Quan hệ trong showbiz Việt: “Hàng” mong manh dễ vỡ


Từ chuyện ồn ào của Đàm Vĩnh Hưng và Quang Lê, người ta càng hiểu thêm về sự mong manh và hư ảo về những mối quan hệ trong showbiz Việt.

Mối quan hệ trong showbiz Việt là một điều gì đó rất mơ hồ và mong manh. Hôm nay, người ta có thể tâng nhau lên tận mây xanh khi hợp tác chung trong một sản phẩm, hoặc sau một màn song ca trên sân khấu. Ngày mai, họ có thể từ mặt sau một câu nói mất lòng, hoặc đụng chạm tới lợi ích cá nhân.

Đến cả Phương Thanh, người sống tình nghĩa và không ngại giúp đỡ bạn bè còn phải tuyên bố không còn bạn trong showbiz. Như vậy đủ thấy, các mối quan hệ của người nổi tiếng ngày càng mỏng manh và dễ vỡ.

thu minh  Quan hệ trong showbiz Việt: Hàng mong manh dễ vỡ

Quang Lê quá “dại” khi ngầm tuyên bố đối đầu với Mr. Đàm.

Đàm Vĩnh Hưng – “Ông hoàng giải trí” và câu chuyện ồn ào với Quang Lê trong những ngày vừa qua là một ví dụ điển hình. Mọi chuyện có thể hiểu đơn giản là Quang Lê “dụ dỗ” cậu bé bán kẹo kéo tên Nghĩa kí hợp đồng với mình, trong khi Mr. Đàm đang có ý định giúp đỡ Nghĩa nổi tiếng. Chỉ cần như vậy thôi cũng đủ để Mr. Đàm tuyên bố “đối đầu”, đồng thời từng bước khôn ngoan “lật mặt” Quang Lê.

thu minh  Quan hệ trong showbiz Việt: Hàng mong manh dễ vỡ

Quang Lê bị “lật mặt” là người không giữ lời hứa.

Được biết, Đàm Vĩnh Hưng rất thoải mái và phóng khoáng với học trò của mình, anh tạo điều kiện cho họ có cơ hội được hát và thậm chí còn bỏ tiền túi ra trả cát-sê động viên. Nếu như nhân vật chính – “Đan Nguyên đường phố” một lòng theo học “ông hoàng giải trí”, thì tương lai của anh sẽ sáng lạn và được truyền thông o bế hơn. Thế nhưng Nghĩa – dù không rõ là đã kí hợp đồng hay chưa – cũng có một bước đi thiếu khôn ngoan là nghe theo những lời “có cánh” của Quang Lê mà bội tín với Mr. Đàm.

Hơn nữa, từ những cuộc tranh cãi gay gắt trước đây giữa Đàm Vĩnh Hưng và các gương mặt đình đám khác như Thanh Lam hay nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, dư luận đã … biết thừa sự “đanh đá” của Mr. Đàm. Tuy nhiên, họ cũng hiểu rõ rằng, Mr. Đàm sẽ không đặt điều trừ khi anh “nắm kiếm đằng chuôi”. Có thể, cách hành xử của Mr. Đàm là một minh chứng cho sự mong manh của bản thân anh và showbiz Việt vốn nhiều thị phi. Nhưng mặt khác, sự thẳng thắn của anh cũng “lật mặt” nhiều mối quan hệ không mấy mặn nồng trong showbiz.

thu minh  Quan hệ trong showbiz Việt: Hàng mong manh dễ vỡ

Mr. Đàm dễ nổi nóng như thẳng thắn?

Đàm Vĩnh Hưng không ít lần tuyên bố “từ mặt” những bậc tiền bối của mình, để rồi khi gặp họ anh vẫn bày tỏ sự tôn trọng và quý mến của mình. Nhưng lần này, chỉ vì một vài lời qua tiếng lại, Quang Lê khó lòng mà hàn gắn được với Đàm Vĩnh Hưng bởi anh đã không dám nhận sai, mà còn đổ lỗi ngược lại cho “đàn anh”. Việc này vô tình cũng kéo theo một loạt các nhà sản xuất, đồng nghiệp khác trong nghề “hỗ trợ” Đàm Vĩnh Hưng “lật mặt” Quang Lê. Rõ ràng, nhiều chuyện không nói ra thì thôi, khi đã bị “phát hiện”, tiếng xấu của một người không được lòng số đông sẽ càng trở nên “xót xa”.

Sự việc này làm dư luận nhớ đến những vụ ồn ào, sao Việt tố nhau từng xảy ra trước đó. Đơn cử như Ngọc Trinh từng bóng gió Khánh My là “yêu nhền nhện” giật bồ đại gia, Hương Tràm “nói xấu” Thu Minh, mẫu Tây Andrea bị Hồng Quế tố quịt tiền…

thu minh  Quan hệ trong showbiz Việt: Hàng mong manh dễ vỡ

Showbiz Việt luôn có sẵn những người “nói xấu” nhau.

Mọi thứ đều được khai mào bởi một bên, và bên còn lại phản pháo. Cách phản ứng với dư luận tùy thuộc vào tính cách, như Khánh My chọn cách đối đầu trực diện với Ngọc Trinh. Thậm chí khi Ngọc Trinh “đá đểu” cô trên mạng xã hội thì cô cũng chơi chiêu trò tương tự. Cặp cô trò nổi tiếng là Thu Minh và Hương Tràm tan vỡ cũng chỉ vì những thông tin tủn mủn không được xác thực hay sự không thích nhau có sẵn.

thu minh  Quan hệ trong showbiz Việt: Hàng mong manh dễ vỡ

Tình nghĩa thày trò xây dựng thì lâu, đổ vỡ thì nhanh.

Làm cùng một nghề, kiếm ăn trên cùng một mảnh đất, đôi khi các ca sĩ, người nổi tiếng cạnh tranh nhau không chỉ về vấn đề tiền bạc. Tranh nhau một bản hit, tranh nhau một chương trình, một nhà sản xuất, một người học trò, hay hư ảo như một chút danh tiếng, những người trong showbiz vốn đã không cứng rắn và chắc chắn như chúng ta tưởng tượng. Thế nên, đúng như nhiều nhạc sĩ có tuổi từng nhận định, thân nhau vừa vừa thì còn “tay bắt mặt mừng”, còn “yêu nhau lắm, cắn nhau đau”, điều này không gì đúng hơn với những ngôi sao, luôn coi cái tôi của mình là số một.

Theo Trí thức trẻ/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục