệu Lộc và thí sinh Thủy Tiên. Chọn liên khúc Ngẫu Hứng Sông HồngHồ Trên NúiNgựa Ô Thương NhớBài Ca Đất Phương Nam. Triệu Lộc khoác lên mình bộ áo dài cách tân sang trọng, gương mặt tuấn tú, ngoại hình xuất chúng. Sở hữu chất giọng vang bẩm sinh vô cùng truyền cảm, nam ca sĩ đã tinh tế xử lí những nốt cao chót vót qua ca khúc Ngẫu Hứng Sông Hồng Hồ Trên Núi khiến giám khảo Quang Hà đứng ngồi không yên trước phần thi. Không chỉ đã tai về phần nghe mà khán giả còn được chiêm ngưỡng những điệu múa trống nước hoành tráng của nam ca sĩ. Câu hò dạo đầu ngọt như “mật” của Thủy Tiên vang lên mang một âm hưởng đặc sắc của các giọng hò trên sông nước và điệu hò trên cạn của đất Nam Bộ trong Bài Ca Đất Phương Nam. Nội dung sâu sắc hòa quyện với hai giọng ca đầy uy lực cùng bản phối âm “máu lửa” đã làm nóng cả khán phòng Sao Tìm Sao. 

THỦY TIÊN TRIỆU LỘC  Quang Hà đứng ngồi không yên vì giọng hát đẳng cấp của Triệu Lộc

Giám khảo Quang Hà nhìn thấy sự “lột xác” mới mẻ của Triệu Lộc qua cách diễn và cách hát: “Anh sẽ cho em điểm 10 ngay lập tức vì chỉ cần thích và đã tai là mình tặng ngay điểm”. Nam giám khảo cũng thích sự phá cách và giọng hát của Thủy Tiên. Nhận xét chung anh nói: “Các em đều có thế mạnh riêng và sự tỏa sáng riêng nhưng khi kết hợp hai người lại thì cực kì nhuần nhuyễn đã tạo ra một cái kết trọn vẹn” 

GIÁM KHẢO QUANG HÀ Quang Hà đứng ngồi không yên vì giọng hát đẳng cấp của Triệu Lộc

Quá phấn khích, giám khảo Cẩm Vân phải đứng lên để dành lời khen ngợi: “Riêng Triệu Lộc, cô cám ơn con. Vì con cho cô một niềm tin mới vào thế hệ trẻ, con sáng tạo, con hát và lên tone rất đẳng cấp. Cô hài lòng với tiết mục này”. Bên cạnh đó, giám khảo Vũ Thành Vinh hào hứng nhận xét: “Nay anh cho Lộc triệu like luôn, anh đứng ngồi không yên với tiết mục của em. Em làm cho anh bất ngờ rất nhiều, bản phối khéo, gần như giọng em nó đẹp tuyệt vời. Nhạc nhẹ, êm dịu và hôm nay em hoàn hảo vô cùng”. Nam giám khảo vui tính nói thêm: “Nếu Lộc là tung lồng thì Tiên là tung tóe. Em hất nước em té mà anh lo nhưng em thoải mái với nó, nó nhịp nhàng, âm thanh, ánh sáng vào đúng chỗ em đá. Cô gái trẻ là phải như vậy”

Câu chuyện tình yêu của nam ca sĩ Phú LuânJee Trần gây chú ý qua liên khúc Trương Chi Mỵ NươngYêu Mãi Ngàn NămMình Yêu Nhau Từ Kiếp Nào. Trong Trương Chi Mỵ Nương Jee Trần hóa thân nhân vật cô tiểu thư Mỵ Nương, băng thanh ngọc khiết. Phú Luân vai chàng nghèo xấu xí, mồ côi cha mẹ, sống trên chiếc thuyền nhỏ. Trong lần dạo chơi, Mỵ Nương nghe được tiếng sáo và giọng hát của Trương Chi rồi đem lòng tương tư. Tuy nhiên cả 2 không đến được với nhau do sự khác biệt về địa vị xã hội. Jee Trần không đơn giản chỉ mang tới giọng hát điêu luyện mà còn cho khán giả thấy khả năng diễn xuất thông qua biểu cảm đa dạng trên gương mặt cùng hình thể thanh thoát, uyển chuyển. Phú Luân – chất giọng nam cao, mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần ấm áp đã dìu dắt thí sinh Jee Trần hoàn thành ca khúc cuối. Giọng hát của đôi trai tài gái sắc nhẹ nhàng ngọt ngào, giàu cảm xúc liên kết xen kẽ nhau đã tạo nên một bức tranh cổ trang thơ mộng. 

PHÚ LUÂN JEE TRẦN Quang Hà đứng ngồi không yên vì giọng hát đẳng cấp của Triệu Lộc

Giám khảo Cẩm Vân đánh giá Jee Trần diễn tốt hơn so với những vòng trước, có sự tiến bộ vượt bậc trong ca hát. Tuy nhiên, còn có những chỗ cặp đôi chưa ăn ý với nhau.

GIÁM KHẢO CẨM VÂN  Quang Hà đứng ngồi không yên vì giọng hát đẳng cấp của Triệu Lộc

NSƯT Cao Minh ấn tượng  Phú Luân, Jee Trần về cách dàn dựng sân khấu công phu và sự hi sinh về ngoại hình để có được một màn biểu diễn hấp dẫn.“Đây là một tiết mục thật sự mãn nhãn về phần nghe lẫn phần nhìn. Nhất là những hiệu ứng, âm thanh, ánh sáng, nước mưa tuôn xuống, dâng trào cảm xúc giống như mình đang xem phim cổ trang vậy. 3 bài hát các bạn chọn vừa với giọng của 2 bạn nhất là Jee Trần. Nó phù hợp để em có thể bật lên được giọng hát mảnh mai, thánh thót, nghe rất êm tai. Giọng em làm cho người ta thư giãn lắm” – giám khảo Mỹ Lệ khen ngợi. Cô nói thêm sự độc đáo của tiết mục này là phần mashup khéo léo của Phú Luân và Jee Trần.  

Kết thúc phần thi, giải thưởng ấn tượng dành cho bảng ca sĩ thuộc về Triệu Lộc với 100% tỉ lệ bình chọn. Thủy Tiên là thí sinh dành số điểm cao nhất trong tập 14 – Sao Tìm Sao 2021 đến từ hội đồng ban giám khảo. 

Khép lại chủ đề “Chuyện Kể Về Miền Kí Ức” – một chủ đề chạm đến cảm xúc người nghe bởi những ca khúc quen thuộc đã đi cùng năm tháng. Những phần kết hợp luân phiên giữa bảng ca sĩ và bảng thí sinh qua từng chủ đề đã tạo nên những cặp đôi ấn tượng, mới lạ và không kém phần thú vị. Tập 15 của Sao Tìm Sao 2021, “Chuyện Kể Về Mùa Xuân” sẽ là chủ đề tiếp theo để tiếp nối chương trình, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cung bậc cảm xúc gia đình về những ngày tết đoàn viên. 

“Sao Tìm Sao” được phát sóng lúc 15 giờ thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần trên kênh HTV9Tập 15 sẽ phát sóng vào lúc 15 giờ thứ Bảy 01/01/2022 trên kênh HTV9.

LC/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục